Đến nội dung chính

Chương 26

admin 849 Chữ Cài Đặt

Giữa giờ Tỵ, trời mưa càng lúc càng lớn, từ lúc đầu là tí tách từng hạt, sau đó dần trở nên tầm tã.

Trong thư phòng Thẩm Hình Tư, Từ Huyền Ngọc đứng trước cửa sổ, nhìn mưa to rơi xuống trong sân. Khí lạnh trực tiếp ập tới, làm hắn không khỏi nhíu mày, vẻ mặt hơi cứng lại.

Mưa bắt đầu từ sáng, sau đó không những không ngừng, mà ngược lại còn lớn thêm.

Thật phiền!

Hắn ghét ngày mưa, làm cho rất nhiều chuyện đều trở nên bất tiện. Ra ngoài dễ dàng bị ướt giày. Cảm giác dính ướt làm hắn vô cùng không thoải mái.

Hơn nữa, tiếng mưa rơi ồn ào, làm ảnh hưởng tới suy nghĩ trong đầu hắn.

Tả Hàn Sa chạy trong màn mưa tới, khi tới cửa lập tức hạ dù, lắc mình hai cái làm nước mưa trên người rơi xuống.

Một lúc sau, hắn mới vào thư phòng, vẻ mặt đầy sốt ruột nói: “Thế tử, không hay rồi! Hình Bộ để lạc mất phạm nhân!”
Từ Huyền Ngọc xoay người nhìn hắn: “Hình Bộ lạc mất phạm nhân, thì có liên quan gì với ta đâu?”

Tả Hàn Sa nói: “Phạm nhân là Hình Bộ để lạc, chính là phạm nhân chuẩn bị đưa tới Thẩm Hình Tư vào sau giờ ngọ để thẩm vấn. Người duy nhất liên quan tới vụ án bệ hạ điều tra quan tham, Đỗ Cần.”

Từ Huyền Ngọc: “…”

Từ Nguyên Ngọc im lặng mấy giây, cơn bực tức liền dâng lên: “Hình Bộ làm ăn cái kiểu gì vậy? Ở trong nhà lao mà còn có thể lạc mất phạm nhân sao?!”

“Bọn họ bị mù hay là người trực tiếp biến mất?!”

Tả Hàn Sa kinh hoảng. Gặp phải loại chuyện này, Thế Tử nổi giận là bình thường. Nhưng lạc mất phạm nhân là chuyện lớn, huống chi còn là phạm nhân quan trọng mà Thế Tử cần phải thẩm tra sau giờ ngọ!

Tả Hàn Sa điều chỉnh lại tinh thần, cẩn thận mở miệng: “Lúc trước Đỗ phu nhân từng vào đại lao Hình Bộ, nói là muốn đưa cơm cho hắn, để hắn ăn một bữa ngon. Lúc phu nhân hắn rời đi, còn chưa xảy ra chuyện gì lạ. Về sau cai ngục đi tuần tra, mới phát hiện Đỗ Cần nằm dài trong phòng giam không hề nhúc nhích. Đi vào mới phát hiện, người đã bị đổi.”
“Hình Bộ lập tức phái người tới nhà Đỗ Cần, nhưng Đỗ phủ chỉ còn lại một vài hạ nhân không biết chuyện. Đỗ Cần và phu nhân của hắn, còn có hai đứa con của bọn họ đều không còn. Bây giờ, Hình Bộ đang ra ngoài tìm…”

Từ Huyền Ngọc: “…”

Hắn nhắm mắt lại, hít thở sâu, tạm thời ổn định lại cảm xúc.

Bây giờ người đã đi mất, cho dù có tức giận thì cũng vô dụng. Trước mắt, tìm được vị trí của Đỗ Cần mới là quan trọng.

Việc bệ hạ phân công, cần phải hoàn thành!

Đôi tay rũ bên người Từ Huyền Ngọc dần nắm chặt thành quyền: “Để người của Thầm Hình Tư đi giúp Hình Bộ tìm, nhất định phải tìm được Đỗ Cần trở về!”

Tả Hàn Sa chắp tay: “Vâng!”

Từ Huyền Ngọc hơi rũ mi suy tử, như nghĩ tới điều gì đó, lại nói: “Hàn Sa, ngươi đi cùng ta tới Đỗ phủ một chuyến.”
Tả Hàn Sa nói: “Vâng, thuộc hạ liền đi chuẩn bị xe ngựa cho ngài.”

Phủ Trường An Vương.

Sau khi ăn sáng xong, Thời Cẩm Tâm liền về phòng đi ngủ. Đêm qua nàng đọc sách suốt đên, mí mắt nặng trĩu không thể chịu được.

Trời chưa hết mưa, lại cho nàng một lý do hoàn hảo để không phải ra ngoài. Nàng ngủ rất say, ngay cả tiếng mưa rơi ngoài phòng cũng không nghe thấy. Ngược lại còn tăng thêm cảm giác thoải mái khi được ngủ thích ý vào ban ngày.

Tới gần buổi trưa, Tư Tư thấy Thời Cẩm Tâm còn chưa ra khỏi phòng ngủ, liền đi tới dò hỏi.

Nàng ấy gõ cửa, mở miệng nói: “Tiểu thư, đã sắp đến giờ cơm trưa rồi. Giờ này mà mưa còn chưa ngừng. Vương phi đã phái người tới nói, sẽ đưa cơm trưa tới phòng, không cần phải đến nhà ăn dùng bữa.”

Nói hết lời, lại không được đáp lại.

Tư Tư có chút nghi ngờ, do dự một lúc, mới cẩn thận duỗi tay đẩy cửa phòng ngủ ra. Sau đó, nàng ấy thấy Thời Cẩm Tâm nằm trên giường, ngủ rất no say.

Tư Tư kinh ngạc, vội vàng đi qua. Tiểu thư ngủ bù vào ban ngày, đúng là hiếm thấy. Chẳng lẽ vì hôm qua ngủ quá muộn sao? Hay là tiểu thư vốn không hề ngủ?

Nàng ấy khe khẽ thở dài trong lòng, rồi xoay người, đẩy nhẹ bả vai Thời Cẩm Tâm, nhẹ giọng gọi: “Tiểu thư, tỉnh lại đi.”

“Hửm?” Thời Cẩm Tâm cảm giác được có người kêu mình, cũng cảm nhận được bả vai bị người đẩy. Nàng hơi nhíu mày, như là muốn tỉnh lại.