Đến nội dung chính

Chương 25

admin 1.032 Chữ Cài Đặt

Thời Cẩm Tâm gật gật đầu: “Thì ra là thế.”

Từ Huyền Ngọc lại nói: “Ta biết nàng thích mèo, nhưng vẫn không cần để chúng nó ngủ cùng chúng ta trong phòng này thì tốt hơn.”

Thời Cẩm Tâm lập tức gật đầu: “Hiểu mà, ta sẽ để Tư Tư đưa chúng nó tới phòng bên ngay.”

Nàng vốn cũng không định để mèo con ngủ lại chỗ này cùng mình, chỉ là trước khi ngủ muốn chơi cùng chúng nó một lát, nhân tiện để chúng nó làm quen với nơi này của mình, gia tăng lòng trung thành, cũng triệt tiêu bớt những cảm giác xa lạ muốn kháng cự của chúng.

Thời Cẩm Tâm ra khỏi phòng ngủ, đưa mèo con trong lòng cho Tư Tư, sau khi dặn dò vài câu, mới xoay người trở lại phòng.

Từ Huyền Ngọc đứng ở mép giường, cúi đầu tháo đai lưng áo ngoài, làm như chuẩn bị muốn nghỉ ngơi.

Thời Cẩm Tâm đi qua: “Để ta giúp thế tử.”
Từ Huyền Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, gật đầu: “Ừ.”

Thời Cẩm Tâm đi tới trước mặt hắn, cẩn thận vươn tay, giúp hắn cởi đai lưng xuống, áo ngoài bị đai lưng buộc lại lập tức rơi xuống, nàng giơ tay giữ lại chỗ cổ áo hắn.

Mắt Từ Huyền Ngọc nhìn thẳng phía trước, nhấp môi chưa động.

Thời Cẩm Tâm chớp mắt, ánh mắt chỉ đặt trên y phục của hắn. Nàng vươn tay ra hai bên cởi áo ngoài ra, rời sau đó nghiêng người bước hia bước, treo nó lên giá áo bên cạnh.

Khi nàng xoay người, Từ Huyền Ngọc đã ngồi xuống giường. Nàng do dự một chốc, rồi vẫn mở miệng: “Thế tử, bây giờ ta còn chưa muốn ngủ, có thể nghỉ ngơi muộn một chút không?”

Từ Huyền Ngọc gật đầu: “Có thể. Nàng tùy ý là được.”

Dù sao thì hắn cũng muốn ngủ.

Thời Cẩm Tâm tắt nến trong phòng ngủ, động tác nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó đi về phía án thư bên kia.
Nàng ngồi xuống án thư, nhìn cửa phòng ngủ đối diện đã khép lại, qua một lúc, mới khẽ cong môi, rồi thu lại tầm mắt, thở nhẹ một hơi.

Đợi sau khi suy nghĩ đã bình tĩnh, vẻ mặt nàng mới trở lại bình thường. Nàng lấy cuốn trên bàn mở ra xem.

Nàng đã đọc qua quyển sách này vài lần, nhưng cách một đoạn thời gian, thì sẽ muốn xem lại một lần.

Trong sách miêu tả tỉ mỉ mà lại sinh động, nếu như đọc chuyên chú, thì sẽ cảm giác như những phong cách trên chữ đang hiện rõ ra ngay trước mắt, nàng hệt như người lạc vào trong cảnh.

Ước chừng sau nửa canh giờ, Tư Tư nhìn thấy bên phía án thư này còn ánh nến, nên tiến tới nhắc nhở: “Tiểu thư, canh giờ không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi rồi ạ.”

Thời Cẩm Tâm không ngẩng đầu: “Ta xem xong cái này sẽ ngủ, em không cần ở đây chờ đâu, đi nghỉ ngơi đi.”
Tư Tư thoáng cau mày: “Tiểu thư, nghỉ ngơi sớm chút thì mới tốt.”

Lúc này Thời Cẩm Tâm mới ngẩng đầu nhìn về phía Tư Tư, cười nói: “Biết rồi, ta sẽ nghỉ ngơi sớm, em lui xuống đi.”

Tư Tư khẽ thở dài trong lòng, hành lễ nói: “Vâng ạ.”

Khi Tư Tư rời đi, đã đóng cửa chính lại.

Thời Cẩm Tâm dập tắt ánh lửa trên kệ rỗng, lại thổi tắt đèn hai bên án thư, chỉ để lại một khay nến nhỉ, tiếp tục chiếu sáng nội dung trong sách trên tay cho nàng.

Hôm sau.

Nắng sớm vừa lên, Từ Huyền Ngọc đã tỉnh.

Khi đứng dậy, bên cạnh lại không người. Hắn không khỏi nhíu mày, ánh mắt hiện rõ vẻ nghi ngờ. Hôm nay nàng dậy sớm vậy à?

Khi Từ Huyền Ngọc mặc đồ xong, thì cửa phòng ngủ đã mở ra, Thời Cẩm Tâm nhu hòa xuất hiện trước mắt hắn: “Thế Tử.”

Từ Huyền Ngọc hỏi: “Sao hôm nay nàng dậy sớm vậy?”

Thời Cẩm Tâm cười “Trời mưa, tiếng mưa rơi ồn, nên tỉnh.”

Từ Huyền Ngọc nhướng mày: “Phải không?”

Hắn ra khỏi phòng, ưỡn người dưới hiên.

Mưa tới đột nhiên, chỉ đột nhiên tới trước khi hừng đông một khắc, tí tách rơi xuống đầy đất. Mặt đất trong viện đã bị xối ướt, trên không đều bị một tầng hơi nước bịt kín, có chút mơ hồ nhìn không rõ.

Có gió thổi mưa đập vào trước mặt, lại cuốn theo từng cơn lạnh lẽo, không hỏi tiếng nào đã quấn lên thân người.

Từ Huyền Ngọc híp mắt, đúng là trời mưa rồi.

Ngày mưa mà hắn còn phải ra ngoài, thật là phiền.

Thời Cẩm Tâm đi tới bên cạnh hắn: “Mưa còn chưa tạnh, Thế Tử muốn đến Thẩm Hình Tư luôn sao?”

“Ừ.” Từ Huyền Ngọc quay đầu nhìn về phía Thời Cẩm Tâm, rồi sau đó thoáng sửng sốt.

Trên khuôn mặt tươi cười ôn hòa của nàng, hắn thấy được dưới mắt nàng nhuộm một tầng tro đen.

Hắn híp nhẹ mắt, trong mắt có ý đánh giá.

Thời Cẩm Tâm cười nói: “Vậy Thế Tử đi đường chú ý an toàn.”

Từ Huyền Ngọc chớp mắt, thu lại ánh mắt đang nhìn Thời Cẩm Tâm.

Tả Hàn Sa cầm ô bước tới, cười hành lễ: “Tham kiến Thế Tử, tham kiến Thế Tử Phi.”

Rồi sau đó đưa dù về phía Từ Huyền Ngọc.

Từ Huyền Ngọc nói với Thời Cẩm Tâm xong, thì xoay người rời đi.

Giọt mưa tí tách rơi xuống, tí tách vỡ tan.

Từ Huyền Ngọc đột nhiên hỏi: “Hàn Sa, ngươi có cảm thấy, Thời Cẩm Tâm có chút kỳ lạ hay không?”

Tả Hàn Sa khó hiểu: “Vì sao Thế Tử lại nói như vậy?”

Từ Huyền Ngọc suy nghĩ một chút, nhíu chặt mày, cũng không biết là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn nói: “Thôi, coi như ta chưa nói gì đi.”

Tả Hàn Sa: “?”

Thế Tử, nói lời đừng nói một nửa chứ, ngài như vậy, thật sự làm lòng người ta rất ngứa đó… Ngài nói ra đi xem nào, rốt cuộc là Thế Tử Phi kỳ lạ chỗ nào?

Rõ ràng là ngài…. Mới kỳ lạ đó….