Đến nội dung chính

Chương 24

admin 1.213 Chữ Cài Đặt

Được Từ Huyền Ngọc cho phép, Thời Cẩm Tâm bước vào thư phòng.

Đôi mắt nàng chuyển động vài cái, tầm mắt bâng quơ nhẹ nhàng mà mặt không đổi sắc nhìn lướt qua bố cục trang trí trong này. Nàng chớp nhẹ mắt, theo hướng đi tới mà thu lại tầm mắt, tới phía trước nhìn lại.

Từ Huyền Ngọc ngồi đoan chính trên án thư, trên bàn có một quyển hồ sơ đang mở ra, hắn đang cúi đầu xem. Thời Cẩm Tâm đi qua, các án trước khoảng hai bước thì dừng lại, tiện đà cung kính hành lễ: “Thế tử.”

Sau đó đứng thẳng người, nói: “Thế tử, ta có chuyện muốn nói vói chàng.”

Từ Huyền Ngọc không ngẩng đầu, đáp lời: “Nàng nói đi.”

Thời Cẩm Tâm nói: “Theo tập tục của Đông Sở, sau sáu ngày thành hôn, nữ nhi xuất giá phải hồi môn, cần có phu quân đi cùng. Hôm nay đã là ngày thứ ba, để tránh cho ngày ấy thế tử còn có sắp xếp khác, cho nên tới đây nhắc nhở trước mấy ngày, hy vọng ngày ấy thế tử rút ra chút thời giờ, cùng ta về nhà một chuyến.”
Từ Huyền Ngọc hơi sửng sốt, lực chú ý vốn không được đặt trên hồ sơ thoáng khựng lại, đối diện với đôi mắt mang theo ý cười của Thời Cẩm Tâm.

Hắn nhìn nàng “Ngày thứ sáu hồi môn sao?”

Nàng cười hỏi: “Ngày ấy thế tử đã có sắp xếp rồi sao?”

Từ Huyền Ngọc nhìn vào mắt nàng, dường như đúng là có quy củ như vậy. Sau khi nữ tử xuất giá, đều phải cùng phu quân hồi môn. Việc này liên quan tới mặt mũi của Thời Cẩm Tâm và Thời phủ.

Cho nên, hắn không thể từ chối chuyện này được.

Vì thế Từ Huyền Ngọc đáp: “Không có.”

Hắn rũ mắt nhìn hồ sơ trên bàn: “Nếu đã là quy củ, vậy thì cứ theo đó mà làm. Những lễ cần cho hồi môn, ta sẽ để trong phủ sắp xếp thỏa đáng, nàng không cần lo lắng.”

Thời Cẩm Tâm cười: “Vâng.”

Thấy Từ Huyền Ngọc như đang xem thứ gì, Thời Cẩm Tâm rất có mắt nhìn mà mở miệng: “Lời ta muốn nói đã xong, liền không ở đây quấy rầy thế tử làm việc nữa.”
Từ Huyền Ngọc gật đầu: “Ừ.”

Thời Cẩm Tâm hành lễ, sau đó liền xoay người rời đi, không có nửa phần dây dưa ướt át.

Từ Huyền Ngọc nghe thấy tiếng bước chân biến mất, ngẩng đầu nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng của Thời Cẩm Tâm. Hắn thở phào một hơi, sau đó như đột nhiên nhớ tới cái gì, đi tới phía sau kệ sách, cúi đầu tìm tòi, lấy cục giấy đã bị mình vứt đi vừa rồi trước bình hoa lên.

Mở cục giấy ra, nội dung bên trên vẫn còn rõ ràng như cũ, chỉ là mặt giấy có chút nhăn nhúm.

Từ Huyền Ngọc nhìn tờ giấy đã bị vò nhăn trong tay, thoáng có chút suy tư trong lòng, duỗi tay tùy ý rút một quyển sách trên kệ xuống, kẹp tờ giấy kia vào trong.

Sau đó hắn ngồi trở lại án thư, tiếp tục chuyện mình nên làm.

Thời Cẩm Tâm trở lại cư viện, Tư Tư và Thu Dung đang chơi cùng hai con mèo con ở trong sân. Thấy nàng trở về, Thu Dung lậ tức đứng lên, Tư Tư sờ soạng đầu mèo con một trận, mới cười đứng dậy.
Các nàng hành lễ với Thời Cẩm Tâm.

Thời Cẩm Tâm đi tới, cười hỏi: “Mèo con có chỗ nào không khỏe không?”

Tư Tư lắc đầu: “Không có ạ. Còn rất hoạt bát, mới một buổi đã bắt đầu tự mình chạy loạn rồi.”

Thu Dung cười nhìn Thời Cẩm Tâm: “Thế tử phi, người đã nghĩ xong tên cho chúng nó chưa?”

Tư Tư liên tục gật đầu: “Đúng đó đúng đó, tiểu thư, người đã nghĩ xong tên cho mèo con chưa? Người muốn nuôi chúng nó, thì phải đặt tên cho chúng nó mới được. Có tê, thì mới có ràng buộc mà.”

Thời Cẩm Tâm chớp mắt, nhẹ giọng lẩm bẩn: “Tên à…”

Nàng ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ hai con mèo con đang chơi đùa với nhau. Nàng nhìn chằm chằm chúng nó một hồi lâu, mới nói: “Một con tên Bình An, một con tên Hỉ Nhạc.”

Vừa lúc ứng với giới tính một đực một cái của chúng nó.

“Bình An, Hỉ Nhạc…” Thu Dung cười: “Đây là tên hay.”

Tư Tư cũng cười gật đầu: “Bình An Hỉ Nhạc, ngụ ý rất hay.”

Thời Cẩm Tâm nhìn mèo con trước mặt, xoa nhẹ lên đầu chúng nó vài cái: “Về sau bọn mi chính là Bình An và Hỉ Nhạc của ta.”

Cũng không biết mèo con có nghe hiểu hay không, chúng nó ngẩng đầu lên, kêu “Meo ~” một tiếng với Thời Cẩm Tâm.

Như là đã đón nhận tên này, lại như tán thành chủ nhân là nàng.

Thời Cẩm Tâm cười rất ôn nhu, lại sờ khuôn mặt nhỏ mềm mụp của chúng nó: “Ngoan quá.”

Vào đêm.

Khi Từ Huyền Ngọc trở lại cư viện, mới đến cửa phòng, đã nghe được bên trong truyền tới tiếng mèo con kêu “Meo meo meo”, sau khi đi vào thì thấy Thời Cẩm Tâm đang ngồi trên giường, mèo con dựa vào người nàng, một người hai mèo chơi rất vui sướng.

Hắn không khỏi nhướng mày, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng đã che lấp đi sau cái chớp mắt.

Xem ra, Thời Cẩm Tâm thật sự thích mèo.

Thấy Từ Huyền Ngọc tiến vào, trên mặt Thời Cẩm Tâm hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó có phần hoảng loạn mà nhanh chóng ôm hai con mèo con vào trong lòng, nhìn hắn nở nụ cười có phần ngượng ngùng mà vẫn không mất lễ nghĩa như cũ.

Thời Cẩm Tâm nhấp môi dưới, nói: “Thế tử, ta không biết tôi nay chàng sẽ tới.”

Theo lý thuyết, tối qua Từ Huyền Ngọc đã qua đêm chỗ này, thì đêm nay sẽ không đến mới đúng. Dù sao lúc trước nàng nói với hắn là lâu lâu tới ngủ lại một lần, chứ không phải cứ dăm ba bữa là lại tới đây ngủ.

Từ Huyền Ngọc nghe ra được ý tứ trong lời nói của nàng: “Hình như nàng rất ngoài ý muốn với việc ta xuất hiện ở đây. Nàng không hy vọng ta tới đây sao?”

Thời Cẩm Tâm vội vàng lắc đầu: “Ta không có ý này.”

Nàng cười: “Ta cho rằng, thế tử bận như vậy, tối hôm qua đã tới, thì đêm nay sẽ không lại nữa.”

Từ Huyền Ngọc nhìn nàng. Vẫn cứ cảm thấy hình như nàng không hy vọng hắn tới nơi này, lúc thấy mình tới còn có chút hoảng loạn, hay là do mình ảo giác sao? Hắn giải thích nói: “Lúc trước ta vẫn luôn ngủ một mình, chưa từng quen với việc bên cạnh có người. Cho nên mới muốn nhân lúc còn sớm mà quen với việc này, sau này cũng tiện hơn.”

Bằng không nếu như thật sự trong lúc ngủ mơ màn mà theo phản xạ có điều kiện làm bị thương Thời Cẩm Tâm, thì có lẽ sẽ rất phiền toái.