Từ Huyền Ngọc quay đầu nhìn Từ Lâm Thuần.
Từ Lâm Thuần mỉm cười nhìn Từ Huyền Ngọc chăm chú.
Hai huynh đệ “giằng co”, bầu không khí xung quanh phảng phất như mới một lát đã bị đông cứng.
Từ Nhược Ảnh một tay bưng đĩa, tay khác cầm miếng điểm tâm ăn, hát rầm rì từ phía sau cách bọn họ không xa đi tới. Khi nhìn thấy bộ dáng giằng co của hai người, trong nháy mắt đã dừng bước.
Từ Huyền Ngọc và Từ Lâm Thuần đồng thời quay đầu nhìn nàng ấy.
Từ Nhược Ảnh chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy kích động: “Đại ca, nhị ca, hai huynh muốn đánh nhau sao? Muội muốn xem muội muốn xem!”
Từ Lâm Thuần lại nhìn Từ Huyền Ngọc: “Đại ca, mua chim ưng cho đệ đi.”
Từ Huyền Ngọc nói: “Cho đệ hai cái bạt tai có muốn hay không? Cái này có thể miễn phí đưa cho đệ.”
Từ Lâm Thuần híp mắt: “Vậy thì lui một bước, đệ muốn hai con Trúc Diệp Thanh Xà!”
Từ Huyền Ngọc nhíu mày: “Trúc Diệp Thanh có độc, đệ ngại mình sống chưa đủ lâu sao?”
Từ Lâm Thuần nói: “Vậy thì đệ vẫn muốn hai con chim ưng.”
Từ Huyền Ngọc: “…”
Từ Huyền Ngọc thở dài, xoay người rời đi.
Từ Lâm Thần than nhẹ một tiếng, bộ dáng có chút tiếc nuối.
Từ Nhược Ảnh đưa điểm tâm tới bên miệng cắn một cái, vẻ mặt mất mát: “Muội còn tưởng là hai người muốn đánh nhau chứ, thật là, thế mà không đánh.”
“…” Từ Lâm Thuần đi về hướng Từ Nhược Ảnh, lấy chiếc đĩa điểm tâm mà nàng đang bưng kia qua: “Đưa ta.”
Sau đó không có dừng lại, mà bước nhanh rời đi.
Từ Nhược Ảnh sửng sốt, phản ứng lại mà lập tức chạy chậm đuổi theo: “Huynh muốn ăn thì không thể tới thiện phòng lấy sao, mắc gì lấy của muội chứ! Đồ đáng ghét!”
Từ Huyền Ngọc trở lại thư phòng, Tả Hàn Sa đã ngồi trước cửa, trong tay cầm một quyển sách, xem rất nghiêm túc, cũng chưa để ý thấy Từ Huyền Ngọc đã đi tới.
Thẳng đến khi có bóng người phủ lên trước mặt, che khuất ánh mặt trời, Tả Hàn Sa mới phục hồi lại tinh thần khỏi truyện xưa xuất sắc trong sách, ngẩng đầu thấy là Từ Huyền Ngọc, vội vàng đứng dậy.
“Thế tử.” Hắn cười nhìn Từ Huyền Ngọc.
Từ Huyền Ngọc hỏi: “Sách đẹp không?”
Tả Hàn Sa không chút do dự mà gật đầu: “Đẹp!”
Từ Huyền Ngọc đi tới phía trước, khi muốn rảo bước tiến vào thư phòng, hắn như chợt nghĩ tới cái gì, dừng chân xoay người nhìn Tả Hàn Sa: “Hàn Sa, đi mua giúp ta hai con chim ưng.”
Tả Hàn Sa kinh ngạc: “Mua chim ưng làm gì? Thế tử muốn đi săn sao?”
Từ Huyền Ngọc lắc đầu: “Không phải. Đưa cho Lâm Thuần. Mua xong thì đưa tới chỗ nó đi.”
Hắn dặn dò: “Nhớ kỹ, phải chọn tốt.”
Tả Hàn Sa cười gật đầu: “Vâng, ta đi liền đây!”
“Cái kia…” Tả Hàn Sa cười cười: “Thế tử, nếu như ngài không có chuyện gì khác để dặn dò, thì trên đường mua chim ưng cho nhị công tử, ta có thể đến thư quán (tiệm sách) một chuyến hay không? Ta muốn mua thêm mấy quyển sách.”
Từ Huyền Ngọc gật đầu: “Có thể. Hôm nay ta sẽ xem hồ sơ ở trong phủ, đại khái không có ra cửa, ngươi muốn mua cái gì thì cứ đi mua đi.”
“Cảm ơn thế tử!”
Tả Hàn Sa vui mừng cười ra tiếng, chạy đi.
Từ Huyền Ngọc trở lại thư phòng, lúc ngồi xuống án thư, liền thấy được tờ giấy tổng hợp những thứ yêu thích của Thời Cẩm Tâm mà Tả Hàn Sa đã bắt hắn xem lúc trước.
Hắn theo bản năng muốn vứt đi, nhưng vào lúc giấy khắp rời tay lại dừng lại.
Do dự một lúc, vẫn là cầm giấy để trở lại.
Từ Huyền Ngọc cúi đầu nhìn những gì được viết trên giấy, xem qua từng cái, không khỏi cau mày.
Yêu thích thì không có bao nhiêu, nhưng chuyện biết được thì thật ra lại có không ít. Thậm chí còn biết được cụ thể nàng học nói khi nào, kỹ càng tỉ mỉ tới năm mấy tháng mấy.
Tên Hàn Sa nghe được mấy việc này từ đâu?
“Thế tử.” Giọng nói của Từ Cẩm Tâm ở cửa thư phòng vang lên.
Từ Huyền Ngọc cả kinh, lập tức vo tròn tờ giấy trong tay, ném ra phía sau kệ sách. Cục giấy rơi xuống đất lăn vài vòng, rồi dừng lại trước bình sứ thanh hoa để dưới đất.
Thời Cẩm Tâm ở cửa thò đầu vào trong nhìn thử, chớp mắt cười nói: “Thế tử, ta có thể đi vào không?”
Từ Huyền Ngọc lấy lại bình tĩnh: “Vào đi.”