Thấy Từ Huyền Ngọc không có ý muốn nhận, Tả Hàn Sa mỉm cười lắc lư “Thế tử, ngài không muốn lấy sao? Không muốn nhìn xem thử thế tử phi thích cái gì, không thích cái gì sao?”
Từ Huyền Ngọc nhíu mày lại: “Trông ta có vẻ rất tò mò mấy việc này sao?”
Tả Hàn Sa chớp chớp mắt: “Nhưng không phải trên đường về ngài đã hỏi ta thế tử phi thích gì sao? Bằng không cũng sẽ không mua mèo con cho thế tử phi. Nói đi, vì sao ngài lại đột nhiên muốn tặng đồ cho thế tử phi? Tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“…” Từ Huyền Ngọc lần nữa xác định thêm một lần, Tả Hàn Sa là tên ngốc có lòng hiếu kỳ rất nặng.
Từ Huyền Ngọc nhắm mắt lại, hít thở sâu, nhấn mạnh nói: “Mèo là nhặt.”
Sau đó hắn liền xoay người đi, thoạt nhìn bộ dáng sải bước còn có chút hùng hổ.
Tả Hàn Sa xoay lại, giơ giơ giấy viết trên tay lên, đề cao giọng hô: “Thế tử, vậy ta đặt cái này lên bàn trong thư phòng của ngài đó nha!”
Thời Cẩm Tâm đang lau người cho mèo nghe thấy tiếng của Tả Hàn Sa, ngẩng đầu nhìn về phía cửa viện.
Nàng chớp mắt, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc, rồi khi cúi đầu nhìn xuống mèo con trong lòng, thì vẻ nghi hoặc ấy liền biến mất. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ đầu mèo con, mỉm cười ôn nhu, giọng nói cũng nhu hòa: “Ngoan quá.”
Mèo con thoáng ngẩng đầu lên, giật giật vuốt mèo: “Meo ~”
Thời Câm Tâm mang hai con mèo con về phòng. Chúng nó còn chưa quen thuộc với hoàn cảnh nơi này, trong mắt đầy sợ hãi và cẩn thận, cho dù là Thời Cẩm Câm vừa mới lau mình cho chúng vừa rồi, thì trong mắt chúng nó cũng cần phải cảnh giác.
Thời Cẩm Tâm để người lấy cá khô và nước tới, đặt trước mặt chúng nó.
Hai con mèo con do dự, nhưng không chịu nổi cơn đói khát, vẫn to gan mà đi tới phía trước, cố gắng há to mồm cắn cá khô, thấy khát thì lại đi uống nước.
Thời Cẩm Tâm ngồi ở cạnh bàn, trong mắt đều là yêu thích.
Nàng dùng một tay chống cằm, tay khác mang theo chút thăm dò mà với tới phía trước, cẩn thận vuốt lông mèo con.
Lúc đầu mèo con còn có chút kháng cự, nhưng nể mặt đồ ăn, không có kháng cự lâu lắm, đã làm quen với đụng chạm của Thời Cẩm Tâm.
Ngoài phòng, thị nữ hơi nhỏ tuổi một chút khó hiểu: “Thế tử phi lấy mèo con từ đâu tới vậy? Nếu như thế tử biết được chỗ này nuôi mèo, thì sẽ không vui đâu nhỉ?”
Một thị nữ khác lớn tuổi hơn ở bên cạnh nàng ta mở miệng “Hai con mèo con này là do thế tử đưa cho thế tử phi, ngươi nói xem hắn có vui hay không?”
Thị nữ kinh ngạc: “Thật hay giả vậy? Thế tử đưa cho thế tử phi sao?”
“Thiên chân vạn xác.”
Hai thị nữ liếc nhìn nhau, trong mắt đều có chút kinh ngạc, sau đó trong chớp mắt lại lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ mà tươi cười.
Từ Huyền Ngọc đi dạo ở hậu hoa viên trong phủ một vòng, cuối cùng dừng lại bên méo hồ sen.
Từ Lâm Thuần yên lặng đi tới, mỉm cười đứng ở bên cạnh hắn, tiện đà mở miệng: “Đại ca, nghe nói huynh tặng cho đại tẩu hai con mèo con à?”
“…” Từ Huyền Ngọc hơi chau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm hoa sen chưa nở trong hồ: “Việc này truyền nhanh như vậy à?”
Từ Lâm Thuần cười nói: “Chuyện đáng được chú ý, tự nhiên là truyền nhanh.”
Hắn cười tủm tỉm quay đầu nhìn Từ Huyền Ngọc: “Đại ca, đệ cũng muốn nuôi hai con chim ưng, huynh có thể mua cho đệ không?”
Từ Huyền Ngọc không chút do dự từ chối: “Không thể.”
Hắn hỏi lại: “Đệ không thể tự mua à? Tiền tiêu vặt không đủ dùng sao?”
Từ Lâm Thuần vẫn cười như cũ: “Ý của đệ là, huynh mua cho đệ, thì cha nương cũng sẽ không nói đệ nuôi mấy thứ kỳ quái trong nhà.”
Từ Huyền Ngọc liếc nhìn hắn: “Đệ cũng biết là mình luôn nuôi mấy thứ kỳ quái trong nhà cơ à? Đã biết còn muốn nuôi, đệ không bị mắng, thì ai bị mắng?”
Từ Lâm Thuần cười thành tiếng: “Lời này, cũng có thể áp dụng lên người của đại ca. Biết rõ không nghe lời sẽ làm cha mẹ không vui, mà vẫn muốn làm phản, huynh không bị đánh, thì ai bị đánh?”
Từ Huyền Ngọc: “…”