Đến nội dung chính

Chương 19

admin 848 Chữ Cài Đặt

“Hì hì ~” Từ Nhược Ảnh cười, vui mừng nghiêng đầu dựa vào trên vai Thời Cẩm Tâm: “Cảm ơn tẩu tẩu, muội liền biết tẩu tẩu là tốt nhất mà.”

Sau khi ăn sáng xong, Từ Nhược Ảnh vui mừng nắm tay Thời Cẩm Tâm ra ngoài.

Trên xe ngựa, Từ Nhược Ảnh vui vẻ hát thầm, xem ra rất vui mừng với việc ra ngoài dạo phố này.

Thời Cẩm Tâm nhìn Từ Nhược Ảnh, hỏi: “Nhược Ảnh, muội muốn lên phố, sao lại không tìm bạn bè đi cùng muội?”

Từ Nhược Ảnh sửng sốt, nụ cười trên mặt trở nên có chút bất đắc dĩ.

Nàng ấy nói: “Cái này à…. Đúng là trước kia muội có mấy người bạn, nhưng mà sau này xảy ra chút chuyện, nên bọn họ đều không muốn đi cùng muội nữa.”

Thời Cẩm Tâm khó hiểu: “Bọn họ ức hiếp muội sao?”

“Cũng… cũng không phải.” Từ Nhược Ảnh giơ tay gãi gãi mặt, có chút ngượng ngùng mở miệng, “Là mấy công tử chơi cùng bọn họ.”
“Đại khái là bọn họ thấy muội có vài phần tư sắc, cho nên đùa giỡn với muội một chút, việc này bị đại ca biết được, huynh ấy dẫn theo thị vệ trong phủ đi qua hỏi chuyện, sau đó thuận tiện… đánh gãy chân và tay mấy người kia…”

“Bắt đầu từ khi đó, liền không có ai dám chơi với muội nữa, nói sợ đại ca của muội….”

Thời Cẩm Tâm: “??”

Thời Cẩm Tâm kinh ngạc, vẻ kinh ngạc dừng trên khuôn mặt nàng lâu hơn so với bình thường một lát, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, trở lại biểu tình như bình thường.

Từ Nhược Ảnh thấy sắc mặt của Thời Cẩm Tâm, vội sốt ruột giải thích: “Tẩu tẩu, lúc ấy là do đại ca sốt ruột che chở muội, chứ không phải là cố ý ra tay đánh người… Tẩu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm huynh ấy, huynh ấy tuyệt đối không phải là loại người không nói lý đâu!”
Dưới cơn kích động, Từ Nhược Ảnh bắt lấy tay Thời Cẩm Tâm, vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng chăm chú, sợ nàng sẽ vì vậy mà hiểu lầm.

Thời Cẩm Tâm cười: “Không đâu.”

Nàng lại nói: “Nếu như có người đùa giỡn muội muội nhà ta, ta cũng sẽ đi đòi lời giải thích. Huống chi, muội vẫn còn là nữ tử chưa xuất các, còn là tiểu thư Vương phủ, há có thể tùy tiện bị người khác đùa giỡn chứ?”

Từ Nhược Ảnh sửng sốt, sửng sốt mất một lúc, ánh mắt nàng ấy trở nên kinh hỉ. Nàng ấy nhanh chóng chớp chớp mắt: “Tẩu thật sự nghĩ như vậy sao?”

Thời Cẩm Tâm gật đầu: “Ừm.

Lúc này Từ Nhược Ảnh mới nhẹ nhàng thở ra.

Xe ngựa chạy đến đầu phố Thượng Lâm, rồi sau đó tiền vào con phố.

Từ Nhược Ảnh xốc màn xe lên nhìn, sau đó dặn dò: “Xảo Nhi, đi tới tiệm vải Cẩm Tú, ta và tẩu tẩu muốn xem vải dệt mới.”
“Vâng ạ.”

Xe ngựa đi thẳng một đường tới phía trước, dừng lại trước cửa tiệm vải Cẩm Tú.

Từ Nhược Ảnh đi xuống trước, Thời Cẩm Tâm theo sau. Nàng ngẩng đầu lên nhìn cửa lớn khí phái tráng lệ của tiệm vải, lại liếc các loại xe ngựa đỗ ở hai bên tiệm.

Từ Nhược Ảnh giới thiệu với nàng: “Tẩu tẩu, Cẩm Tú này chính là tiệm vải nổi tiếng nhất thủ đô chúng ta, phần lớn quyền quý trong thành đều tới nơi này mua vải dệt, ngay cả các nương nương trong cung cũng đều thích hoa văn đặc chế của Cẩm Tú bọn họ, thường thường phái người tới mua kiểu mới.”

Thời Cẩm Tâm gật đầu.

Danh tiếng của tiệm vải Cẩm Tú, Thời Cẩm Tâm có nghe qua, chỉ là lấy tài lực của phủ Đại Lý Tự Khanh, cũng không đủ để mua vải dệt giá cao ở đây làm y phục mới.

Tiền bổng lộc của phụ thân Thời Khách Vũ trong triều cũng không tính là nhiều, dùng tiêu trong nhà xem như tạm được. Nhưng những thứ xa hoa giá cao như này, đã vượt quá con số bổng lộc của ông ấy.

Từ Nhược Ảnh nắm tay Thời Cẩm Tâm đi vào cửa lớn của tiệm vải Cẩm Tú, lập tức có hai nha hoàn tiến lại đây, mỉm cười đầy mặt nói: “Từ tiểu thư, người đã tới rồi.”

Từ Nhược Ảnh là khách quý của tiệm vải Cẩm Tú, cũng là khách quen, nên người ở đây đều biết nàng.

Từ Nhược Ảnh gật đầu, giơ tay nói: “Vị này chính là tẩu tẩu của ta, Thế tử phi của Vương phủ Trường An.”

Nha hoàn sửng sốt, vội vàng cung kính hành lễ với Thời Cẩm Tâm: “Hóa ra là thế tử phi, nô tỳ tai mắt vụng về, còn mong thế tử phi đừng tức giận.”

Biểu tình nàng ta hoảng loạn, lại thêm lời nói rất khẩn trương. Thời Cẩm Tâm lập tức hiểu được. Đại khái, là bởi vì Từ Huyền Ngọc mà ra.