Nắng sớm tự nhiên trải xuống, xua tan đi đêm tối.
Khi sắc trời sáng lên, Thời Cẩm Tâm tỉnh lại.
Ánh mắt nàng hơi có vài phần mơ màng, theo bản năng duỗi thẳng tay muốn duỗi người, lại cảm giác bên cạnh đã mất người. Chỗ đó trống không, dư lại một ít nhiệt độ cơ thể.
Buồn ngủ dần dần biến mất, Thời Cẩm Tâm tỉnh táo lại. Nàng định thần ngồi dậy.
Từ Huyền Ngọc rời đi lúc nào? Thế mà nàng không có phát hiện ra.
Thời Cẩm Tâm lắc nhẹ đầu, sau một tia buồn ngủ cuối cùng biến mất, nàng đứng dậy xuống giường.
Tư Tư canh thời gian đi vào, hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo.
Lúc trang điểm, Tư Tư trông vào gương trang điểm nhìn Thời Cẩm Tâm, dơ dự mãi, vẫn là mở miệng nhắc nhở: “Tiểu thư, tập tục của Đông Sở chúng ta, nữ tử thành hôn sau sáu ngày phải về nhà mẹ đẻ, người có còn nhớ rõ không?”
Thời Cẩm Tâm gật nhẹ đầu: “Nhớ rõ. Làm sao vậy?”
Tư Tư cẩn thận nói: “Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, có phải người nên nói trước với thế tử một tiếng, miễn cho đến lúc đó công việc ngài ấy quá bận, mà không thể trở về cùng người.”
Thời Cẩm Tâm chớp mắt, gật đầu: “Đúng là nên nói trước với hắn một chút.”
Thu Dung đi tới, hành lễ rồi nói: “Thế tử phi, đã sắp tới giờ ăn sáng rồi, nên tới nhà ăn thôi.”
Thời Cẩm Tâm đáp: “Đã biết.”
Tư Tư thay nàng cài một chiếc trâm cài đầu cuối cùng vào búi tóc, nàng liền đứng dậy ra ngoài.
Dưới hiên trước phòng, Thời Cẩm Tâm ngẩng đầu nhìn lên trời. Sáng ngời mà không mây, nghĩ rằng hôm nay là một ngày đẹp trời.
Khu thu lại ánh mắt, nàng nhìn lướt qua quanh sân hai vòng. Ở vị trí chính giữa là một cây hòe trăm năm, câu cao hướng thẳng lên trời, đã cao hơn nóc nhà. Cành lá tót tươi, cánh cây cao to lan tràn vươn ra xung quanh, thọa nhìn ngày hè có thể che nắng rất tốt.
Bên phải cây hòe có một đình hóng giá bát giác, trong đình có một bộ bàn ghế, chung quanh có ghế ngồi được chế tác bằng đá, không tính lớn, nhưng lại tinh xảo.
Trước viện có vài phiến đá xanh được đặt trải dài đến đình hóng gió. Bụi cỏ hai bên được cắt tỉa có độ cao gần như bằng nhau, một bên khác là hồ nước trong veo có thể thấy đáy, không có cá, cũng không có thực vật thủy sinh.
Bố cục cả tòa sân đơn giản, không có một vật trang trí dư thừa nào. Rất giống với tình tình mà Từ Huyền Ngọc thể hiện ra.
Thời Cẩm Tâm đi xuống bậc thang trước cửa, hướng về phía nhà ăn.
Khi đến nhà ăn, Từ Nhược Ảnh đến từ sớm nhìn thấy nàng tới, vội vàng đứng dậy cười nghênh đón, rồi sau đó ôm chặt cánh tay nàng: “Chào buổi sáng, tẩu tẩu ~”
Thời Cẩm Tâm mỉm cười ôn hòa: “Chào buổi sáng, Nhược Ảnh.”
Từ Nhược Ảnh kéo nàng cũng ngồi xuống, cươi hỏi: “Tẩu tẩu, hôm nay tẩu có rảnh không?”
Thời Cẩm Tâm đáp: “Có rảnh.”
Đôi mắt Từ Nhược Ảnh cong cong, tựa như trăng non. Nàng ấy lại nói: “Vậy hôm nay tẩu tẩu có thể cùng muội lên phố không? Đã rất lâu rồi muội chưa ra ngoài, muốn đi dạo một lát, nhân tiện mua chút đồ trang sức xinh đẹp, lại tới tiệm vải chọn một chút vải dệt mới, làm mấy bộ y phục mùa hè.”
Thời Cẩm Tâm gật đầu: “Được nha.”
Đôi mắt Từ Nhược Ảnh đầy kinh hỉ, kích động ôm lấy cánh tay nàng cọ cọ: “Cảm ơn tẩu tẩu!”
Khi Từ Lâm Thuần lại đây, nghe được cuộc nói chuyện giữa các nàng.
“Chào tẩu tẩu.” Hắn chào hỏi với Thời Cẩm Tâm trước.
Rồi sau đó lại nói: “Tẩu tẩu, tẩu thật sự muốn cùng Nhược Ảnh lên phố sao? Vậy thì tẩu nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, rất mệt đó. Nha đầu này đi dạo không ngừng, mua đồ cũng không biết tiết chế, mỗi lần ra cửa đều mang về cả một xe đồ, đi không quá hai ba canh giờ là sẽ không về đâu.”
Thời Cẩm Tâm thoáng nhướng mày.
Từ Nhược Ảnh ôm chặt cánh tay của Thời Cẩm Tâm, hừ một tiếng với Từ Lâm Thuần: “Nhị ca, huynh đừng nói vậy, muội mới không có như vậy đâu. Lại nói…”
“Tẩu tẩu nguyện ý đi cùng muội mà đúng không?” Khi Từ Nhược Ảnh quay đầu nhìn Thời Cẩm Tâm, vẻ mặt lập tức thay đổi, chớp chớp mắt lộ ra chút nhu nhược đáng thương.
Thời Cẩm Tâm cười: “Ừm, nguyện ý.”