Thời Cẩm Tâm nói: “Không sao.”
Từ Nhược Ảnh cười nói: “Tẩu tẩu, nàng ấy là Liên Dung, mỗi lần muội tới tiệm vải Cẩm Tú, đều là nàng ấy giới thiệu cho muội.”
Liên Dung cúi đầu, tư thái cung kính, mà lại có vẻ rất cẩn thận.
Thời Cẩm Tâm cười: “Vậy làm phiền Liên Dung cô nương rồi.”
Trong lòng Liên Dung cả kinh: “Thế tử phi quá lời rồi, nô tỳ chỉ làm việc theo bổn phận, sao có thể nói là phiền chứ? Mời thế tử phi và Từ tiểu thư qua bên này, nô tỳ dẫn hai người đi nhìn thử kiểu dáng vải dệt trong tiệm chúng ta.”
Từ Nhược Ảnh cười: “Được.”
Khi tận mắt nhìn thấy Từ Nhược Ảnh chọn lựa vải dệt và y phục, Thời Cẩm Tâm mới tin lời Từ Lâm Thuần nói không sai. Đại khái là muội ấy bị khó lựa chọn, cảm thấy cái này cũng đẹp, cái kia cũng đẹp, cho dù là từ bỏ cái nào cũng đều cảm thấy không cam lòng, vì thế cuối cùng liền đơn giản mua toàn bộ.
Mới từ tiệm vải đi ra, Thời Cẩm Tâm đã thấy chiếc xe ngựa trống đi theo phía sau bọn họ bị chấc đầy một nửa rồi.
Từ Nhược Ảnh cười có chút dè dặt: “Tẩu tẩu, tẩu có mệt không? Chúng ta có đi nữa không?”
Thời Cẩm Tâm nhìn nàng ấy: “Đều đã ra ngoài rồi, vậy thì đi tiếp đi, không thể uổng công đi một chuyến này được.”
Trong nháy mắt, nụ cười của Từ Nhược Ảnh liền trở nên xán lạn, giọng điệu nhẹ nhàng nâng lên: “Vâng!”
Như lúc trước Từ Lâm Thuần đã dự đoán, Từ Nhược Ảnh dẫn Thời Cẩm Tâm đi dạo phố hơn hai canh giờ, toàn con phố đều đã bị dạo xong cả rồi, cuối cùng đưa về Vương phủ, chính là một chiếc xe ngựa đầy ắp đồ như vậy.
Khi tới trước cửa phủ, gặp được Từ Huyền Ngọc cưỡi ngựa về.
Ba người gặp nhau, Thời Cẩm Tâm đi đến trước mặt hắn, hành lễ chào: “Thế tử.”
“Ừ” Từ Huyền Ngọc gật đầu đáp lại nàng.
Từ Nhược Ảnh vui mừng vẫy tay với hắn: “Đại ca ~ sao hôm nay huynh lại về sớm vậy?”
Từ Huyền Ngọc nhìn đống đồ được bọn hạ nhân dọn từ trên xe ngựa xuống, lại nhìn Từ Nhược Ảnh: “Mua nhiều đồ như vậy, muội muốn đi chạy nạn sao?”
Từ Nhược Ảnh dễu môi: “Cái gì chứ, muội mua đều là thứ tốt.”
“Phải không?” Giọng điệu Từ Huyền Ngọc nhàn nhạt: “Chẳng lẽ không phải cảm thấy cái này cũng đẹp, cái kia cũng đẹp, cho nên đều mua hết về nhà sao?”
Từ Nhược Ảnh: “…”
Trong mắt Thời Cẩm Tâm chứa ý cười. Không hổ là huynh muội ruột thịt, Từ Huyền Ngọc đúng là rất hiểu Từ Nhược Ảnh.
Từ Nhược Ảnh kêu lên một tiếng, đĩnh đạc đi vào phủ.
Khi Thời Cẩm Tâm cũng muốn đi vào, Từ Huyền Ngọc gọi nàng lại: “Thời Cẩm Tâm.”
Nàng dừng bước, xoay người nhìn hắn: “Hửm?”
Từ Huyền Ngọc phất tay, Tả Hàn Sau phía sau hắn lập tức cầm theo một cái lồng sắt nhỏ lại đây.
Trong lồng sắt, là hai con mèo con màu cam pha trắng. Chúng nó đang rúc trong lồng, mở to đôi mắt vô tội, trông có vẻ nhu nhược đáng thương.
Từ Huyền Ngọc nhận lấy lồng sắt từ tay Tả Hàn Sa, đưa tới trước mặt Thời Cẩm Tâm cho nàng thấy rõ: “Nhặt được trước cửa Thẩm Hình Tư, cho nàng nuôi để giết thời gian.”
Ánh mắt Thời Cẩm Tâm nhìn Từ Huyền Ngọc đầy kinh hỉ và kinh ngạc.
Nàng lại mau chóng nhìn về phía hai con mèo con đang dựa vào nhau trong lồng sắt, nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng: “Cho ta sao?”
“Ừ.” Giọng nói Từ Huyền Ngọc bình bình, cảm xúc không có bất cứ thay đổi nào: “Hàn Sa đã tắm qua cho chúng nó, nhưng nếu như nàng cảm thấy bẩn, thì có thể tắm lại một lần.”
Thời Cẩm Tâm duỗi tay nhận lấy lồng sắt, mắt cười cong cong: “Cảm ơn thế tử.”
Nàng nhìn mèo con, chợt nghĩ tới cái gì, lại ngẩng đầu nhìn Từ Huyền Ngọc: “Nhưng mà sao thế tử lại biết được ta thích mèo? Hình như ta chưa từng nói qua với chàng mà?”
“…” Từ Huyền Ngọc nhấp môi: “Ta không biết là nàng thích mèo. Chỉ là tùy tiện đoán mà thôi.”
Thời Cẩm Tâm chớp chớp mắt: “Đoán?”
Từ Huyền Ngọc gật đầu: “Ừ, đoán.”