Đến nội dung chính

Chương 17

admin 842 Chữ Cài Đặt

Từ Huyền Ngọc nói: “Vốn ta muốn nói, vụ án gần đây có chút khó giải quyết, phải tốn rất nhiều thời gian để xử lý. Nhưng mà nếu như nàng đã nói vậy, thì ta sẽ điều chỉnh thời gian cho thích hợp.”

“Nhưng ta vẫn cho ràng, tra án rất quan trọng, không thể chậm trễ. Cho nên, mặc dù là lúc qua đêm ở đây, thì ta cũng cần phải xem hồ sơ, duyệt công văn, nàng có để ý không?”

Thời Cẩm Tâm lắc đầu: “Không có.”

Từ Huyền Ngọc gật đầu: “Rất tốt.”

Hai người nói chuyện hòa hợp, lời lẽ ngắn gọn mà hữu hiệu.

Dường như Từ Huyền Ngọc và Thời Cẩm Tâm cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ thuận lợi như thế, đều nhất trí cho rằng đối phương rất phối hợp.

Lời đã nói tới nỗi này rồi, tối nay Từ Huyền Ngọc sẽ qua đêm ở chỗ này, bình ổn lời lẽ không tốt do người khác truyền tai về Thời Cẩm Tâm.
Giữa giờ hợi.

Từ Huyền Ngọc tắm gội xong đi vào phòng, Thời Cẩm Tâm đang ngồi trên án thư ở phòng bên phải, trong tay đang cầm một quyển sách do nàng mang từ trong nhà đến.

Trước khi ngủ đọc sách một lát, có thể giúp được cho giấc ngủ của nàng. Đây cũng là thói quen của nàng.

Từ Huyền Ngọc đi qua, duỗi tay cầm lấy một quyển sách khác trên bàn, bìa sách viết .

Chú ý tới động tác của hắn, Thời Cẩm Tâm ngẩng đầu.

Từ Huyền Ngọc mở trang sách trong tay ra: “Nàng từng tới Vân Châu à?”

Thời Cẩm Tâm lắc đầu: “Không có. Ta chừng từng rời khỏi thủ đô.”

Từ Huyền Ngọc hỏi: “Nàng muốn đi Vân Châu?”

Khoe miệng Thời Cẩm Tâm hơi cong lên: “Đúng là rất muốn đi xem. Chẳng qua, không có cơ hội đi Vân Châu.”

Từ Huyền Ngọc liếc nhìn Thời Cẩm Tâm một cái, đặt quyển sách trong tay về vị trí cũ, sau đó nói: “Canh giờ không còn sớm, nghỉ ngơi đi.”
Thời Cẩm Tâm gật đầu: “Được.”

Nàng đánh dấu một trang mình đang xem tới kia, sau đó đóng sách lại, theo Từ Huyền Ngọc đến phòng ngủ phía bên trái.

Sau khi tiến vào, Thời Cẩm Tâm xoay người đóng cửa phòng ngủ lại.

Từ Huyền Ngọc đứng trước giường: “Nàng có thói quen ngủ bên ngoài, hay là bên trong?”

Thười Cẩm Tâm đi tới bên cạnh hắn, nhìn giường đã được trải xong: “Trong.”

Từ Huyền Ngọc gật đầu: “Ừ.”

Sau đó hắn dịch qua bên cạnh hai bước, ý bảo Thời Cẩm Tâm lên trước.

Hai người ngủ cùng một giường.

Sau khi ánh nến tắt, trong phòng liền trở nên đen nhánh, chỉ có một ít ánh trăng từ ngoài cửa sổ nhợt nhạt chiếu vào.

Thời Cẩm Tâm ngủ rất nhanh, hô hấp vững vàng.

Từ Huyền Ngọc nằm bên cạnh nàng lại nhắm mắt một hồi đã lâu mà vẫn chưa ngủ được. Hăn luôn là ngủ một mình, lại thêm giấc ngủ không được tốt lắm, cho nên không có thói quen có người bên cạnh, lại thêm có một loại hơi thở xa lạ quanh quẩn trong không khí.
Khi Thời Cẩm Tâm nghiêng người về phía hắn, Từ Huyền Ngọc đột nhiên mở mắt, phản xạ có điều kiện mà giơ tay, muốn đánh một chưởng qua.

Nhưng tới khi sắp chạm vào cổ Thời Cẩm Tâm, thì lập tức dừng lại.

Từ Huyền Ngọc sửng sốt, động tác thoáng cứng đờ trong chốc lát, sau đó tận lực mà nhẹ nhàng thu tay lại.

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là không dừng kịp rồi.

Hắn quay đầu nhìn Thời Cẩm Tâm đã an tâm ngủ say, nhấp nhẹ môi. Nàng làm quen thật là nhanh, một chút cũng không hề để ý tới bên cạnh có thêm một người xa lạ nằm cùng hay không.

Rất nhanh, Từ Huyền Ngọc đã thu lại tầm mắt.

Xem ra cần phải mau chóng quen với việc có nàng ở bên cạnh, bằng không nếu như sau khi ngủ say, mình theo thói quen cảnh giác mà hành động theo cảm tính làm bị thương nàng, thì có lẽ một thời gian dài hắn sẽ không được yên ổn trong vương phủ.

Nghĩ tới ánh mắt của tổ mẫu, cha và nương nhìn mình khi đó, lại nghĩ đến trường kích của cha và đại đao của nương, Từ Huyền Ngọc liền nhịn không được mà rùng mình.

Thời Cẩm Tâm như cảm nhận được cái gì, tưởng do mình cuốn quá nhiều chăn, nên Từ Huyền Ngọc bên cạnh cảm thấy lạnh. Vì thế nửa mơ nửa tỉnh vươn tay, nắm lấy chăn kéo kéo tới phía trước, đắp đến trên cổ Từ Huyền Ngọc, rồi sau đó lại rụt tay về lại trong chăn.

Nàng giật giật đầu, ngủ lại như cũ.

Từ Huyền Ngọc chuyển mắt sang nhìn người bên cạnh, trong chớp mắt khó nén được vẻ kinh ngạc.

Ánh trăng nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ uyển chuyển rơi vào trong phòng, lẳng lặng chiếu lên hai người bọn họ.