Đến nội dung chính

Chương 16

admin 810 Chữ Cài Đặt

Nàng không nghĩ có được Từ Huyền Ngọc, cũng không định tìm mọi cách để lấy được tâm hắn. Nàng chỉ an ổn sống trong tòa Vương phủ Trường An này, mong cầu người nhà trong phủ Đại Lý Tự Khanh sóng bình an hết quãng đời còn lại.

Hòa bình ở chung là được.

Nhưng vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt kiên định của Văn Tập Cầm lại nói cho nàng biết, bà ấy không nói giỡn. Bà ấy thật sự hy vọng Thời Cẩm Tâm có thể quản thúc Từ Huyền Ngọc.

Trong nụ cười của Thời Cẩm Tâm hiện lên một tia bất đắc dĩ: “Nhưng mà bà bà à, con cảm thấy hẳn là con không quản được thế tử đâu.”

Văn Tập Cầm nói: “Thử xem thế nào.”

Bà nắm tay Thời Cẩm Tâm: “Nếu như bởi vì vậy mà Huyền Ngọc trách con, thì con cứ nói cho ta, ta đi dạy dỗ nó! Yên tâm, có ta chống lưng cho con, con sẽ không sao đâu!”
Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Văn Tập Cầm, Thời Cẩm Tâm có chút không nói nên lời trực tiếp cự tuyệt, trong lòng giãy dụa một hồi lâu, cuối cùng nói: “Con sẽ cố gắng.”

Văn Tập Cầm cười một cái, vui mừng gật gật dầu: “Tốt.”

Khi Từ Huyền Ngọc từ Thẩm Hình Tư trở lại Vương phủ Trường An, thì đã là giờ Tuất.

Hắn đi gặp Thời Cẩm Tâm, có chuyện muốn nói với nàng. Mà cũng vừa lúc, Thời Cẩm Tâm thấy hắn trở về, cũng có việc muốn nói với hắn.

Hai người đứng đối diện nhau, cùng lúc mở miệng: “Ta có việc muốn nói với nàng/ chàng.”

Hai người đều sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Từ Huyền Ngọc duỗi tay làm tư thế “Mời”, ý bảo nàng ngồi xuống, rồi nói: “Nàng nói trước đi.”

Thời Cẩm Tâm ngồi xuống trước bàn theo hướng tay hắn chỉ, Thời Huyền Ngọc cũng tới vị trí bên cạnh nàng ngồi xuống.
Thời Cẩm Tâm nói: “Sau bữa trưa, bà bà tìm ta nói chút chuyện.”

Từ Huyền Ngọc nhíu nhẹ mi, duỗi tay lấy ấm trà trên bàn qua, tay khác cầm lấy chén trà, thong thả ung dung rót một chén đưa cho Thời Cẩm Tâm: “Ta đoán, nương muốn nàng quản ta, để ta đừng có giống như lúc trước nữa?”

Thời Cẩm Tâm nhận trà, gật nhẹ đầu: “Thế tử thông tuệ, đích xác là như thế.”

Từ Huyên Ngọc lại tự rót trà cho mình, đưa tới bên miệng nhấp một ngụm: “Nàng muốn quản ta à?”

“Không muốn.” Thời Cẩm Tâm nói.

Đáy mắt Từ Huyền Ngọc hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vào lúc nâng mắt lên đã biến mất không còn.

Hai tay Thời Cẩm Tâm cầm chén trà, nghiêng đầu nhìn về phía Từ Huyền Ngọc bên cạnh, lại nói: “Nhưng mà thế tử cũng biết, ta chàng đã thành hôn, nếu như thế tử lại giống như trước kia, thì không tốt cho thanh danh của ta lắm, cũng sẽ tạo thành chút ảnh hưởng không tốt với nhà ta.”
Từ Huyền Ngọc buông chén trà xuống: “Ý của nàng là?”

Thời Cẩm Tâm nói: “Hy vọng sau này thế tử có thể về nhà sớm một chút, còn có, đừng để cho người khác có cảm giác là ta với chàng bất hòa.”

“Ta không muốn cưỡng cầu thế tử giả bộ phu thê tình thâm với ta, chỉ là không muốn bị người ta ở sau lưng nói ra nói vào, càng không muốn người nhà của ta vì chuyện này mà bị người khác giễu cợt, khinh thường.”

Từ Huyền Ngọc nghĩ nghĩ: “Ta hiểu được ý của nàng.”

Hắn hỏi: “Nếu như nàng đã nói với ta như vậy, thì đã nghĩ xong chuyện ta phải làm thế nào để phối hợp với nàng chưa?”

Chuyện thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng của Thời Cẩm Tâm, không nghĩ tới Từ Huyền Ngọc sẽ nói như vậy.

Nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn tiếp lời nói: “Thế tử xong việc thì về nhà sớm một chút. Nếu như có thể, thì lâu lâu ngủ lại đây là được.”

Từ Huyền Ngọc nhìn Thời Cẩm Tâm, hiển nhiên trong mắt có chút ngoài ý muốn. Nàng suy xét rất chu toàn, hơn nữa, đúng là dám nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng mình.

Không quanh co lòng võng, õng ẹo làm dáng, nhưng thật ra đã tiết kiệm được không ít thời gian cho hai bên.

Ngón tay hắn gõ nhẹ lên thành chén, sau khi suy tư ngắn ngủn trong chốc lát, thì gật đầu: “Được.”

Trong mắt Thời Cẩm Tâm hiện ta một chút ý cười: “Cảm tạ thế tử.”

Rồi sau đó nàng hỏi: “Chuyện của ta đã nói xong rồi, không biết vừa rồi thế tử muốn nói cái gì?”