Bên ngoài tường của Vương phủ Trường An.
Từ Huyền Ngọc vững vàng đáp xuống đất, Tả Hàn Sa dắt hai con ngựa lại đây, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. Từ Huyền Ngọc giơ tay vỗ vỗ xiêm y trên người, nhân lấy dây cương ngựa từ trong tay Tả Hàn Sa.
Trong giọng nói của Tả Hàn Sa đầy mùi bất đắc dĩ: “Thế tử, tối qua thuộc hạ đã nói với ngài rồi, đừng để thế tử phi phòng không gối chiếc. Xem đi, vương phi đã biết chuyện này rồi, không vui, còn may ngài chạy trốn nhanh, bằng không vương phi thật sự sẽ chém ngài.”
Động tác Từ Huyền Ngọc dứt khoát, xoay người lên lưng ngựa: “Nương ta sẽ không thật sự chém ta, ta chính là nhi tử ruột của bà ấy.”
Nhưng mà hiện tại, bà ấy đúng là thật sự tức giận vì chuyện đêm tân hôn, mình không có ở cùng Thời Cẩm Tâm, mà để Thời Cẩm Tâm phòng không gối chiếc.
Phỏng chừng mấy ngày này vẫn sẽ luôn tức giận vì chuyện này. Vì vấn đề an toàn, hẳn là mấy ngày này hắn nên tránh đi một chút.
“Giá!” Từ Huyền Ngọc giơ roi, thúc ngựa rời đi.
Tả Hàn Sa thở dài. Còn may ngài là nhi tử ruột của vương phi, bằng không thì đã sớm bị chém 800 trận rồi.
Sau đó hắn cũng lên ngựa, đi về phía Từ Huyền Ngọc đã đi.
Trong Vương phủ Trường An, Thời Cẩm Tâm rảnh rỗi không có việc gì làm, nên để Thu Dung kể cho nàng nghe một ít chuyện trong vương phủ.
Muốn sống ở chỗ này, thì cần phải nắm được thông tin rõ ràng. Ít nhất như là, tính tình của Vương gia, Vương phi thế nào, thích cái gì, kiêng kị chỗ nào…
Thu Dung nói phần lớn những chuyện mình biết được cho Thời Cẩm Tâm.
Khi Thời Cẩm Tâm hỏi đến chuyện liên quan tới Từ Huyền Ngọc, Thu Dung cười một cái, nói: “Thế tử thích nhất chính là tra an. Chuyện khác, ngài ấy cũng không có hứng thú, không có món ăn hoặc là đồ vật yêu thích riêng.”
Thời Cẩm Tâm nhướng mày: “Nghe qua thật đúng là có chút như vô dục vô cầu.”
Thu Dung cười: “Thế tử rất để ý tới người nhà, rất bênh vực người của mình.”
Thời Cẩm Tâm gật gật đầu. Chuyện này rất bình thường, nàng cũng rất để ý người nhà mình.
Chỉ là vẫn không tìm được gì về sở thích của Từ Huyền Ngọc.
Thu Dung lại nói: “Đến nỗi tính tình thế nào, thì cũng không dễ nói, phần lớn thời gian ngài ấy đều rất nghiêm túc, nhưng khi ở chung lâu rồi, thì lại cảm thấy kỳ thật ngài ấy rất tốt. Nhưng mà này đó đều là khi không đụng vào điểm mấu chốt của ngài ấy.”
“Vương gia và Vương phi cảm thấy ngài ấy không nghe lời, bọn hạ nhân đối với ngài ấy là kính sợ có thừa, mà người ngoài lại căn bản không hiểu rốt cuộc ngài ấy là người thế nào. Không biết thái tử phi cảm thấy thế tử là người như nào ạ?”
Thu Dung nhìn Thời Cẩm Tâm, trong đôi mắt đầy ý cười, ánh lên vẻ thoáng kinh ngạc lướt qua trong ánh mắt Thời Cẩm Tâm. Nàng ấy không nói gì tiếp, như là đang đợi Thời Cẩm Tâm trả lời.
Thời Cẩm Tâm cười: “Ta và thể tử chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, ngài ấy là người như thế nào, ta còn chưa biết nên trả lời ra sao.”
Nàng nhìn Thu Dung: “Có lẽ sau này sẽ có đáp án.”
Thu Dung tươi cười có lễ, gật nhẹ đầu ý đã hiểu.
Sau giờ cơm trưa, Văn Tập Cầm gọi Thời Cẩm Tâm đang chuẩn bị về phòng lại, nói muốn nói chuyện mấy câu với nàng, dẫn nàng tới hậu hoa viên của Vương phủ.
Thời tiết đầu tháng tư, vừa lúc là khi hoa mẫu đơn và quân tử lan màu cam hồng trong hoa viên nở rộ.
Khi đi qua bụi hoa, Thời Cẩm Tâm nhìn nhiều hoa quân tử lan màu hồng cam thêm vài lần.
Văn Tập Cầm cười nói: “Nếu như thích quân tử lan này, thì chút nữa ta để người nhổ một ít trồng vào viện các con.”
Bà lại nói: “Huyền Ngọc không thích hoa là mấy, cũng không thích tân trang hoa hòe lòe loẹt, trong viện nó chỉ có một cây hòe trăm năm, và một cái đình hóng gió, thoạt nhìn rất trơ trọi.”
Thời Cẩm Tâm cười: “Tân trang đơn giản cũng rất dễ nhìn. Thế tử thích là tốt rồi ạ.”
Văn Tập Cầm nhướng mày: “Bây giờ sân viện kia là hai người các con cùng ở, con không thể việc gì cũng đều nghe theo sở thích của nó được.”
“Nó chính là bị trong nhà chiều hư rồi, trước kia cái gì cũng dung túng cho nó, mới là nó biến thành như bây giờ. Con là thế tử phi của nó, cần phải quản nó, không thể để cho nó lại giống như trước kia nữa.”
Thời Cẩm Tâm hơi kinh ngạc: “Con quản ngài ấy sao?”
“Đúng vậy.” Văn Tập Cầm nói chắc nịch.
Bà nhìn Thời Cẩm Tâm, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nếu như nó vẫn cứ ở bên ngoài phá án giống như lúc trước, cho dù ở nhà thì cũng ngồi lì trong thư phòng, thì con không lo lắng người khác sẽ đồn đại về con sao? Nói rằng tuy con là thế tử phi, nhưng lại không giữ được tâm của thế tử!”
Thời Cẩm Tâm: “…”
Này… vốn không nằm trong kế hoạch của nàng.