Từ Lâm Thuần cười nói: “Không ngờ tẩu tẩu lại biết chúng ta.”
Từ Nhược Ảnh kéo tay Thời Lâm Thuần, để nàng ngồi xuống gần mình: “Tẩu tẩu mau ngồi đi.”
Lúc trước bọn họ nghe nói, ngày thường đại tiểu thư Thời Cẩm Tâm của Phủ Đại Lý Tự Khanh rất ít khi ra cửa, cho nên sau khi việc hôn nhân này được định ra, bên ngoài ngoại trừ thảo luận về tính tình của đại ca bọn họ, thì cũng có một số ngôn luận không tốt lắm về vị tẩu tẩu này.
Có người nói, dung mạo của nàng kém hơn hai vị muội muội trong nhà, cho nên xấu hổ không dám ra cửa gặp người, cũng có người nói, tính tình của nàng không tốt, cho nên Đại Lý Tự Khanh không cho nàng ra cửa.
Hôm nay vừa thấy, thế mà những lời đồn đại kia đều là giải. Tẩu tẩu không chỉ xinh đẹp, mà nói chuyện còn rất ôn nhu, lễ nghĩa chu đáo, thoạt nhìn bộ dáng rất dễ ở chung.
Từ Kế Phong sải bước đi tới, phất tay áo, vẻ mặt bất đắc dĩ mà đứng bên cạnh Văn Tập Cầm, thoáng khom người nói bên tai bà mấy câu.
Sau đó Từ Huyền Ngọc để ý thấy, trong ánh mắt như mang cười mà nương đang nhìn mình kia, phảng phất như kẹp mấy thanh đao sắc bén.
Hắn chớp mắt, làm bộ như không có việc gì mà quay đầu đi.
Văn Tập Cầm hít thở sâu, tạm thời bình ổn cảm xúc. Tiểu tử thúi, chờ ăn sáng xong rồi lại thu thập con!
Người mọt nhà ngồi vòng quanh nhau, bọn thị nữ đưa đồ ăn sáng lên, bàn biện trên bàn.
Triệu Thanh Sương bảo, mọi người mới động đũa.
Trong nhà có nhiều người, không phải khẩu vị của ai cũng giống nhau, một bàn đồ ăn sáng cũng có rất nhiều loại khẩu vị, làm cho mỗi người đều có thể ăn được đến món mà mình muốn.
Từ Huyền Ngọc lại không có kiêng kỵ gì, chỉ cần hương vị đồ ăn không đặc biệt kích thích, ngọt, cay, nồng, đạm, thì hắn đều có thể ăn được. Nhưng đều chưa nói tới thích, chỉ là có thể ăn.
Sau khi ăn sáng xong, Từ Huyền Ngọc và Thời Cẩm Tâm hành lễ với Triệu Thanh Sương, Từ Kế Phong, Văn Tập Cầm xong, mới rời khỏi nhà ăn.
Trên đường về cư viện, Từ Huyền Ngọc và Thời Cẩm Tâm song song nhau mà đi.
Từ Huyền Ngọc khoanh tay sau lưng, một tay nắm chặt, tay kia nắm tay này, hai tay Thời Cẩm Tâm thì giao nhau mà nhẹ nhàng đặt trước người.
Đôi mắt Từ Huyền Ngọc khẽ nhúc nhích, liếc Thời Cẩm Tâm bên cạnh. Sau khi do dự trong giây lát, hắn mới lên tiếng dò hỏi: “Tối qua ngủ có ngon không?”
Thời Cẩm Tâm sửng sốt, hiểu được mà hắn đang nói chuyện với mình, mới ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, cười nói: “Ngủ được không tệ lắm. Thế tử thì sao?”
Từ Huyền Ngọc đáp: “Cũng vậy.”
Trước khi ngủ xem công văn của Thẩm Hình Tư, sau khi nằm xuống thì trong đầu không tự chủ được mà hiện ra tình huống các vụ án đó, đi vào giấc ngủ không sâu, chất lượng cũng không tốt được tới đâu.
Cho nên, cũng thế.
Từ Huyền Ngọc nhấp môi dưới, lại nói: “Nếu tổ mẫu và nương thúc giục nàng, để nàng mau chóng viên phòng với ta, kéo dài hương khói vì Vương phủ, thì nàng cứ nói là ta rất bận, không rảnh làm loại chuyện này.”
Thời Cẩm Tâm nhìn hắn, chớp nhẹ mắt.
Từ Huyền Ngọc lại nói: “Nếu như cách này không dùng được, thì nàng cứ đẩy chuyện này lên người Lâm Thuần. Nó mười bảy rồi, cũng nên lấy vợ, cũng phải có trách nhiệm kéo dài hương khói cho Vương phủ Trường An.
“….” Thời Cẩm Tâm cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, trong lòng lại rất kinh ngạc.
Tình huống phát triển như vậy, thật ra đã nằm ngoài dự kiến của nàng.
Nàng cười cười: “Như vậy có phải không được tốt lắm không?”
Từ Huyền Ngọc nhìn nàng, rất khẳng định mà trả lời, “Sẽ không.”
Thời Cẩm Tâm: “….”
(Lúc này, Từ Lâm Thuần đang cùng Từ Nhược Ảnh ra khỏi nhà ăn, không hiểu sao hắt xì một cái.
Từ Nhược Ảnh hỏi: “Nhị ca, huynh làm sao vậy? Đêm qua bị cảm lạnh à?”
Từ Lâm Thuần giơ tay sờ sờ cái mũi: “Không có cảm lạnh mà. Chỉ là cảm giác sau lưng lạnh lẽo, như là đang có người nói xấu huynh vậy.”)
Thời Cẩm Tâm không nói tiếng nào, ánh mắt Từ Huyền Ngọc có hơi nghi ngờ, nhìn nàng hỏi lại: “Chỗ nào không tốt? Ta nói không đúng sao?”
Thời Cẩm Tâm: “….”
Hình như hắn nói cũng…. Đúng.
Từ Lâm Thuần mười bảy tuổi, chưa có hôn phối, là tuổi rất thích hợp để lấy vợ. Nhưng nàng cũng chỉ mới gặp qua Từ Lâm Thuần, lại đột nhiên đẩy chuyện kéo dài hương khói tới trên người hắn, cảm giác không được thích hợp lắm.
Thời Cẩm Tâm cười: “Đến lúc đó lại xem đi, có lẽ bọn họ sẽ không thúc giục đâu.”
Từ Huyền Ngọc rất có tự tin mà nói: “Bọn họ nhất định sẽ.”
Bọn họ sốt ruột để mình đón dâu chính là vì kéo dài hương khói. Nếu không phải như thế, thì tổ mẫu cũng sẽ không đi thỉnh thánh chỉ.
Đôi mày Thời Cẩm Tâm khẽ nhíu. Hắn tự tin như thế, thì có vẻ chuyện này có khả năng xảy ra rất cao.
Nhưng mà liền tính như thế, thì tới lúc đó rồi lại nói. Dù sao thì bây giờ, cái gì cũng còn chưa xảy ra.
Ngã rẽ.
Từ Huyền Ngọc dừng bước chân xoay đầu nói với Thời Cẩm Tâm: “Ta còn có việc, nàng về nghỉ ngơi trước đi.”
Thời Cẩm Tâm gật đầu: “Được.”
Thời Cẩm Tâm thoáng nhún người hành lễ với Từ Huyền NGọc, rồi sau đó không do dự xoay người đi về phía cư viên.
Từ Huyền Ngọc nhìn bóng người càng lúc càng xa của nàng, như suy tư cái gì, sau đó đi về phía thư phòng.
Trong sân trước thư phòng, Văn Tập Cầm đã đợi sẵn.
Trong tay bà nắm một thanh đao lớn có khuyên, khuôn mặt mỉm cười nhìn Từ Huyền Ngọc đang dần xuất hiện trong tầm mắt.
Trong nháy mắt, Từ Huyền Ngọc dừng lại bước chân.
Văn Tập Cầm tươi cười ôn nhu, âm thanh cũng rất nhu hòa: “Từ Huyền Ngọc, con được lắm, đêm tân hôn, con không yên ổn ở cạnh thế tử phi cùng nhau qua đêm, mà lại chạy tới thư phòng xử án, còn qua đêm ở thư phòng, làm thế tử phi phòng không gối chiếc!”
“Để lời ta nói như gió thoảng bên tai, là cảm thấy nương con không động đao đúng không?”
Nói rồi, bà găm mạnh thanh đại đao xuống đất. Mấy cục đá dưới đất cũng theo đó mà chấn động.
Từ Huyền Ngọc yên lặng lui lại mấy bước, đối diện với ánh mắt của Vương Tập Cầm, hắn không hề do dự chút nào mà lựa chọn mau chóng xoay người chạy.
Văn Tập Cầm sửng sốt, vội vàng đuổi theo: “Từ Huyền Ngọc, con đứng lại đó cho ta!”
Từ Huyền Ngọc quay đầu nhìn lại: “Con không.”
Sau đó tăng nhanh tốc độ chạy tới hướng tường bên, nương theo cây đại thụ, dẫm mạnh lên thân cây đề khí bay lên, xoay người nhảy lên tường, sau đó nhảy qua bên kia.
Văn Tập Cầm: “?”
Từ Huyền Ngọc: !!
“Người tới!” Văn Tập Cầm cao giọng hô to: “Chặt hết đám cây ven tường đó cho ta!”
Thời Cẩm Tâm mới trở lại phòng không bao lâu, đã nghe thấy có tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Âm thanh không nhỏ.
Thời Cẩm Tâm hỏi: “Thu Dung, làm sao vậy? Trong phủ có chỗ còn tu sửa sap?”
Thu Dung đi tới, cười nói: “Đại khái là, đang chặt cây ạ.”
Nàng ấy lại nói “Trong phủ thường hay trồng cây, chặt cây, người quen là được ạ.”
Thời Cẩm Tâm chớp chớp mắt: “?”