Thanh âm khàn đặc phát ra từ cổ họng, Bùi Dực kìm nén cơn dục vọng đang dâng trào trong người mà khó khăn đưa tay mở hộc tủ lấy ra một lọ thuốc.
Hắn lấy ra 2 viên thuốc nhanh chóng uống vào, lúc này đây hắn mới thả lỏng mà dựa người vào ghế. Cánh tay thẳng tắp đưa lên che đậy ánh mắt đang mê mang, khoé môi hở ra phát ra tiếng cười khe khẽ:
“Haha, đúng là thuần khiết! Chỉ có hương vị này mới khiến mình phát điên như vậy thôi. Thật mong sớm gặp được cô đấy, cô rối xinh đẹp!”
Khi Quế Lan và Lan Khuê về đến nhà thì đã gần 10 giờ đêm, Quế Lan nhanh chóng đem Lan Khuê ngồi ngay ngắn cô ấy lấy từ trong tủ một hộp gỗ rồi mở ra. Lọ thuốc đựng dung dịch màu tím loé lên những ánh sáng lấp lánh, Quế Lan lấy ra rồi mở nắp.
Cô ấy đi đến cạnh Lan Khuê, khẽ nâng cằm cô lên đem dung dịch trong lọ đổ vài giọt vào miệng cô.
Lọ thủy tinh lạnh buốt chạm vào môi, cùng với đó là chất lỏng không mùi vị được đổ vào miệng khiến đôi mi cô khẽ run.
“Đây là thứ thuốc khiến em có thể duy trì trạng thái là con người, nó chỉ có tác dụng trong 48 tiếng tương đương là 2 ngày. Nếu sau 2 ngày em không sử dụng thì em sẽ trở lại thành một con rối.”
Quế Lan vừa cho uống xong là giải thích ngay cho Lan Khuê, cô ấy đem lọ thuốc cất lại ngay ngắn trong hộp rồi bỏ vào tủ. Lan Khuê nghe xong cũng đã hiểu được phần nào.
“Chị, em không muốn trở lại thành con rối!”
Đây là lần đầu tiên Quế Lan nghe được Lan Khuê nói nhiều mà lại trôi chảy đến như vậy, cô ấy vui mừng đáp lại:
“Chị sẽ có cách khiến em thành người, bé con của chị yên tâm nhé!”
“Dạ!” Đôi mắt cô híp lại, khoé môi khẽ cười dáng vẻ đáng yêu khiến trái tim Quế Lan tan chảy.
Cô ấy nhịn không được mà xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng như cũ: “Bé con, nhớ nhé nếu có lúc nào chị không thể ở cạnh em thì em nhất định phải bảo vệ bản thân mình cho thật tốt. 10 giờ đêm của 48 tiếng chính là lúc em phải uống thuốc, có biết chưa?”
Cô ấy căn dặn cẩn thận, nói chậm rãi sợ Lan Khuê nghe không hiểu. Nhưng thật may, cô bé này lúc này lại gật đầu nghiêm túc tỏ vẻ đã hiểu. Làm lòng cô cũng yên tâm được vài phần.
“Được rồi bé con của chị, đi ngủ thôi nào. Ngày mai chị em ta lại đi chơi tiếp có được không.”
“Dạ!” Lan Khuê ngoan ngoãn đáp.
Cả hai vệ sinh cá nhân xong rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ họ không hay biết bản thân họ đã bị người khác nhắm vào rồi. Một đám sói đói đang chờ đợi được làm thịt con mồi.
6 giờ sáng hôm sau.
Quế Lan đang chải tóc trước kính, theo thói quen bới tóc lên cao cho gọn gàng. Trên người cô ấy mặc bộ đồ của người hầu trong nhà, vừa bới tóc xong Quế Lan nhìn sang Lan Khuê nói:
“Lan Khuê ở nhà đợi chị nhé! Nếu có chán thì em có thể đi lòng vòng ở gần phòng cũng được.”
Quế Lan nói vậy là do hôm nay bên biệt thự mới của bà chủ lại chuẩn bị tổ chức tiệc nên điều hết người hầu ở đây sang nơi đó để phụ việc. Thế nên vì lo sợ Lan Khuê chán nản nên cô ấy mới ngỏ ý nói ra.
Lan Khuê ngoan ngoãn gật đầu như cũ, mỉm cười đáp lại:
“Chị Quế Lan đi cẩn thận.”
“Ngoan lắm, nhớ lời chị dặn nếu gặp thiếu gia thì em phải tránh đi lập tức có nghe không.”
Thiếu gia? Là người hôm qua sao?
Tuy có hơi khó hiểu nhưng cô vẫn gật đầu với lời dặn của Quế Lan.
Thấy cô như vậy Quế Lan mới an tâm mà rời đi.
“Chị đi đây! Nếu em có đói thì trong phòng có bánh đấy, ăn tạm đợi chị về nhé.”
“Dạ!”
Nhìn theo bóng dáng của Quế Lan rời đi, Lan Khuê đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô được tự do đi trong biệt thự này.
Trời vừa mới ửng sáng nên ánh nắng không quá nóng, Lan Khuê trên người mặc một chiếc quần ngắn trên đầu gối một chút cùng với chiếc áo thun trắng có in hình vài con sóc nhỏ. Nhìn cô lúc này vừa trẻ trung lại đáng yêu.
Với sự tò mò vốn có đối với thế giới này, Lan Khuê bất giác đi xung quanh biệt thự. Cứ đi đến đâu cô lại tò mò đến đấy, nhìn cái này không hiểu cái kia cũng không biết trong lòng cô có chút ủ rũ.
Cứ thế mà đi, đến khi hai chân cô mỏi nhừ mới đi kiếm chỗ để ngồi. Nhìn quanh chỗ đang đứng, hai bên toàn là cây nhưng phía bên trong những hàng cây đó lại thấy một cái xích đu màu hồng rất tinh xảo phía bên phải có cả ghế và chiếc dù cao để che nắng.
Tuy Lan Khuê không biết đó là gì, nhưng cô vẫn tiến vào ngồi xuống xích đu. Vẻ mặt thích thú đung đưa cái chân, theo lực tác động nên chiếc xích đu cũng đưa theo.
Cứ thế cô gái nhỏ không ngừng đung đưa xích đu, chơi đến vui vẻ không biết chuyện gì. Đến mức có người đang quan sát cô cũng không nhận ra.
Lâm Viễn đứng ở cửa sổ nhìn xuống, thấy cô gái nhỏ đang chơi vui vẻ khoé môi anh cũng bất giác cong lên.
Từ lúc cô bước vào nơi này thì anh đã tỉnh giấc. Cứ tưởng là tên nào dám xông vào nơi riêng tư của anh không ngờ lại là cô chuột nhắt này.
Đáng yêu thật!
Anh không biết cô là ai, cũng không biết cô có đang giả bộ ngây thơ hay không. Nhưng hiện tại thứ anh thấy, là dáng vẻ của một món đồ chơi đang cần được thuần hoá. Xinh đẹp đáng yêu như vậy, thì chơi rất thích nhỉ?
Càng nghĩ anh càng hưng phấn, xoay người bước vào phòng tắm. Đợi lát nữa sẽ gặp lại thôi, chuột nhắt ạ.