Đến nội dung chính

Chương 10: Muốn trốn cũng không thoát được.

admin 991 Chữ Cài Đặt

Trong đầu hắn loé lên một hình ảnh của Vãn Tình, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc khi được ăn món ngon. Đôi mắt sáng ngời long lanh nhìn hắn.

“Có anh Mặc Thiên thật tốt!”

Hình ảnh chỉ thoáng qua một chút, rất nhanh hắn trở lại bình thường. Thức ăn cũng được chủ quán bưng ra, nhìn tô hủ tiếu trước mắt khẩu vị của hắn cũng tăng lên đôi chút.

Hắn nhìn chủ quán mà lên tiếng: “Chỗ hai cô gái kia, cứ tính cho tôi.”

Chủ quán cũng quen với hắn vì gần đây Mặc Thiên thường dẫn đội công nhân của mình đến đây ăn nên rất nhanh liền gật đầu đồng ý.

“Được, tôi biết rồi!”

Ông chủ quán không phải là người nịnh hót nên thái độ cũng bình tĩnh mà đáp.

Mặc Thiên gật đầu, rồi lại cầm đũa bắt đầu ăn.

Vốn dĩ hắn có thể thích nghi với cuộc sống bình dân mà không tỏ ra chê bai là vì hắn cũng từng có xuất phát điểm như vậy. Tuổi thơ của hắn trước khi được nhà họ Mặc nhận lại còn thảm thương hơn bây giờ.
Vì vậy khi khảo sát công trình ở đây, hắn liền chọn nơi này làm địa điểm ăn uống cho công nhân. Vừa gần gũi lại bình dị, không quá áp đặt giai cấp cho những công nhân ở đây.

Có thể nói Mặc Thiên là một ông chủ tốt cũng không sai. Bởi vì hắn quá tài tình trong việc nắm bắt tâm lý, cũng như khiến người khác phải toàn tâm toàn ý làm việc cho mình. Đó là biểu hiện của một thợ săn bật nhất.

Quế Lan vừa ăn xong, ánh mắt khẽ lướt qua phía chỗ Mặc Thiên một cái. Nhìn đám đàn ông đang ăn mà không khỏi thở ra, thật may vì hắn không nhìn thấy bọn cô.

Cô ấy lại những sang Lan Khuê, cô gái nhỏ đã ăn hết tô hủ tiếu. Chiếc lưỡi nhỏ vươn ra liếm khoé môi, hành động đáng yêu xém chút làm Quế Lan cười ra tiếng.

Cô ấy rút một miếng giấy trong hộp trên bàn ra lau khoé miệng cô, cưng chiều bảo:
“Em đã no chưa?”

“No rồi, em no rồi.” Lan Khuê đáp lại.

“Vậy chúng ta đi tiếp nhé, hôm nay chị dẫn em đi chơi tiếp.”

Cô nghe Quế Lan bảo vậy cái đầu nhỏ khẽ gật một cái coi như câu trả lời.

Thấy cô gật đầu, Quế Lan mỉm cười dịu dàng. Cô ấy quay sang kêu chủ quán: “Chủ quán, tính tiền chỗ này giúp cháu.”

Ông chủ quán đi lại, đáp: “Chỗ này của cháu được tính tiền rồi.”

“Hả? Bọn cháu đã trả tiền trước đâu.” Quế Lan thắc mắc hỏi, như biết ra điều gì đó mà nhìn về phía Mặc Thiên.

Đúng lúc Mặc Thiên nhìn về phía này, Quế Lan chột dạ thu tầm mắt lại. Đúng là xui xẻo, nhìn lén người ta lại còn bị bắt gặp tại trận như vậy, xấu hổ chết đi được.

Ông chủ quán cũng thấy hành động chột dạ của Quế Lan, nên giải thích:

“Ông chủ bên đó đã thanh toán xong rồi, bọn cháu không cần phải trả nữa.”
“Chú giúp cháu gửi lời cảm ơn đến ngài ấy, bọn cháu cảm ơn.”

Dứt lời Quế Lan cúi đầu chào ông chủ, cô ấy đưa tay nắm lấy tay Lan Khuê nhanh chóng rời đi. Bước đi nhanh chóng như sợ rằng Mặc Thiên sẽ cho người bắt họ lại vậy.

Mặc Thiên thấy vậy chỉ khẽ cười một cái. Nhìn hai cô gái đi như ma đuổi mà thầm nghĩ.

Muốn trốn cũng không thoát được!

Đi được một lúc Quế Lan mới thả lỏng tinh thần, cô ấy nhìn Lan Khuê mà ảo não.

Em ấy quá xinh đẹp, nét đẹp khiến con người ta trầm luân không dứt. Càng nói đến em ấy lại rất khờ khạo, chỉ như một đứa trẻ không lớn nếu đi ra đường sợ là bị lừa đi mất lúc nào không hay.

“Lan Khuê!” Quế Lan khẽ kêu.

Nghe Quế Lan kêu, Lan Khuê ngơ ngác nhìn. Đôi mắt chớp một cái không hiểu nhìn Quế Lan.

Những lời định nói ra miệng lúc này đành phải nuốt ngược vào trong. Bỏ đi, nói với em ấy cũng không hiểu được, trước mắt bây giờ là phải dạy em ấy hiểu trước đã.

Hình như hôm nay là ngày uống thuốc thì phải, bây giờ đi mua đồ trước về sẽ cho em ấy uống sau.

Nghĩ vậy Quế Lan kéo Lan Khuê đi, gần đây có một chợ đêm nên bán rất nhiều đồ Quế Lan dẫn Lan Khuê đi đến. Vì là buổi trưa nên có rất ít khách qua lại, cũng giảm bớt đi nỗi lo trong lòng Quế Lan. Ít nhất thì Lan Khuê đã được ăn toàn rồi.

Lúc hai cô gái đang vui vẻ chọn đồ, thì những người còn lại khi thấy ảnh mà Lâm Viễn gửi ai nấy đều có suy nghĩ riêng.

Lúc này Mặc Thiên lại gửi một tin nhắn: Dáng vẻ ăn cũng rất giống.

Một câu trần trụi, không lời giải thích nhưng bọn họ ai cũng hiểu.

Bùi Dực đang ở công ty, trong phòng giám đốc ánh mắt hắn dán chặt vào tấm hình cô gái đứng dưới trăng cầm đoá hoa hồng đầy xinh đẹp.

Hắn nặng nề thở ra vài hơi, trái tim càng ngày càng đập nhanh. Cảm giác đau đớn tràn ngập cơ thể, cổ họng hắn như bị bóp nghẹt cơn ham muốn trong người đã dâng lên đến cực điểm.

Phía dưới hắn đã căng trướng đến phát rồ, Bùi Dực cười khổ một tiếng nhìn hình Lan Khuê khó khăn nói ra vài tiếng khàn khàn:

“Xinh đẹp như vậy sao, ha. Khiến tôi đau đớn như vậy tôi sẽ trả lại gấp trăm lần. Làm cho em ở dưới thân tôi mà chỉ biết rên rỉ cầu xin tha thì mới thôi.”