Lan Khuê lúc này vẫn chưa biết được âm mưu của người kia, cô vẫn ngồi đấy chơi vui vẻ. Đang dựa lưng trên xích đu phần cổ cô hơi đưa ra phía sau tựa vào khung nhắm mắt mà nghỉ ngơi.
Lúc cô mở mắt ra đối diện vs ánh mắt của cô là khuôn mặt điển trai đang mỉm cười dịu dàng. Lan Khuê chớp mắt nhìn anh một cái, như nhớ lại lời Quế Lan căn dặn khi nãy.
Chị ấy nhắc mình nếu gặp người này là phải chạy! Không được, phải chạy thôi.
Vừa định muốn ngồi dậy, hai bả vai cô lại bị đè xuống. Lâm Viễn mỉm cười nói:
“Em sợ tôi như vậy sao?”
“Không có!”
“Thế sao vừa thấy tôi em lại muốn chạy?”
Hả? Cô cũng không biết nữa, càng không biết nói ra như thế nào. Chỉ biết bày cái mặt ngu ngơ ra nhìn anh.
Lâm Viễn bị vẻ mặt cô chọc cho phát cười, anh buông vai cô ra đi vòng ra phía trước, chậm rãi ngồi xuống cạnh Lan Khuê.
Nhìn anh mặt một bộ vest màu xanh dương đậm toát lên vẻ lịch lãm và sang trọng đối ngược hoàn toàn với cô. Một cái quần đen và một chiếc áo thun hình con sóc. Nhìn chẳng khác gì một người hầu và ông chủ cả. Nhưng sự thật đúng là vậy, chỉ khác cô không làm cho nhà anh thôi.
“Em tại sao lại ở đây?”
“Em… Chỉ muốn đi dạo!” Lan Khuê ấp úng nói ra.
Lâm Viễn ồ lên một cái, lại hỏi:
“Thấy em tò mò với thứ này như vậy, em có muốn biết nó là gì không?”
Thấy Lâm Viễn chỉ vào chiếc xích đu cả hai đang ngồi, đôi mắt cô sáng ngời gật đầu đáp:
“Muốn, muốn biết ạ!”
Ánh mắt như tỏa ra tia sáng nhìn anh đầy mong đợi, Lâm Viễn có chút bất đắc dĩ cười trừ. Không ngờ cô lại có hành động như vậy.
Cô ấy thật sự không biết sao? Là một cô bé ngốc à, càng ngày càng vui rồi đây.
Anh nghĩ thế, ánh mắt loé lên tia nham hiểm. Âm thanh phát ra lại càng mê hoặc:
“Thế khi tôi nói cho em biết, em cảm ơn tôi như thế nào?”
“Hả?” Lan Khuê ngơ ngác nhìn anh.
Anh lại kiên nhẫn giải thích: “Chị Quế Lan của em dạy khi người khác giúp đỡ mình thì mình nói như thế nào.”
“Cảm ơn! Chị bảo là phải biết cảm ơn.”
“Đúng rồi! Là cảm ơn, thế cảm ơn là phải đi đôi với hành động. Em biết không?”
Lan Khuê lắc đầu: “Không biết, hành động là gì vậy anh.”
“Là Lan Khuê phải thể hiện sự biết ơn với người kia đó. Ví dụ như là hôn cảm ơn!”
“Hôn cảm ơn? Hôn là gì vậy ạ.”
Lâm Viễn không ngờ anh nói đến mức này cô gái nhỏ này vẫn không hiểu. Trong lòng không ngừng dâng lên một cảm xúc thích thú khó tả.
Khoé môi cong lên nở nụ cười dụ dỗ: “Là Lan Khuê dùng nơi này chạm vào đây của anh.”
Vừa nói anh vừa đưa tay chạm vào môi cô, đôi môi nhỏ bị bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông chạm vào khẽ run lên một cái. Cảm thấy được sự mềm mại từ ngón tay truyền tới anh rút lại rồi chỉ vào phía môi mình.
Lan Khuê nhìn rất chăm chú, ngoan ngoãn như chú cún ngồi đợi anh chỉ dạy. Đến khi anh dừng thì cô mới hỏi:
“Vậy thứ này là gì ạ.”
“Là xích đu!”
“Xích đu, xích đu… Em hiểu rồi, em cảm ơn anh!”
Cô gái nhỏ lẩm bẩm vài tiếng, sau đó lại vui vẻ quay sang cảm ơn Lâm Viễn, cả người cô nhào tới môi chạm môi với anh như chuồn chuồn lướt qua.
Lâm Viễn kinh ngạc đến không kịp phản ứng. Anh không ngờ cô lại tin lời anh, càng không ngờ cô lại hôn anh.
Mùi hương còn thoang thoảng trong không khí khiến anh lúc này mới sực tỉnh lại. Nhìn cô đã đứng lên mang vẻ mặt như nhặt được bảo bối cần được đem khoe mà rời đi. Anh nắm tay giữ tay cô lại:
“Em đi đâu?”
“Đi ăn! Em đói rồi, chị Quế Lan bảo đói thì ăn bánh đợi chị ấy về.”
Lan Khuê thành thật trả lời anh, đối với cô bây giờ Lâm Viễn là người tốt không có gì phải tránh né cả.
“Tôi dẫn em đi ăn nhé?” Anh ngỏ lời.
“Không, chị Quế Lan dặn em không được ra khỏi đây.”
“Thế Lan Khuê không muốn biết những thứ khác sao?”
Lâm Viễn đưa ra một quân bài trí mạng, khiến Lan Khuê không biết phải trả lời như thế nào.
Chị Quế Lan lúc nào cũng dạy cô, lúc nào cũng muốn cô mau hiểu biết nhanh hơn. Vậy nên cô đi tìm hiểu cũng không sao có đúng không?
“Em muốn!” Nghĩ lại nghĩ, cô quyết định đồng ý anh.
Lâm Viễn xoa đầu cô, hài lòng nói:
“Vậy thì đi thôi, tôi dẫn em đi ăn.”
Bây giờ mới gần có 7 giờ sáng, thời gian buổi tiệc còn lâu mới tới. Chơi đùa với cô bé này một tí cũng không tồi…
Vừa nghĩ anh lại đưa tay chạm môi mình, nụ cười trên môi càng cao hứng hơn.