Đến nội dung chính

Chương 19

admin 736 Chữ Cài Đặt

Bức thư nặc danh nằm gọn trong lòng bàn tay Tô Mộc Nghiên, mang lại một cảm giác lạnh lẽo tựa như một lời nguyền rủa. Cô biết rõ đây là một cái bẫy, một lời mời gọi chứa đựng đầy rẫy hiểm nguy. Thế nhưng, cô không thể chối từ. Sự thật về cái chết của người mẹ ruột quá cố, bà Lâm Uyển Nhi, chính là điều mà cô hằng khao khát tìm kiếm bấy lâu nay. Cô tuyệt đối không thể để vụ án năm xưa chìm vào quên lãng, càng không thể trơ mắt nhìn những kẻ từng nhẫn tâm hãm hại mẹ mình tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Đêm hôm đó, Tô Mộc Nghiên hoàn toàn mất ngủ. Cô ngồi lặng lẽ bên bậu cửa sổ, đưa mắt nhìn ra màn đêm đen kịt của thành phố, nơi những ánh đèn đường leo lét xa xăm chỉ như những đốm lửa nhỏ nhoi, yếu ớt. Cô miên man suy nghĩ về tất cả những chuyện mình đã trải qua, về những con người từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Đó là Lục Trạch, người đàn ông kiên cường, chính trực, luôn âm thầm đứng phía sau che chở cho cô. Đó là Trần Phong, một vị thiếu gia phố thị tuy lạnh lùng nhưng đầy sức hút, người đã giúp cô mở rộng tầm mắt và từng bước tiếp cận với thế giới của tầng lớp thượng lưu. Và tất nhiên, cô cũng không quên những kẻ thù như Vương Thúy Hoa hay Tô Mộc Lan, những kẻ đã nhẫn tâm đẩy cô vào hố sâu bi kịch. Cô thừa hiểu hành trình phía trước sẽ còn vô vàn chông gai, song bản thân cô đã sẵn sàng đối mặt với tất cả.
Sáng hôm sau, Tô Mộc Nghiên quyết định đến gặp Trần Phong. Từ tận đáy lòng, cô lựa chọn tin tưởng anh, và lúc này cô thực sự cần sự giúp đỡ của người đàn ông này. Cô bình tĩnh kể cho anh nghe về sự xuất hiện của bức thư nặc danh, cùng với những manh mối mà cô đã tự mình tìm hiểu được về cuộc đời của bà Lâm Uyển Nhi. Trần Phong chăm chú lắng nghe cô nói, ánh mắt anh dần trở nên vô cùng nghiêm túc. Anh hiểu rằng đây không phải là một trò đùa ác ý của ai đó, mà là một cuộc chiến sinh tử thực sự, nơi Tô Mộc Nghiên đang đứng ngay tại trung tâm của cơn bão dữ.

“Em định đến đó một mình sao?” Trần Phong hỏi, giọng nói của anh không giấu nổi vẻ lo lắng.

“Em không còn lựa chọn nào khác. Em buộc phải tìm ra sự thật bằng mọi giá.” Tô Mộc Nghiên trả lời, ánh mắt cô toát lên vẻ kiên định, dứt khoát.
Trần Phong im lặng nhìn cô một lúc rồi khẽ thở dài: “Được rồi, anh sẽ đi cùng em. Anh không thể để em phải một mình đối mặt với hiểm nguy được.”

Anh thừa biết mình không cách nào ngăn cản được bước chân của cô, và quan trọng hơn, anh càng không cam lòng nhìn cô đơn thương độc mã dấn thân vào nơi nguy hiểm. Nhìn vào mắt Trần Phong, một dòng cảm xúc ấm áp bỗng chốc len lỏi vào trái tim cô. Cô nhận ra anh là một người đàn ông tốt, một chỗ dựa vô cùng đáng tin cậy. Vào thời khắc này, cô thầm cảm thấy bản thân thật may mắn khi có anh ở bên cạnh đồng hành.

Địa chỉ ghi trong bức thư nặc danh dẫn họ đến một căn nhà hoang nằm cô độc ở vùng ngoại ô thành phố. Khi Tô Mộc Nghiên và Trần Phong đặt chân đến nơi, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, bao trùm lên toàn bộ không gian một vẻ u ám, rùng rợn đến gai người. Ngôi nhà cũ kỹ, đổ nát với những mảng tường bong tróc loang lổ và những ô cửa sổ đã vỡ nát từ lâu. Từng cơn gió lạnh buốt rít lên qua những khe hở, tạo nên những âm thanh gầm rú ghê rợn, tựa như tiếng gào thét của những bóng ma đang lẩn khuất trong bóng tối. Trận chiến lớn nhất cuộc đời cô, rốt cuộc cũng đã bắt đầu từ nơi này.