Buổi tối, hai vợ chồng nằm trên giường, Tạ Quỳnh tựa vào lòng anh, cũng không buồn ngủ lắm. Mắt cô chớp chớp, nói: “Lúc nãy anh nói như vậy, hình như là mẹ rất giận đấy.”
“Chắc chắn là giận rồi, mẹ anh còn thù dai nữa kìa.” Triệu Duy Thành bất đắc dĩ mà cười cười: “Cứ chờ đi, lần sau cãi nhau chắc chắn mẹ sẽ lôi chuyện anh giáo huấn bà ấy ra để mắng anh cho coi.”
“Được rồi, dù sao thì anh cãi nhau được với mẹ, chứ em thì không dám đâu.”
“Em không tiếp lời là đúng. Lúc cãi nhau như vậy, em mà nói chuyện thì mẹ chỉ càng tức thêm thôi. Đến lúc đó lại nói hai chúng ta cùng nhau giáo dục bà ấy.”
Triệu Duy Thành nhỏ giọng nói: “Em chưa thấy cảnh tượng chị dâu và mẹ anh cãi nhau hồi trước là thế nào đâu. Trong nhà này, cũng chỉ có chị của anh nói thì mẹ mới không giận thôi.”
Triệu Duy Thành là con út trong nhà, bên trên còn có anh trai và chị gái nữa. Anh trai Triệu Duy Nghị hiện đnag làm việc ở phòng Thiết bị, còn chị dâu Phương Ly là giáo viên ở trường tiểu học trực thuộc mỏ dầu. Mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng trong ấn tượng của Tạ Quỳnh thì hai vợ chồng anh chị ấy đều rất hòa nhã, đối xử với cô cũng rất tốt. Tạ Quỳnh không thể tưởng tượng nổi là bọn họ lại có thể to tiếng cãi nhau: “Vì sao vậy?”
Triệu Duy Thành cũng không giấu diếm mà nói hết với cô: “Em hỏi nguyên nhân cãi nhau hả? Nhiều lắm, đầu tiên là do khẩu vị của hai người không hợp. Mẹ anh nấu ăn thì cho nhiều dầu mỡ, chị dâu lại thích thanh đạm, vì chuyện này mà cãi nhau một hồi. Sau này Thụy Kỳ ra đời, đứa nhỏ này lại ngày đêm điên đảo – ban ngày thì ngủ, cứ đến đêm là lại khóc quấy. Anh trai anh lúc đó phải vào nam ra bắc để đi mua thiết bị, không ở nhà nhiều, mẹ anh và chị dâu cùng nhau chăm cháu, đều bị tra tấn không nhẹ, gần như ngày nào cũng cãi nhau.”
Tạ Quỳnh vô thức mà nghĩ đến mình, nhéo cằm anh mà hỏi: “Vậy năm sau anh còn phải đi khảo sát thực địa thường xuyên như năm nay không?”
“Em không muốn để mẹ chăm sóc đâu. Con mình sinh ra không thể để mình tự nuôi à.”
“Sang năm sẽ không phải đi nhiều nữa. Hiện tại mỏ dầu đang trong giai đoạn ổn định sản xuất, tương lai chủ yếu là thăm dò chi tiết và khảo sát bên ngoài khu vực cũ. Không quá chú trọng hiệu suất mà sẽ tập trung vào chất lượng.” Triệu Duy Thành xoa bụng cô, chậm rãi nói từng câu từng chữ.
Vợ chồng mới cưới nhưng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần về anh đều phải lải nhải rất lâu: “Anh nói em nghe, lần khảo sát thực địa này quả thật rất nguy hiểm. Hai hôm trước đội của bọn anh đi khảo sát ở khu vực Hoài Lĩnh. Khu vực đó thì em cũng biết rồi đấy, mọi người đều cho rằng đó là vành đai chứa lượng dầu lớn, nhưng điều kiện địa hình thì lại tương đối phức tạp. Nói đó có một số cấu trúc cục bộ nhỏ và đứt gãy vẫn chưa xác định rõ, khoan 8 giếng, nhưng chỉ có 2 giếng là có dầu thôi.”
“Năm nay nhiệm vụ của bọn anh là thu thập dữ liệu bao phủ ba chiều. Chiều hôm kia đi ngang qua một con sông nhỏ, con sông đó rất hẹp, nước cũng rất cạn, cỏ mọc um tùm. Vốn dĩ bọn anh định đi vòng, nhưng thằng Lâm Thành Sơn kia cứ nói đoạn đường này thì đi vòng làm gì, nước cạn, có ngã xuống sông cũng không chết được, nhảy qua còn có thể tiết kiệm được không ít sức lực ấy chứ.”