Đến nội dung chính

Chương 8

admin 701 Chữ Cài Đặt

“Thằng Ba về rồi à.”

Trình Hiến Anh mở nắp ra: “Xem này, tôm hùm đất đấy, trưa mai chúng ta làm tôm hùm đất xào cay ăn.”

Triệu Duy Thành vừa nhìn thấy một xô đầy, lại hỏi: “Nhiều như vậy, ăn có hết nổi không?”

Trình Hiến Anh chậc một tiếng: “Xem con nói kìa, chút tôm hùm đất này sao lại ăn không hết được hả? Chúng ta ăn một chút, còn lại thì chia cho nhà nào không có ấy, cho họ nếm thử luôn.”

Tạ Quỳnh thắc mắc: “Mua ở đâu vậy ạ?”

Trình Hiến Anh chỉ về phía nam: “Mua ở chỗ ngư dân Bình Lai. Mẹ với thím Trương và cả một nhà Hiểu Tuyết đều mua một xô.”

Từ trấn Nghi Trường đến Bình Lai mà đi xe buýt thì cũng phải mất một tiếng rưỡi, cả đi cả về mất tận ba tiếng, Triệu Duy Thành kinh ngạc: “Mọi người đi xa thế cơ à? Đi bằng gì ạ?”

Trình Hiến Anh ưỡn thẳng sống lưng: “Xe ba bánh chứ gì nữa, bọn mẹ thay phiên nhau đạp, một lát là đến à. Chút khoảng cách này có là gì.”
Tạ Quỳnh thầm nghĩ, một lát trong miệng bà ấy cũng đủ lâu rồi đó, bảo sao lại về muộn như vậy.

Triệu Duy Thành nhíu chặt mày, cất giọng bất mãn mà giáo dục bà ấy: “Không có việc gì thì mẹ đừng đi xa như vậy, mẹ tưởng mình vẫn còn trẻ đấy à? Đừng có không chịu nhận mình già, đến lúc mệt ra đó, bệnh ra đo thì người chịu khổ vẫn là mẹ thôi. Lần trước còn mới kêu đau chân đó thôi, không phải là bác sĩ bảo mẹ phải nghỉ ngơi nhiều, ít làm việc nặng lại à?”

Sắc mặt Trình Hiến Anh lập tức trở nên khó coi: “Đạp xe ba bánh mà cũng gọi là làm việc nặng á? Lúc trẻ mẹ còn khiêng gạch cả ngày cũng không biết mệt nữa kìa.”

“Cái thằng ranh này, anh con không có nhà thì đến lượt con quản mẹ đấy à.”

Triệu Duy Thành cũng không sợ bà ấy: “Sao con lại không được quản mẹ? Con là con trai của mẹ, anh chị đều không có nhà, con không quản mẹ thì ai quản mẹ đấy? Lúc mẹ bệnh ra đấy, không phải người đưa mẹ đi bệnh viện là con à?”
Trình Hiến Anh tức giận quay đầu đi: “Được lắm, anh chê tôi già cả vô dụng chứ gì? Lần sau tôi tự đi đến bệnh viện là được chứ gì.”

“Mẹ bớt dùng chiêu này đi, mẹ biết ý con muốn nói không phải là như vậy. Con nói đông thì mẹ đừng có nói sang tây thế chứ.”

Triệu Duy Thành còn nói thêm: “Mẹ mà không nghe lời, con sẽ đi tìm thím Trương đấy. Để cho thím ấy biết đầu gối của mẹ không tốt, xem sau này mẹ có còn dám chạy lung tung nữa không.”

Lúc trẻ, Trình Hiến Anh đã quen bôn ba rồi, tính tình ngang bướng quậy phá còn hơn cả đàn ông. Ai mà ngờ là đến tuổi trung niên thì bà ấy lại dính đủ loại bệnh tật. Mới năm ngoái còn bị đục thủy tinh thể, vừa phẫu thuật xong thì năm nay lại đến phiên đầu gối có vấn đề. Bà ấy cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi lắm chứ, nhưng lại cứ không ngồi yên được, cứ có thời gian là lại chạy ra ngoài. Nghe con trai bảo nó muốn đi nói với đám bạn già của mình, bà ấy liền tức giận đến mặt mũi đỏ lên.
Vừa rồi, Tạ Quỳnh vẫn không nói tiếng nào. Mẹ chồng cô tính dễ ngượng, lòng tự trọng cao, con trai nói mấy câu mà bà ấy đã tức giận như vậy rồi, cô mà nói thêm vào thì tình hình chỉ càng tồi tệ thêm thôi.

Cãi nhau kết thúc, cô kéo tay áo Triệu Duy Thành, lúc này mới lên tiếng: “Mẹ, nước sôi rồi, mẹ đi tắm đi.”

Trình Hiến Anh lạnh mặt xoay người đi.

Triệu Duy Thành thở ra một hơi thật sâu, nhìn Tạ Quỳnh: “Chúng ta cũng về phòng ngủ đi.”