Cô ấy là người nhiệt tình, câu này vừa nói xong thì rất nhanh đã có câu khác để tiếp lời rồi. Cô ấy hỏi: “Đúng rồi, hai người khi nào thì chuyển nhà vậy? Đến lúc đó chị cũng có thể xuống giúp hai người một tay.”
Tạ Quỳnh không tiện từ chối, đành phải nói: “Chủ nhật tuần sau.”
“Vậy được, để chị bảo lão Lý nhà chị trừa chút thời gian hôm ấy ra.”
Tạ Quỳnh nghe vậy thì vội vàng xua tay: “Không cần đâu không cần đâu, như vậy thì phiền nhà chị quá.”
Triệu Duy Thành cũng cảm thấy người này nhiệt tình đến mức có chút khoa trương, anh vội vàng cứng ngắc mà tiếp lời vợ: “Không cần phiền nhà chị vậy đâu, chúng tôi cũng ở gần đây thôi.”
Nụ cười của Dương Phỉ cứng đờ, lúc này mới nhớ ra là trong lời đồn cũng nói hai vợ chồng này đều là con em của gia đình làm trong mỏ dầu, một chuyện lớn như chuyển nhà thì chắc chắn sẽ có người nhà giúp đỡ rồi. Cô ấy cười nói: “Vậy cũng được, nếu nhiều việc quá làm không xuể thì nhớ gọi nhà chị xuống phụ cho nhé.”
Tạ Quỳnh lại nói một tiếng cảm ơn rồi tiễn cô ấy đi.
Cửa vừa đóng, Triệu Duy Thành đã đưa tay gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Người này kỳ quặc thật đấy.”
Tạ Quỳnh đã tiếp xúc với rất nhiều người, tuy không hiểu vì sao vừa rồi Dương Phỉ lại sững sốt như vậy, nhưng cô cũng không cảm thấy có gì là không đúng cả: “Hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Có lẽ là thấy chúng ta còn trẻ, con cái cũng trạc tuổi nhau nên muốn sớm làm tốt quan hệ.”
Triệu Duy Thành lại ngoan ngoãn trở về với công cuộc lau dọn nhà cửa của mình. Tạ Quỳnh lau khô tủ và giường, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng ngủ của bọn họ, giờ chỉ chờ trải giường chiếu nữa thôi.
Còn phòng ngủ bên cạnh thì tạm thời cứ đổi thành phòng làm việc đã. Trong phòng này chỉ đặt một cái tủ lớn hai cánh và một cái bàn làm việc nên cũng rất dễ dọn dẹp. Hai vợ chồng làm xong thì vẫn có thể tranh thủ về nhà kịp giờ cơm nước, cũng tiện thể gọi cả Triệu Học Phong đang đánh cờ dưới lầu luôn.
Trong nhà, Trình Hiến Anh đang bận rộn trong bếp, nhìn thì có vẻ như bà ấy đã hết giận rồi. Triệu Duy Thành nói chuyện thì bà ấy cũng trả lời, khiến anh vui vẻ đến mức quay người qua nói nhỏ với vợ: “Mẹ không giận nữa rồi.”
Tạ Quỳnh cười, trách một câu: “Coi anh kìa.”
Bữa trưa là một đĩa tôm hùm đất khá lớn do Trình Hiến Anh làm, ngoài ra bà ấy còn xào một đĩa rau cải bó xôi nữa. Triệu Học Phong là người thô kệch, mới bóc vài con tôm là đã thấy phiền rồi: “Cũng không biết sao bà lại rảnh rỗi không có việc gì làm mà chạy xa như vậy để mua cái loại tôm này làm gì! Thịt thì ít mà vỏ lại cứng, nhai chẳng có vị gì, phần ăn được còn chẳng bằng một góc cái mớ vỏ bỏ đi.”