“Cứ mua loại tôm sú bình thường thì không được à?”
Nói rồi ông ấy đứng dậy vào bếp, tìm hai cọng hành lá về, sau đó thì chỉ cắm đầu ăn một màn thầu với rau cải xào thôi.
Trình Hiến Anh trừng mắt nhìn chồng: “Ông muốn ăn thì ông đi mà mua, mua về tự làm mà ăn. Ngày nào cũng nấu cơm cho ông rồi mà còn giở giọng chê bai nữa là sao.”
Triệu Học Phong càng nhai càng thấy màn thầu ngon: “Sao? Giờ tôi cũng không có quyền lên tiếng trong cái nhà này nữa à?”
Trình Hiến Anh hừ một tiếng, ánh mắt khinh thường: “Ai nấu cơm, ai vất vả thì người đó có quyền phát biểu!”
“Ông có ngon thì lo cơm nước cho tôi một tuần đi, tôi đảm bảo mình sẽ không có ý kiến gì hết.”
Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành liếc mắt nhìn nhau, đúng là hai người bọn họ không có quyền phát biểu thật. Vợ chồng bọn họ ăn ý mà không nói tiếng nào, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu ăn phần cơm của mình thôi.
Triệu Học Phong bị nói khích như vậy, ý chí chiến đấu cũng được châm lửa: “Nói giỡn gì vậy, tôi sợ bà chắc.”
Ông ấy hất cằm nhìn hai vợ chồng đang rụt đầu ở đối diện bàn cơm, vô cùng hào sảng mà nói: “Thằng Ba, vợ thằng Ba à, tuần sau hai đứa muốn ăn gì?”
“Ba sẽ làm từng món một cho hai đứa, để xem mẹ mấy đứa còn gì để nói nữa không.”
Tuy trước đây Triệu Học Phong cũng đã vào từng xuống bếp vài lần, nhưng tay nghề không tốt chút nào.
Tạ Quỳnh vốn tưởng ông ấy nói đùa, còn đang do dự có nên lên tiếng hay không, thì Trình Hiến Anh đã nói: “Chỉ nói thì cái óc heo này của ông cũng không nhớ nổi đâu. Thằng Ba, lấy bút đi! Ghi lại cho ổng.”
Triệu Duy Thành lập tức đứng dậy đi lấy bút và sổ: “Vợ, em nói đi, cố gắng nói mấy món có độ khó thấp thấp một chút, khó quá thì có để ba làm cũng chỉ lãng phí nguyên liệu thôi.”
Tạ Quỳnh nghẹn cười, nghĩ ra mấy món ăn thường ngày theo mùa: “Cá kho, trứng chiên hẹ, cần tây xào đậu phụ, bắp cải hầm đậu phụ.”
Triệu Duy Thành thấy cô gọi toàn món chay, vừa viết vừa nói: “Vậy để anh gọi mấy món mặn, thịt xào cay nhà làm, sườn xào chua ngọt, gà hầm, thịt ba chỉ kho tàu.”
“Mẹ, còn mẹ thì sao?”
Triệu Học Phong thầm kêu khổ, giơ tay vội vàng hô dừng: “Chờ một chút, nhiều quá rồi.”
“Kêu cái gì, bây giờ bắt đầu ra vẻ đáng thương đấy à.”
Trình Hiến Anh tiếp lời: “Cho tôi thêm một phần chân giò kho tàu và đậu phụ sốt thịt băm. Thèm quá rồi, muốn ăn chân giò.”
Triệu Duy Thành cầm bút ghi lại từng món, sau đó xé tờ giấy ra đưa cho Triệu Học Phong: “Được rồi, ba xem rồi chuẩn bị đi.”