Cả buổi sáng đến giờ hai vợ chồng họ hầu như chưa từng nghỉ ngơi, Triệu Duy Thành thấy cô còn định làm việc thì vội vàng gọi lại: “Em ngồi đi, có việc cứ sai anh là được.”
Tạ Quỳnh được nhàn rỗi thì cũng vui vẻ, nhưng ngồi chưa được bao lâu là cô lại bắt đầu ngồi không yên, cuối cùng vẫn đứng dậy, muốn giúp đỡ anh. Thấy Triệu Duy Thành nhíu mày, cô vội vàng giải thích: “Em ngồi yên một chỗ như vậy không quen, anh cũng biết tính em rồi mà, để em ngồi không là em lại càng khó chịu.”
“Yên tâm, em chỉ làm một ít việc lặt vặt thôi.”
Cô cười rồi cầm giẻ ướt lau bàn.
Triệu Duy Thành đành phải để cô làm. Tạ Quỳnh lau xong tủ quần áo, đang chuẩn bị đi thay chậu nước sạch, vừa định đi ra ngoài thì hai vợ chồng đã nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần cửa nhà mình. Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, cô quay đầu nhìn Triệu Duy Thành một cái: “Ai vậy?”
Triệu Duy Thành cũng không biết, cũng ngừng động tác lau nhà trong tay: “Ai đến nhà tìm chúng ta à?”
Anh vừa dứt lời, cửa căn hộ 201 đã bị gõ vang.
Tạ Quỳnh đặt chậu nước xuống, đi ra mở cửa.
Không ngờ là cửa lại được mở nhanh như vậy, người gõ cửa cũng có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đối phương đã nở nụ cười: “Chị thấy dưới lầu có một chiếc xe đạp lạ, đoán là hai người đến rồi, thế nên mới qua chào hỏi một chút.”
Tạ Quỳnh nghe vậy thì cũng cười nói: “Đúng vậy, hôm nay hiếm khi được nghỉ ngơi nên bọn em đến dọn dẹp vệ sinh nhà cửa ấy mà.”
“Xưng hô thế nào ạ?”
“Dương Phỉ, chị ở ngay trên lầu nhà hai người.” Dương Phỉ chỉ lên lầu, thấy bụng cô hơi nhô lên thì tò mò hỏi một câu: “Mấy tháng rồi?”
Tạ Quỳnh sờ bụng: “Năm tháng rồi ạ.”
Lúc này Triệu Duy Thành cũng đi tới đứng bên cạnh vợ, nhưng anh không chủ động tiếp lời. Anh cao lớn, nửa năm gần đây lại thường xuyên đi thực địa ở nơi hoang dã nên đã đen đi không ít. Đôi môi mỏng, mắt hơi nhướng lên, dáng vẻ mím môi này quả thật là có chút hung dữ.
Dương Phỉ nhìn Tạ Quỳnh rồi lại nhìn Triệu Duy Thành. Sau khi tiếp xúc thì quả nhiên hai vợ chồng nhà này có vẻ không khác những lời đồn đại là bao, trong lòng cô ấy cũng đã rõ, chỉ cười nói: “Khéo thật, con gái chị cũng mới một tuổi rưỡi thôi, sau này hai đứa nhỏ có thể cùng chơi với nhau rồi.”
“Trong tòa nhà này, những đứa khác thì nhỏ nhất cũng đã được năm tuổi rồi, sợ là không có tiếng nói chung.”
Tạ Quỳnh gật đầu: “Sau này phiền chị chiếu cố nhiều hơn.”
Dương Phỉ đảm bảo với giọng chắc nịch: “Đương nhiên, có chuyện gì cứ đến 301 tìm chị.”