Nói chuyện một hồi, khu tập thể của Viện nghiên cứu Việt Hồng đã ở ngay trước mắt.
Giếng dầu đầu tiên của mỏ dầu Bình Nguyên chính là từ mỏ dầu Việt Hồng. Hiện tại đã qua hơn hai mươi năm, mỏ dầu Việt Hồng vẫn rất có sức sống, vẫn là một trong những mỏ dầu chủ lực của đất nước.
Khu tập thể cán bộ công nhân viên chức của viện nghiên cứu cũng đã được xây dựng từ sớm. Tổng cộng có 18 tòa nhà, mỗi tòa nhà sáu tầng, một tầng ở hai căn hộ. Vừa vào cổng tiểu khu, đập vào mắt là một con đường xi măng lớn, hai bên được trồng cây long não. Bọn họ ở tòa nhà số 13, dọc theo con đường bằng phẳng quy củ này mà đi thẳng vào trong, sau khi rẽ phải thì tòa nhà đầu tiên chính là tòa nhà của bọn họ.
Đúng vào cuối tuần, trong tiểu khu cũng rất náo nhiệt. Có không ít người tụ tập bên đường để xem đánh cờ, đám trẻ con thì vui vẻ chơi đùa, chạy nhảy hai bên đường.
Tạ Quỳnh cẩn thận xuống xe, Triệu Duy Thành đi đỗ xe.
Tạ Quỳnh nhìn tầng một, trong đó có một cánh cửa đang mở, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong.
Bên này, tính riêng tư của tầng một không tốt, không có sân, cửa cầu thang thì ở ngay chính giữa.
Tạ Quỳnh vịn cầu thang lên lầu, nghĩ đến tình trạng sức khỏe hiện tại của mình, cô không khỏi cảm thán: “May mà nhà chúng ta ở tầng hai đấy.”
Hai tay Triệu Duy Thành xách theo đầy đồ, đi ở phía sau cô. Anh nói: “Đúng vậy.”
Tạ Quỳnh lấy chìa khóa từ trong túi ra, vặn hai cái để mở cửa, rồi đi vào trong căn nhà mà có lẽ bọn họ sẽ ở rất nhiều năm về sau.
Căn hộ này tựa lưng về phía Bắc, quay mặt về phía Nam, rộng 60 mét vuông. Có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh. Vừa vào cửa là phòng khách, bên phải là bếp và nhà vệ sinh, còn bên trái là hai phòng ngủ. Phòng ngủ lớn nhất có một ban công hẹp dài, trước đây là nền xi măng, nhưng sáu năm trước chủ nhà cũ đã thay toàn bộ nhà bằng gạch lát nền màu trắng, coi như cũng đã để Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành hưởng xái, tiết kiệm được một khoản tiền thay sàn nhà.
Phòng khách chất đầy các loại đồ đạc mà bọn họ lần lượt chuyển đến, hầu như không có chỗ để đặt chân luôn.
Tạ Quỳnh là một người không quen rảnh rỗi, ghét nhất là nhà cửa bừa bộn. Cô đi vòng ra phía sau, mở cửa sổ cho thông gió, rồi quay đầu nói với Triệu Duy Thành: “Hôm nay trước tiên cứ dọn dẹp hai phòng ngủ cho sạch sẽ cái đã, cũng dọn bớt đồ trong phòng khách này luôn. Nếu không, cuối tuần sau chuyển nhà, lại thêm một đống đồ thì sẽ chẳng có chỗ mà để đâu.”
“Được, anh biết rồi.”