Đến nội dung chính

Chương 15

admin 536 Chữ Cài Đặt

Đinh Lăng Dao biết cô thích hoa văn gì, thế là lần lượt lấy ra vài cuộn vải bông cho cô chọn: “Cô xem có thích cái nào không.”

Triệu Duy Thành không hiểu những cái này, cũng học theo vợ mà sờ sờ mấy cuộn vải, cảm thấy chúng mềm mại trơn nhẵn.

Tạ Quỳnh chọn hai loại vải bông kẻ ô màu xanh nhạt và màu hồng nhạt, mỗi loại cắt 20 mét, sau đó giao cho Triệu Duy Thành ôm. Cô hiếm khi lại nũng nịu khoác tay anh như bây giờ, vừa cười rạng rỡ vừa nhỏ giọng ghé tai anh mà nói: “Vất vả rồi, đồng chí Triệu Duy Thành.”

Tạ Quỳnh không thích làm nũng, ngày thường cô vẫn hay nói chuyện rất trực tiếp. Cũng chẳng còn cách nào, nếu tính tình quá cô quá mềm yếu thì sẽ không quản được em trai và em gái trong nhà. Con nít đều thích được đằng chân lân đằng đầu, chỉ cần hơi nhượng bộ là chúng sẽ lấn lướt làm tới ngay, thế nên cô không thể không tỏ ra cứng rắn. Cứ thế mấy năm rồi lại thành thói quen như bây giờ luôn.
Nhưng vợ chồng và anh chị em trong nhà vẫn khác nhau, không thể cùng dùng một hình thức ở chung được. Nhất là sau khi trải qua hai mối tình thất bại trước đó, Tạ Quỳnh cũng đã dần dần rút ra được một chút kinh nghiệm cho mình rồi.

Đàn ông thì vẫn phải quản giáo, nhưng sau khi quản giáo thì thỉnh thoảng vẫn nên cho chút ngọt ngào, như thế sẽ đạt được hiệu quả gấp bội.

Triệu Duy Thành rất thích cô làm nũng với anh. Tạ Quỳnh cũng phát hiện ra là nếu thỉnh thoảng cô làm nũng một chút, mềm mỏng một chút thì cũng chẳng sao cả, không hề có cảm giác khó khăn như cô vẫn tưởng tượng.

Mua xong vải, Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành đến trung tâm thương mại ở tầng một, ngẫm lại xem nhà mới còn thiếu thứ gì nữa không. Hai vợ chồng lại mua thêm một ít đồ dùng để quét dọn vệ sinh, ngoài ra cũng mua thêm hai cân nho và ba cân táo nữa.
Ánh nắng lúc này không quá gay gắt, hai vợ chồng mua sắm xong thì cũng không tốn thời gian ở lại đây nữa, mà đạp xe thẳng đến Viện nghiên cứu Việt Hồng.

Tạ Quỳnh nói chuyện với anh: “Lần trước em đến nhà mới thì vừa lúc gặp hàng xóm cùng ở tầng hai với chúng ta đang đi đâu về ấy. Hai người đó nhìn khoảng ba mươi tuổi, nữ thì rất hoạt bát, còn nam thì trông có vẻ là quân nhân thì phải. Anh ta trông khá nghiêm túc, không thích nói chuyện. Nhà đó còn có một bé trai khoảng năm tuổi nữa, rất nghịch ngợm, cứ thấy chạy nhảy rồi đánh bóng rổ ở hành lang suốt thôi.”

“Em còn gặp một người ăn mặc rất thời thượng nữa, cũng không biết là ở tầng mấy.”

Triệu Duy Thành nói: “Hy vọng hàng xóm mới đều là những người dễ ở chung.”

“Mong là như vậy.”