Đến nội dung chính

Chương 4: Thăm bệnh (2)

admin 496 Chữ Cài Đặt

Lâm Trọng đang nằm trên đó.

Ông ba mươi lăm tuổi, khuôn mặt chữ điền hốc hác, râu ria lởm chởm chưa cạo.

Cái chân phải bị nẹp chặt bằng mấy thanh gỗ thô sơ và quấn băng gạc ố vàng.

Lâm Trọng nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại.

Thấy hai con, đôi mắt đờ đẫn của ông lập tức sáng lên một chút, nhưng ngay sau đó lại bị lớp sương mù của sự lo âu che lấp.

“Mộng Mộng hạ sốt rồi à?” Lâm Trọng cố gắng dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy.

Lâm Hạo đặt em gái ngồi xuống mép giường, gật đầu: “Em ấy hạ sốt từ trưa, mẹ vừa cho ăn nửa bát cháo. Cha, chân cha hôm nay còn đau nhiều không?”

Lâm Trọng nhìn xuống cái chân cứng đơ của mình, nén tiếng thở dài: “Đỡ nhiều rồi, không sao đâu.”

Nhưng Mộng Mộng ngồi trên giường lại thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Xung quanh đầu gối bó bột của Lâm Trọng, một luồng sương đen đang cuộn trào, thỉnh thoảng lại phóng ra những tia xám cắm sâu vào da thịt ông.
Luồng sương này mang theo nỗi đau đớn nhức nhối, sự lo sợ khoản viện phí ngày càng tăng, nỗi tuyệt vọng về việc có thể vĩnh viễn mất đi vị trí tổ trưởng kỹ thuật.

Oa, lại có kẹo rồi!

Mộng Mộng rướn người về phía trước, đưa hai cánh tay ngắn ngủn ôm chầm lấy cái chân đang bó bột của Lâm Trọng.

“Mộng Mộng, cẩn thận chạm vào vết thương của cha.” Lâm Hạo hoảng hốt nhắc nhở.

Lâm Trọng cũng giật mình định rụt chân lại, nhưng ông chưa kịp cử động thì Mộng Mộng đã áp mặt vào lớp băng gạc.

Cô bé há miệng, hít một hơi mạnh.

Toàn bộ đám sương đen u uất bám quanh đầu gối Lâm Trọng lập tức cuộn lại thành một vòng xoáy, chui tọt vào miệng Mộng Mộng.

Cô bé nuốt ực một cái, chép miệng.

Lần này vị không đắng như của mẹ, mà hơi mặn mặn chát chát, giống hệt vị của những giọt nước mắt đổ xuống vì bất lực.
Ngay khoảnh khắc đám sương biến mất, Lâm Trọng sững người.

Cơn đau nhức nhối như kim châm từ sâu trong xương tủy vốn hành hạ ông suốt nhiều ngày qua đột ngột dịu hẳn.

Chỗ khớp gãy bỗng nhiên truyền đến một cảm giác man mát, dễ chịu vô cùng.

Ông thử nhúc nhích ngón chân cái, phát hiện ra cử động linh hoạt hơn trước rất nhiều, không còn bị cơn đau ngăn cản.

“Cha, cha sao thế?” Lâm Hạo thấy cha ngẩn người liền hỏi.

“Không… Không sao.” Lâm Trọng xoa đầu Mộng Mộng.

Ông nghĩ có lẽ do thuốc giảm đau bác sĩ tiêm hồi sáng bây giờ mới phát huy tác dụng.

Tâm trạng ông bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn: “Hạo, con trông em một lát nhé. Cha nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.”

Lâm Hạo gật đầu, kéo chiếc ghế gỗ ngồi sát giường.