Đợi Lâm Trọng nhắm mắt thở đều, Lâm Hạo dặn Mộng Mộng ngồi yên không được chạy lung tung.
Cậu bé rón rén đứng dậy, lẻn ra khỏi phòng bệnh, chuồn thẳng ra khu bãi phế liệu phía sau xưởng dệt.
Khu bãi phế liệu chất đầy những đống sắt vụn, ống nước hỏng và các linh kiện máy dệt bị loại bỏ.
Mùi rỉ sét bốc lên.
Lâm Hạo cẩn thận quan sát xung quanh, xác định không có bác bảo vệ nào đi tuần, mới rảo bước đến đống máy móc hỏng nằm sát tường rào.
Cậu bé ngồi xuống, dùng hai tay lật từng thanh sắt nặng trịch.
Đam mê lớn nhất của Lâm Hạo là máy móc.
Từ lúc cha bị thương, cậu biết gia đình sắp hết tiền mua gạo, nên ngày nào cũng tìm cách lẻn ra đây xem có nhặt nhạnh được gì đem bán hay không.
Lục lọi hơn mười phút, tay lấm lem bùn đất, Lâm Hạo bỗng khựng lại.
Ánh mắt cậu dừng lại ở một khối động cơ phụ đã nứt vỏ.
Cậu dùng một thanh sắt nhọn cạy mạnh lớp vỏ ngoài, lôi ra được một cuộn dây đồng bằng ngón tay cái vẫn còn nguyên vẹn, không bị đứt đoạn.
Ngay bên cạnh cuộn dây đồng, cậu tìm thấy thêm hai mẩu tụ điện hỏng nhưng phần chân cắm vẫn còn sáng bóng.
Mắt Lâm Hạo sáng rực lên.
Cuộn dây đồng này nếu mang ra chợ đen bán cho mấy người sửa đài cassette, kiểu gì cũng được vài hào.
Cậu nhanh tay nhét cuộn dây đồng và hai mẩu tụ điện vào chiếc túi áo cộc nhem nhuốc, vỗ vỗ bên ngoài cho chắc chắn, rồi men theo bờ tường chạy nhanh trở lại bệnh xá.
Sáng hôm sau, khu sân giếng chung của khu tập thể xưởng dệt nhộn nhịp từ mờ sáng.
Ánh nắng rọi xuống những chậu rửa bằng nhôm xếp hàng dài trên nền xi măng ướt sũng.
Tiếng nước chảy rào rào, tiếng chổi rễ cọ nền và tiếng bàn tán của các bà các chị công nhân vang lên không ngớt.
Tô Uyển bước ra sân giếng, xách theo một rổ rau cải xanh mới mua ngoài đầu ngõ.
Đêm qua, bà đã có một giấc ngủ sâu không mộng mị, không trằn trọc lo nghĩ về tiền bạc hay bệnh tật.
Sáng nay tỉnh dậy, toàn thân bà tràn đầy sinh lực.
Bà không biết chính luồng sinh khí ấm áp từ Mộng Mộng truyền sang lúc cô bé ngủ say đã giúp cơ thể mình hồi phục.
Tô Uyển đặt rổ rau xuống cạnh chiếc chậu nhôm của mình ở giữa hàng, bắt đầu kéo gàu múc nước.
Đúng lúc đó, Trương Xảo xách một xô quần áo bẩn đi ra.
Bà ta lướt qua hàng chậu xếp sẵn, chen ngang lên vị trí sát miệng giếng, định hất xô quần áo vào chậu nhôm bên cạnh.
“Chị dâu, chỗ đó có người xếp chậu rồi.” Tô Uyển nhắc nhở, tay vẫn đổ nước vào rổ rau.