Đến nội dung chính

Chương 17: Ngã rãnh nước

admin 503 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, tiếng gà gáy chưa dứt, gia đình Lâm Trọng đã bắt đầu chuyển đồ đạc.

Lâm Hạo thuê được một chiếc xe bò kéo từ đội sản xuất của xóm bên.

Những món đồ dùng trong nhà như chạn bát, rương gỗ, nồi niêu, chăn màn được bọc kỹ và chất lên xe.

Tô Uyển cột chặt sợi dây dù giữ đồ, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Lâm Trọng một tay chống nạng, một tay xách chiếc túi vải đựng mấy bộ quần áo cũ.

Mộng Mộng đứng cạnh bánh xe bò, tay ôm chặt con búp bê gỗ.

Cả nhà sẵn sàng rời khỏi khu tập thể xập xệ để đến khu nhà hoang phía Nam.

Đúng lúc Lâm Hạo cầm càng xe bò chuẩn bị kéo đi, Trương Xảo mở cửa phòng bước ra.

Bà ta ngáp ngắn ngáp dài, thấy cảnh tượng dọn nhà liền đi thẳng tới chặn trước mũi xe.

Bà ta chống hai tay lên hông, đảo mắt nhìn đống đồ đạc nghèo nàn trên xe, khóe môi nhếch lên mỉa mai.
“Chà chà, chuyển nhà sớm thế cơ à?” Trương Xảo cao giọng, cố tình nói to để mấy phòng bên cạnh nghe thấy: “Hôm qua mạnh miệng lắm mà, nay đã phải cun cút dọn xuống khu ổ chuột sống chung với chuột bọ rồi. Để tôi xem, xuống đó thiếu điện thiếu nước, chồng què chân không đi làm được, vợ chồng thím trụ được mấy bữa rồi lại vác mặt về đây khóc lóc.”

Lâm Trọng lờ đi, quay sang nói với con trai: “Hạo, kéo xe đi con, cẩn thận rãnh nước bên cạnh.”

Lâm Hạo dùng sức kéo càng xe bò tiến về phía trước.

Trương Xảo thấy không ai thèm trả lời mình, tức giận bước lùi lại định nói thêm vài câu khó nghe nữa.

Lâm Mộng Mộng lạch bạch đi qua chỗ Trương Xảo.

Cô bé ngước mắt nhìn lên.

Từ người bà bác dâu phát ra một luồng khí xám xịt của sự ghen tị và cay nghiệt.

Mộng Mộng nhăn mũi.
Thứ khí xám này không ngon bằng kẹo hắc ín, nhưng hôm qua cô bé vừa ăn no sương đen, trong bụng đang dư một chút khí dư xui xẻo chưa tiêu hóa hết.

Mộng Mộng phồng má, há miệng thổi nhẹ một luồng sương xui xẻo vô hình thẳng vào mắt cá chân của Trương Xảo.

Trương Xảo vừa mở miệng định chửi tiếp thì bước chân lùi lại bỗng hẫng một cái.

Gót dép nhựa của bà ta trượt dài trên một lớp rêu trơn tuột phủ bên mép rãnh nước thải của khu tập thể.

“Oái!” Trương Xảo mất thăng bằng, hai tay chới với giữa không trung.

Cả thân hình đẫy đà của bà ta đổ ập về phía sau.

Mặt bà ta chúi thẳng xuống, đập cả cằm vào nền xi măng, còn nửa thân dưới trượt tuột xuống rãnh nước đen sì, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Nước cống bẩn bắn tung tóe, vấy bẩn toàn bộ chiếc quần lụa hoa và chiếc áo mới thay của bà ta.