Đến nội dung chính

Chương 16: Váy áo thời trang (2)

admin 495 Chữ Cài Đặt

“Tôi tự thiết kế, tự may.” Tô Uyển đáp nhanh: “Che được bắp tay to, mặc vào vừa gọn người vừa lịch sự.”

Cô gái ướm thử chiếc áo lên vai mình, ngắm nghía trong bóng tối.

Cô ấy gật đầu hài lòng, hỏi thẳng: “Chị bán bao nhiêu?”

“Năm đồng.” Tô Uyển báo giá.

Mức giá này cao gấp đôi một chiếc áo sơ mi thông thường bán trong cửa hàng.

Cô gái trẻ khẽ chau mày, nhưng bàn tay vẫn vuốt ve lớp vải xếp nếp.

Cô ấy hiểu rõ ở cái thị trấn này, muốn tìm một món đồ đẹp và độc không phải dễ.

Không mặc cả thêm, cô gái rút từ trong chiếc ví da nhỏ ra một tờ tiền mệnh giá năm đồng màu nâu, nhét nhanh vào tay Tô Uyển, cuộn chiếc áo lại bỏ vào túi xách của mình rồi vội vã đi mất.

Tô Uyển đứng ngẩn người nhìn tờ năm đồng trong tay.

Cảm giác vui sướng vỡ òa trong lồng ngực.

Năm đồng!
Chỉ bằng vài đường kéo sửa lại chiếc áo phế phẩm, bà đã kiếm được số tiền bằng cả ba ngày lương hì hục đạp máy dệt.

Bà cẩn thận gấp tờ tiền làm tư, giấu vào lớp vải lót bên trong áo lót, xách giỏ tre rảo bước nhanh về nhà.

Tại căn phòng tập thể lúc này, Lâm Trọng đang nằm nhắm mắt trên giường, cái chân bó bột duỗi thẳng.

Hôm nay ông đã đi lại khá nhiều ở phòng nhân sự nên khớp gối bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhức.

Lâm Mộng Mộng nằm ngủ say sưa bên cạnh cha.

Cô bé nằm nghiêng, cuộn người như một con sâu nhỏ, hơi thở đều đặn.

Trong cơn mơ, Mộng Mộng không nhìn thấy bóng tối.

Cô bé thấy mình đang đứng giữa một bãi cỏ xanh mướt.

Trước mặt là một luồng sương đen mờ nhạt tỏa ra từ cái chân của Lâm Trọng.

Nhưng lần này, Mộng Mộng không hút sương đen vào nữa.
Cô bé hít một hơi đầy không khí trong lành của bãi cỏ, bụng phình to ra, rồi há miệng thổi nhẹ một cái.

Một luồng sương màu vàng nhạt, lấp lánh như những sợi tơ nắng, từ từ thoát ra khỏi miệng cô bé.

Đám mây vàng bồng bềnh trôi lơ lửng trong không trung, rồi hạ xuống, bao phủ lấy toàn bộ phần đầu gối đang bó bột của Lâm Trọng.

Ngay khi lớp sương vàng chạm vào da thịt, Lâm Trọng đang ngủ say bỗng khẽ nhíu mày.

Ông cảm nhận được một luồng hơi ấm áp, mềm mại luồn lách qua lớp băng gạc, thấm sâu vào tận phần xương nứt.

Cơn mỏi nhức tan biến hoàn toàn.

Các tế bào xương dường như được tiếp thêm sinh lực, đẩy nhanh quá trình liền lại.

Lâm Trọng duỗi thẳng chân ra một cách thoải mái, hơi thở trở nên sâu và nhịp nhàng hơn.

Mộng Mộng khẽ chép miệng, chà xát khuôn mặt nhỏ nhắn vào gối, tiếp tục chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào.