“Mày bảo ai đi ăn mày hả?” Lâm Dao gầm lên: “Cha tao là thợ giỏi nhất xưởng dệt! Chân cha tao đang khỏi rồi! Mày còn dám ném đá nhà tao, còn dám nói xấu cha tao một câu nữa, tao vặt trụi tóc mày!”
Thằng Tí bị đánh đau, lại bị khí thế của Lâm Dao làm cho hoảng sợ, vội vàng đưa hai tay ôm lấy đầu, mếu máo khóc òa lên: “Tao xin lỗi! Tao không dám ném nữa! Bỏ tao ra!”
Lâm Dao trừng mắt nhìn nó thêm vài giây, rồi mới hậm hực đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối quần: “Biến ngay! Đứa nào dám động đến người nhà tao, tao đánh cho không trượt phát nào!”
Thằng Tí lồm cồm bò dậy, vừa khóc thút thít vừa co giò chạy thẳng về phía khu tập thể.
Lâm Dao đứng chống nạnh giữa đường, thở hổn hển, nhặt viên đá to thằng Tí ném lúc nãy vứt mạnh xuống cống nước rồi mới quay người đi về nhà.
Trời nhá nhem tối, khu chợ ngầm nằm sâu trong con hẻm lầy lội ven thị trấn bắt đầu rục rịch hoạt động.
Nơi đây không thắp đèn sáng, chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt ra từ những ngọn đèn dầu che chụp bằng vỏ lon sữa bò của các gian hàng tự phát.
Tô Uyển trùm chiếc khăn tay hoa màu xám kín đầu, xách chiếc giỏ tre, rụt rè bước đi giữa dòng người mua bán.
Đây là lần đầu tiên bà đem đồ tự may ra ngoài bán.
Quả tim trong ngực đập thình thịch.
Nếu bị đội dân quân bắt được quy vào tội đầu cơ trục lợi, hậu quả sẽ rất lớn.
Nhưng nghĩ đến khoản tiền tiết kiệm đã cạn kiệt và việc sắp dọn sang khu nhà hoang, bà siết chặt quai giỏ tre, bước tới một góc tường gạch đứng đợi.
Khoảng mười lăm phút sau, một người phụ nữ trẻ mặc quần âu đen, tóc tết hai bím đi ngang qua.
Tô Uyển quan sát cách ăn mặc của cô gái, biết đây là người có tiền và biết làm điệu.
Bà lấy hết can đảm, bước lên cản đường.
“Cô gì ơi, cô xem thử cái này không?” Tô Uyển thì thầm, tay kéo lớp vải đậy giỏ tre ra, để lộ chiếc áo sơ mi nữ có phần tay bồng được xếp nếp tỉ mỉ.
Người phụ nữ trẻ dừng bước, nheo mắt nhìn vào giỏ tre.
Ánh đèn dầu hắt lên chất vải trắng muốt.
Cô gái tò mò đưa tay nhấc chiếc áo lên xem.
Khi nhìn thấy phần vai áo được thiết kế tay bồng lạ mắt, không giống bất kỳ kiểu dáng thô kệch nào đang bán trong cửa hàng bách hóa mậu dịch, mắt cô gái sáng rực lên.
“Kiểu này may ở đâu mà lạ thế?” Cô gái lật mặt trong mặt ngoài của chiếc áo ra kiểm tra.
Đường kim mũi chỉ chạy thẳng tắp, phần nếp gấp được ủi chết nếp rất cẩn thận.