Đến nội dung chính

Chương 14: Đánh đuổi (2)

admin 507 Chữ Cài Đặt

Đầu óc cậu nhẹ bẫng.

Cậu nhớ lại hành động ôm cổ kỳ lạ của cô bé này chiều qua.

Cậu không biết giải thích thế nào, nhưng chắc chắn sự nhẹ nhõm này có liên quan đến cô.

“Cảm ơn em.” Thanh Từ hạ giọng, ánh mắt bớt đi vài phần lạnh nhạt.

Cậu nhón một miếng bánh ngô bẻ ra, thổi nhẹ rồi bỏ vào miệng.

Vị ngọt của khoai lang quyện với mùi thơm của ngô mới lan ra.

Cậu ăn chậm rãi, nuốt hết miếng bánh rồi nhìn Mộng Mộng vẫn đang đứng chớp mắt nhìn mình.

“Em ăn trưa chưa?” Thanh Từ hỏi.

“Em ăn một cái to đùng rồi!” Mộng Mộng đưa hai tay vẽ một vòng tròn lớn trước bụng để minh họa, rồi vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình: “Mẹ bảo anh ăn nhiều vào cho mau lớn.”

Thanh Từ khẽ mỉm cười, một nụ cười rất hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt thiếu niên luôn mang vẻ già dặn trước tuổi.
Cậu lấy chiếc ghế đẩu bằng tre kéo lại gần: “Ngồi đây chơi đợi anh thái xong chỗ thuốc này, rồi anh đưa bát về cho mẹ em.”

Bên ngoài ngõ nhỏ cách trạm xá không xa, Lâm Dao đang đứng nhặt mấy viên sỏi nhẵn để chơi ô ăn quan.

Bỗng một viên đá to cỡ quả trứng gà từ đâu văng tới, đập cái “cốp” vào khung cửa sổ bằng gỗ nhà Lâm Trọng, làm lớp sơn cũ bong ra một mảng.

Lâm Dao giật mình quay ngoắt lại.

Cô bé nhíu mày, phát hiện ra thằng Tí, con trai của gia đình công nhân sửa máy ở dãy nhà đối diện, đang cầm một nắm đá trên tay, núp sau gốc cây bàng.

Thằng Tí bằng tuổi Lâm Dao, bình thường vẫn hay hùa theo đám con trai trong xóm trêu chọc các bạn nữ.

“Mày làm cái gì thế hả?” Lâm Dao hét lên, tiến lên ba bước.

Thằng Tí không sợ, thò đầu ra khỏi gốc cây, thè lưỡi trêu tức: “Tao ném cửa sổ nhà mày đấy thì làm sao? Mẹ tao bảo cha mày què chân rồi, sắp bị đuổi khỏi xưởng dệt, nhà mày sắp phải đi ăn mày. Đi ăn mày thì cần gì cửa sổ đẹp!”
Nói xong, nó giơ tay định ném thêm một viên đá nữa.

Lâm Dao nghe đến việc cha mình bị xúc phạm, cơn giận bốc lên ngùn ngụt.

Cô bé vứt nắm sỏi ô ăn quan xuống đất, nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, xông thẳng về phía gốc bàng.

Thằng Tí thấy Lâm Dao lao tới thì vội vàng ném viên đá ra nhưng trượt.

Nó toan quay lưng bỏ chạy.

Nhưng Lâm Dao chạy rất nhanh.

Cô bé lao tới túm chặt lấy cổ áo sơ mi phía sau của thằng Tí, giật mạnh một cái khiến nó ngã phịch xuống bãi cỏ ven đường.

Thằng Tí la oai oái, định trở tay cào lại, nhưng Lâm Dao đã đè hẳn đầu gối lên bụng nó, giơ nắm tay lên gõ ba cái thật mạnh vào trán thằng bé.