Đến nội dung chính

Chương 49: Trứng cuộn (1)

admin 511 Chữ Cài Đặt

Lời nói của Ngô Quế Chi như một tràng pháo, vạch trần mọi thói hư tật xấu của hai gia đình.

Xung quanh, vài người dân bắt đầu xì xầm bàn tán, chỉ trỏ vào đám trẻ con nghịch ngợm.

Thím Trương và thím Lý đuối lý, biết không thể cãi lại cái miệng sắc như dao của Ngô Quế Chi, đành kéo tay con mình giật mạnh một cái.

“Xin lỗi con bé đi rồi về! Ở đây làm trò cười cho thiên hạ à?” Thím Trương phát một cái vào lưng Đại Hổ.

Đại Hổ ấm ức, khoanh tay lại cúi gầm mặt, nhí nhí trong miệng: “Cháu xin lỗi.”

Hai đứa trẻ kia cũng sợ hãi lí nhí xin lỗi theo.

Xong việc, hai người đàn bà kéo xệch con mình chạy mất hút.

Khương Uyển thở phào.

Cô quay sang Ngô Quế Chi, chân thành gật đầu: “Cảm ơn thím Ngô đã nói đỡ cho chúng cháu.”

Ngô Quế Chi phủi tay, đi tới lấy lại rổ rau.

Bà hất hàm nhìn vết xước trên trán Chu Tinh: “Cảm ơn cái gì. Bọn nó làm càn thì tao chửi thôi. Đưa con bé về bôi thuốc đi, trời lạnh thế này để vết thương hở gió độc nó ngấm vào người đấy.”
Nói xong, bà xách rổ thẳng tiến về nhà.

Khương Uyển ôm Chu Tinh vào lòng, cùng Chu Lẫm vác bó củi bước trên con đường tắt trở về nhà hai anh em.

Chập tối, gió lùa lạnh ngắt qua tường rào tre nhà họ Chu.

Tiếng gió rít nghe như tiếng ai oán, đập vào khung cửa sổ gỗ kêu lạch cạch.

Khương Uyển ở trong gian bếp nhỏ, thắp sáng ngọn đèn dầu hỏa đặt trên kệ đất nung.

Ánh đèn vàng vọt chiếu rọi căn bếp, mang lại chút cảm giác ấm áp.

Cô nhắm mắt, kết nối với không gian siêu thị, nhanh chóng lấy ra bốn quả trứng gà tươi và một gói đường cát nhỏ.

Cô cẩn thận bóc bỏ vỏ nilon của gói đường, đổ đường vào một chiếc bát sứ, sau đó mới mang toàn bộ nguyên liệu ra bên ngoài.

Khương Uyển đập trứng vào bát, thêm một thìa nhỏ đường cát, dùng đũa tre khuấy đều tay cho đến khi lòng đỏ và lòng trắng hòa quyện thành hỗn hợp màu vàng nhạt sủi bọt.
Cô bắc chiếc chảo gang lên bếp than củi, quệt một lớp mỡ lợn mỏng quanh lòng chảo.

Khi mỡ nóng già bốc khói, cô đổ một phần hỗn hợp trứng vào, láng đều khắp mặt chảo.

Trứng chín vàng ươm, tỏa mùi thơm phức.

Khương Uyển khéo léo dùng đũa cuộn tròn lớp trứng lại, đẩy sát mép chảo, rồi lại đổ thêm một lớp trứng mỏng nữa, tiếp tục cuộn.

Lặp lại vài lần, một cuộn trứng dày dặn, chín vàng đều các mặt đã hoàn thành.

Khương Uyển thái cuộn trứng thành từng khoanh nhỏ, xếp ra đĩa.

Cô bưng đĩa trứng nóng hổi bước vào phòng ngủ.

Trên chiếc giường đất sưởi ấm bằng rơm rạ, Chu Tinh đang ngồi thu lu ở một góc, tấm chăn cũ đắp ngang bụng.