Vết xước trên trán đã được Khương Uyển rửa sạch và bôi thuốc đỏ.
Cô bé vẫn còn chút bàng hoàng sau sự việc lúc trưa, đôi mắt cụp xuống không nhìn ai.
Khương Uyển ngồi xuống mép giường, đưa đĩa trứng cuộn đến trước mặt Chu Tinh: “Tinh Tinh, ăn trứng cuộn đi. Chị vừa làm xong, ngọt lắm.”
Ngửi thấy mùi thơm béo ngậy của trứng và đường, Chu Tinh ngước mắt lên.
Cô bé nuốt nước bọt, rụt rè đưa tay cầm lấy một miếng trứng cuộn.
Khương Uyển mỉm cười khuyến khích.
Chu Tinh cắn một miếng nhỏ.
Vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng khiến đôi lông mày đang nhíu chặt của cô bé giãn ra.
Cô bé ăn nhanh hơn, ăn hết miếng này đến miếng khác, đôi má phồng lên nhai ngoàm ngoạp.
Ăn xong, Khương Uyển lấy một chiếc khăn vải lau miệng cho Chu Tinh.
Cô kéo cô bé nằm xuống chiếc gối nhồi bông gòn, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên vì lạnh vào lòng.
“Đừng sợ, có chị và anh trai em ở đây, không ai dám bắt nạt em nữa đâu.” Khương Uyển vỗ nhè nhẹ vào lưng Chu Tinh theo nhịp đều đặn.
Hơi ấm từ người Khương Uyển truyền sang, cộng thêm sự no bụng khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.
Chẳng bao lâu, Chu Tinh đã nhắm nghiền mắt, nhịp thở đều đều, chìm vào giấc ngủ yên bình.
Khương Uyển kéo chăn đắp kín cổ cho cô bé, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, rồi đứng dậy chuẩn bị về điểm thanh niên trí thức.
Bên này, không khí trong phòng nam trầm lặng.
Gió bấc rít liên hồi ngoài cửa, lùa qua những khe nứt của bức tường đất khiến ngọn đèn dầu chập chờn suýt tắt.
Trần Việt ngồi xếp bằng trên chiếc giường đơn cá nhân, hai tay xoa mạnh vào nhau để lấy lại chút hơi ấm.
Trong tay anh ấy nắm chặt một xấp tiền lẻ, tổng cộng có bốn đồng.
Đây là số tiền anh ấy vừa mượn được từ vài người bạn thanh niên trí thức thân thiết.
Mẹ anh ấy ốm nặng, tiền thuốc men rất đắt đỏ, số thuốc Khương Uyển đưa lúc sáng tuy tốt nhưng anh ấy vẫn muốn gửi thêm tiền để gia đình yên tâm mua đồ bồi bổ.
Cửa phòng nam bỗng phát ra tiếng cọt kẹt.
Bạch Lộ đẩy cửa bước vào, đóng cửa lại thật nhanh để chắn gió lạnh.
Cô ấy tiến thẳng đến chỗ Trần Việt, không nói một lời, đặt mạnh một tờ tiền giấy mệnh giá năm đồng lên bàn gỗ trước mặt anh ấy.
Năm đồng là toàn bộ số tiền trợ cấp sinh hoạt của Bạch Lộ trong tháng này.
Trần Việt giật mình ngước nhìn tờ tiền, rồi nhìn Bạch Lộ.
Anh ấy vội vàng cầm tờ tiền lên, đưa trả lại cho cô ấy: “Bạch Lộ, cô làm gì vậy? Cầm tiền về đi. Cô đưa hết cho tôi thì tháng này cô lấy gì mà sống? Mua đồ ăn, mua đồ dùng cá nhân cô tính thế nào?”