Hai người phụ nữ vác cuốc chạy hồng hộc tới, theo sau là hai đứa trẻ vừa bỏ chạy.
Đó là thím Trương, mẹ của Đại Hổ, và thím Lý, mẹ của một đứa trẻ trong nhóm.
Thím Trương thấy con trai đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc, xót xa chạy tới ôm lấy nó.
Bà ta quay ngoắt lại, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt Khương Uyển, chửi xối xả: “Cái loại thanh niên trí thức ỷ lớn hiếp bé! Bọn mày cậy nhà không có người lớn nên bắt nạt con trai tao à? Trẻ con chơi đùa với nhau xây xước tí ti có làm sao, mày cậy thế thằng Chu Lẫm làm loạn ở cái thôn này hả?”
Khương Uyển lạnh lùng đáp trả: “Chơi đùa gì mà lấy đất đá ném vỡ đầu người khác? Con trai bà ném rách trán em gái anh ấy, tôi yêu cầu một lời xin lỗi thì có gì sai?”
Thím Lý đứng cạnh hùa vào: “Ai biết được con câm nhà nó tự ngã hay do con tôi ném? Cô đừng có mà ngậm máu phun người! Nhà này sống chả ra gì nên mới bị trẻ con ghét, xem lại mình đi!”
Hai người đàn bà xắn tay áo, bước tới định đẩy Khương Uyển.
Chu Lẫm lách người lên trước, ánh mắt tối lại, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Ngay lúc đó, Ngô Quế Chi xách rổ rau cải từ ngoài bến sông đi ngang qua.
Thấy đám đông cãi vã, bà chen qua đám thanh niên đang hóng hớt, đứng khựng lại.
Bà nhìn vết xước trên trán Chu Tinh, rồi nhìn thái độ hống hách của thím Trương, máu nóng trong người lập tức bốc lên.
Ngô Quế Chi nhét rổ rau vào tay một người đứng cạnh, xông thẳng vào giữa vòng tròn.
Bà chống nạnh, lớn giọng quát át cả tiếng hai người phụ nữ kia: “Mấy bà im ngay cái miệng lại cho tôi!”
Bà chỉ thẳng mặt thím Trương, mắng sa sả: “Bà bảo trẻ con chơi đùa à? Ngày nào tôi chả thấy thằng con bà cầm gậy đuổi đánh chó gà trong thôn. Hôm nay nó dám vác đá ném vỡ đầu con bé Chu Tinh, ngày mai nó vác dao ra đường cũng là do bà dạy dỗ đấy! Đừng tưởng tôi không biết hôm nọ thằng Hổ nhà bà hái trộm ổi nhà trưởng thôn, bị ông ấy rượt chạy rớt cả dép. Loại mẹ bao che cho con làm bậy như bà thì sau này nó chỉ có đi bóc lịch thôi!”
Thím Trương cứng họng, mặt đỏ bừng lên.
Ngô Quế Chi quay sang chỉ tiếp thím Lý: “Còn bà nữa! Chồng bà mượn cày nhà tôi nửa tháng nay chưa trả, giờ bà ra đây bênh vực cái sai à? Trẻ con sai thì phải dạy, đằng này mấy bà lại hùa nhau chèn ép thanh niên trí thức Khương. Nó là thanh niên trí thức xuống đây giúp thôn, con bé Chu Tinh thì hiền lành chưa làm hại ai. Mấy bà bắt nạt người ta, làng xóm người ta nhìn vào người ta nhổ vào mặt cho đấy!”