Buổi chiều, Khương Uyển đi làm đồng về sớm.
Cô xách chiếc giỏ tre rỗng, rảo bước trên con đường tắt đi ngang qua bãi đất trống giữa thôn.
Gió lạnh quất vào mặt khiến cô phải cúi thấp đầu, vùi cằm vào lớp khăn len quàng cổ.
Vừa đi được nửa đường, Khương Uyển chợt khựng lại.
Ở đằng xa, cô nhìn thấy ba đứa trẻ con trai đang nhặt đất ném về phía một góc bãi cỏ.
Cô nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang cuộn tròn trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Trái tim Khương Uyển thót lại.
Cô vứt luôn chiếc giỏ tre xuống vệ đường, chạy ào tới.
“Dừng tay lại! Chúng mày làm gì vậy?” Khương Uyển hét lớn, xông thẳng vào giữa ba đứa trẻ và Chu Tinh.
Cô dang rộng hai tay che chắn cho cô bé, trừng mắt nhìn Đại Hổ đang cầm một cục đất chuẩn bị ném tiếp.
Đại Hổ giật mình, vội giấu tay ra sau lưng, lùi lại hai bước.
Khương Uyển mặc kệ đám trẻ, xoay người quỳ một chân xuống đất, ôm chặt Chu Tinh vào lòng.
Cô gỡ hai bàn tay nhỏ bé đang bám chặt lấy đầu cô bé ra, phát hiện vết xước rớm máu trên trán.
Lửa giận bùng lên trong lồng ngực Khương Uyển.
Cô ôm Chu Tinh đứng phắt dậy, quay sang nhìn đám trẻ với ánh mắt sắc lạnh: “Ai ném trúng em ấy? Chúng mày có biết ném đá vào đầu người khác là nguy hiểm lắm không?”
Ba đứa trẻ bắt đầu hoảng sợ, đưa mắt nhìn nhau không dám trả lời.
Đúng lúc này, tiếng bước chân từ phía sau vang lên.
Chu Lẫm vác trên vai bó củi khô, gương mặt hằm hằm sát khí đi tới.
Anh ném bó củi xuống đất, tiến thẳng về phía Đại Hổ.
Bàn tay thô ráp của anh vươn ra, tóm gọn lấy cổ áo bông của Đại Hổ, nhấc bổng thằng bé lên khỏi mặt đất.
“Là mày làm?” Giọng Chu Lẫm trầm đục, mang theo sức ép nghẹt thở.
Đại Hổ lơ lửng trên không, hai chân vùng vẫy loạn xạ, sợ hãi khóc òa lên.
Hai đứa trẻ còn lại thấy bạn bị tóm, lập tức quay đầu chạy thục mạng về phía xóm dưới gọi người lớn.
“Chu Lẫm, thả thằng bé xuống trước đã.” Khương Uyển đặt tay lên cánh tay Chu Lẫm khuyên can.
Cô không muốn anh dùng bạo lực với trẻ con, tránh gây thêm rắc rối cho gia đình.
Chu Lẫm trầm mặt, vung tay ném Đại Hổ ngồi phịch xuống bãi cỏ.
Anh bước tới chắn trước mặt Khương Uyển và Chu Tinh, biến thành bức tường vững chãi bảo vệ hai người.
Khương Uyển chỉ thẳng tay vào mặt Đại Hổ, gằn từng chữ: “Khoanh tay lại. Xin lỗi em ấy ngay lập tức.”
Chưa kịp để Đại Hổ mở lời, từ xa đã vang lên tiếng la ó ầm ĩ.