Cô tháo bỏ hết vỏ nilon bọc bên ngoài miếng thịt, dùng một con dao nhỏ thái thịt thành từng lát mỏng ngay trên thớt nhựa của khu bếp trong không gian.
Hành tây cũng được cô bóc sạch vỏ, thái thành những múi cau đều đặn.
Khương Uyển lén mang các nguyên liệu đã sơ chế ra ngoài.
Lúc này, nhóm thanh niên trí thức đều chưa đi làm đồng về.
Cô nhanh chóng ra bếp tập thể, nhóm lửa, mượn chiếc chảo sắt đen của điểm thanh niên trí thức.
Mỡ lợn phi hành tỏi bốc mùi thơm nức mũi.
Khương Uyển cho thịt ba chỉ vào chảo đảo đều, tiếng xèo xèo vang lên.
Khi thịt xém vàng, cô đổ hành tây vào xào chung, nêm thêm chút xì dầu lấy từ siêu thị.
Món thịt lợn xào hành tây tỏa ra hương vị quyến rũ đến mức chính Khương Uyển cũng phải nuốt nước bọt.
Ở cái thời đại mà mỡ lợn còn hiếm hơn vàng, một đĩa thịt xào như thế này là một bữa tiệc hoàng gia.
Cô múc thịt ra đĩa sành, cẩn thận cho đĩa thịt vào một chiếc lồng bàn nhỏ đan bằng tre để giấu mùi thơm, rồi ôm lồng bàn chạy nhanh theo con đường đất dẫn đến chân núi.
Chu Lẫm đang chẻ củi ngoài sân.
Thấy Khương Uyển bước vào, anh dừng búa.
Khương Uyển đi thẳng tới chiếc bàn gỗ dưới hiên nhà, giở lồng bàn tre ra.
Đĩa thịt xào hành tây bóng bẩy, bốc khói nóng hổi hiện ra trước mắt.
“Hôm nay anh cứu tôi, bát cháo sáng nay coi như chưa đủ.” Khương Uyển nói dối một cách trơn tru: “Gia đình tôi gửi bưu phẩm có kèm theo chút thịt mỡ. Tôi xào mang sang cho anh và Chu Tinh nếm thử.”
Chu Lẫm nhìn đĩa thịt, yết hầu chuyển động.
Sự cám dỗ của thức ăn có nhiều mỡ đối với một cơ thể lao động nặng nhọc là không thể chối từ.
Anh rửa tay qua loa trong chậu nước, bước tới bưng đĩa thịt xào lên.
Sau đó dùng đũa gắp một miếng thịt kèm theo hành tây đưa vào miệng.
Chu Lẫm nhai chậm rãi, cảm nhận vị mặn ngọt của xì dầu, độ béo ngậy của thịt mỡ và sự giòn ngọt của hành tây.
Anh ăn rất từ tốn, như muốn ghi nhớ thật kỹ hương vị của bữa ăn này.
Trong lúc Chu Lẫm ăn, Khương Uyển thò tay vào túi áo khoác.
Cô lén lấy ra một vỏ hộp kẹo bằng sắt tây hình chữ nhật, không có bất kỳ nhãn mác hay chữ viết hiện đại nào trên bề mặt.
Đây là hộp kẹo cô vừa lấy từ siêu thị, đã bóc hết kẹo bên trong đổ đi, chỉ giữ lại vỏ hộp.
Nắp hộp in hình một con chim hạc đang vỗ cánh bay giữa những đám mây ngũ sắc rực rỡ.
Khương Uyển gọi Chu Tinh lại gần, đặt hộp sắt tây lên bàn.
“Cho em này.” Khương Uyển đẩy nhẹ chiếc hộp về phía cô bé.