Đến nội dung chính

Chương 11: Hộp sắt tây (1)

admin 495 Chữ Cài Đặt

Bán con gái cho một kẻ như vậy chỉ vì hai đồng bạc, đó là bản án tử hình đối với một cô gái trẻ.

Ngô Thúy Hoa vứt chiếc áo đang vá dở xuống đất, lao đến quỳ sụp xuống ngay trước mặt mẹ mình.

Cô ấy ôm lấy hai chân Ngô Quế Chi, nước mắt tuôn rơi như mưa.

“Mẹ ơi, con xin mẹ! Mẹ đừng gả con cho ông ta!” Ngô Thúy Hoa khóc nấc lên từng tiếng, giọng nói nghẹn ngào vỡ vụn: “Ông ta bằng tuổi ông nội con rồi. Con thà ở nhà hầu hạ mẹ cả đời, ăn cám ăn bã cũng được, xin mẹ đừng đẩy con vào chỗ chết!”

Ngô Quế Chi ngồi thẳng lưng, vẻ mặt không hề thay đổi.

Trong cái thời đại thiếu đói này, con gái lớn kiểu gì cũng phải lấy chồng, gả đi là bớt một miệng ăn, lại kiếm thêm được khoản tiền để lo liệu cho gia đình.

Hai đồng là một con số rất lớn đối với nông thôn bây giờ.
“Mày ngu vừa thôi!” Ngô Quế Chi mắng: “Mày sang đó làm bà chủ, người ta có cơm cho mày ăn. Ở lại cái nhà này, cả nhà nhai rễ cây sống qua ngày à? Tiền tao nhận rồi, không gả cũng phải gả!”

Ngô Thúy Hoa tuyệt vọng.

Cô ấy gục đầu xuống nền nhà cứng ngắc, dùng mười ngón tay cào mạnh vào mặt đất, cào đến mức móng tay rớm máu, dính đầy bụi đất bẩn thỉu.

Cô ấy không muốn chấp nhận số phận, nhưng lại không có tiếng nói trong cái gia đình nghèo khó này.

Ngô Quế Chi bực bội giật mạnh chân mình ra khỏi vòng tay con gái.

Bà đứng phắt dậy, tóm lấy cổ áo Ngô Thúy Hoa lôi xềnh xệch vào trong buồng ngủ.

Ngô Thúy Hoa giãy giụa yếu ớt nhưng sức lực không bì được với người mẹ đã quen lao động nặng nhọc.

Ngô Quế Chi đẩy mạnh con gái ngã nhào lên chiếc giường gỗ, sau đó bước ra ngoài.
Bà dứt khoát kéo cánh cửa gỗ lại, cài chốt sắt khóa trái cửa buồng, nhốt Ngô Thúy Hoa vào bên trong.

Tiếng khóc lóc van xin của Ngô Thúy Hoa vọng ra từ khe cửa, nghe đầy xót xa, nhưng Ngô Quế Chi chỉ phủi tay, quay người đi vào bếp lo bữa trưa như không có chuyện gì xảy ra.

Vài người hàng xóm đi qua nghe thấy tiếng khóc, chỉ lắc đầu thở dài rồi bước nhanh qua cổng.

Chiều tà, mây đen từ phía xa ùn ùn kéo đến, che khuất mặt trời.

Bầu trời chuyển sang màu xám xịt, báo hiệu một cơn mưa sắp ập tới.

Khương Uyển đứng trong căn phòng vắng vẻ của điểm thanh niên trí thức.

Cô nhắm mắt, kết nối ý thức với không gian siêu thị.

Khương Uyển đi thẳng đến quầy thực phẩm đông lạnh, lấy ra một miếng thịt ba chỉ khoảng hai lạng và một củ hành tây tươi.