Cố Cảnh Từ lười giải thích.
Cô bước tới, một tay túm lấy cổ áo phía sau của Cố Cảnh Trạch, nhấc bổng cậu ta lên khỏi mặt đất.
Sức mạnh Cấp 1 khiến cơ thể nặng gần năm chục cân của Cố Cảnh Trạch trong tay cô nhẹ bẫng như một con gà con.
Cô ấn cán cuốc sắt vào tay cậu ta.
“Cầm lấy. Không đi tiếp, tao bẻ gãy chân mày rồi vứt ở đây cho sói ăn.” Cố Cảnh Từ nói.
Sự tàn nhẫn trong lời nói và sức mạnh khủng khiếp từ cánh tay của Cố Cảnh Từ lập tức dập tắt mọi ý định bỏ trốn của Cố Cảnh Trạch.
Cậu ta nuốt nước mắt vào trong, ngoan ngoãn ôm chặt cái cuốc sắt, gật gật đầu.
So với ma quỷ vô hình, con quái vật hiện hữu ngay trước mắt này mới là thứ quyết định mạng sống của cậu ta lúc này.
“Đi sát vào.” Cố Cảnh Từ buông tay ra, quay người bước tiếp.
Cố Cảnh Trạch lấm lét chạy theo sát gót Cố Cảnh Từ, không dám cách xa quá nửa bước.
Hai chị em tiếp tục đi sâu vào núi Hắc Sơn.
Càng lên cao, đường càng khó đi.
Cây cối rậm rạp che khuất ánh trăng, không gian xung quanh chỉ còn lại bóng tối.
Cố Cảnh Trạch vã mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thở dốc liên tục nhưng không dám hé răng xin nghỉ.
Đi thêm khoảng nửa canh giờ, Dương Tam dừng lại trước một vách đá lớn.
Xung quanh vách đá cây cỏ héo úa, đất đá sạt lở lộ ra một khoảng trống rộng.
Nhiệt độ ở đây giảm xuống rõ rệt, lạnh buốt đến mức thở ra cũng thành khói trắng.
“Đại tiên, đến nơi rồi.” Dương Tam rụt rè nói, lùi lại vài bước, không dám tiến lại gần vách đá: “Cái hang nằm ngay sau tảng đá lớn kia. Nhưng cô phải cẩn thận, thứ bên trong dữ lắm.”
Cố Cảnh Từ nhìn theo hướng tay của Dương Tam.
Cô phát hiện ra một khe hở vừa đủ một người chui lọt nằm lấp ló sau tảng đá lớn.
Từ bên trong khe hở, từng luồng sương mù màu xám đục đang chầm chậm tràn ra ngoài.
Sương mù tràn ra từ khe đá không giống loại sương đêm bình thường.
Nó mang theo một mùi ẩm mốc, hôi thối khó tả, đặc quánh như khói bếp đun củi ướt.
Lớp sương này lan đến đâu, cỏ dại xung quanh lập tức rũ xuống, ngả sang màu vàng úa.
Cố Cảnh Trạch đi ngay phía sau Cố Cảnh Từ, ngửi thấy mùi hôi thối liền đưa tay lên bịt mũi.
Cậu ta hắt hơi một cái rõ to, rụt cổ lại nhìn dáo dác xung quanh.
“Chị, chỗ này thối quá, như có chuột chết ấy. Hay là mình về đi, em sợ lắm.” Cố Cảnh Trạch thì thầm.
Cậu ta không nhìn thấy Dương Tam đang lơ lửng gần đó, nhưng bản năng con người khiến cậu ta cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập trong không khí.