“Đào vàng.”
Cố Cảnh Trạch khựng lại một nhịp, suýt vấp vào hòn đá trên đường.
Cậu ta tròn mắt nhìn tấm lưng gầy của chị gái, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ: Chị mình điên thật rồi.
Nghèo quá hóa rồ, nửa đêm lên núi hoang đòi đào vàng.
Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh toát thổi thốc qua mặt Cố Cảnh Trạch.
Cậu ta rùng mình một cái, tự dưng cảm thấy xung quanh mình có thêm người.
Cố Cảnh Trạch nhìn về phía trước, thấy Cố Cảnh Từ thỉnh thoảng lại đưa tay chỉ chỏ vào khoảng không, lẩm bẩm nói gì đó rất nhỏ.
Thực chất, Cố Cảnh Từ đang ra lệnh cho Dương Tam bay phía trước dẫn đường.
Con quỷ thắt cổ lơ lửng trên không, lưỡi dài rụt gọn lại trong miệng, bay cách mặt đất khoảng nửa mét.
Nó sợ Cố Cảnh Từ đổi ý đánh tan hồn phách mình nên chỉ đường cực kỳ tận tình.
“Rẽ lối nào?” Cố Cảnh Từ hỏi.
Dương Tam chỉ tay về phía con đường mòn nhỏ đầy cỏ dại mọc lút đầu gối: “Đại tiên, đi lối này. Đường này ít người qua lại, leo qua sườn dốc phía trước là tới khu vực mộ phần bị sạt lở.”
Cố Cảnh Từ gật đầu, rẽ hướng bước vào con đường mòn.
Cố Cảnh Trạch đi phía sau, không nhìn thấy Dương Tam, chỉ thấy chị gái đang nói chuyện một mình với không khí.
Tóc gáy cậu ta dựng ngược cả lên.
Cậu ta ôm chặt cán cuốc sắt trước ngực, giọng run run: “Chị… chị nói chuyện với ai đấy?”
“Nói với quỷ.” Cố Cảnh Từ thản nhiên trả lời.
Cố Cảnh Trạch mềm nhũn hai chân, ngã phịch xuống bãi cỏ.
Cậu ta quăng luôn cái cuốc sắt, hai tay ôm lấy đầu gối, mếu máo: “Chị ơi em xin chị, em biết lỗi rồi! Chị đừng dọa em nữa! Mình đi về đi, em hứa từ mai em sẽ chăm chỉ ra đồng làm việc, không giành ăn với chị nữa đâu!”
Cố Cảnh Từ dừng bước, xoay người lại.
Cô cúi xuống nhìn thằng em trai đang run lẩy bẩy dưới đất.
“Cầm cuốc lên.” Cô ra lệnh.
Cố Cảnh Trạch lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi tèm lem: “Em không đi đâu! Chị bị ma nhập rồi! Chị không phải chị của em!”
Khán giả trong phòng livestream chứng kiến cảnh này thì bình luận nhảy liên tục.
Màn hình ảo trước mắt Cố Cảnh Từ sáng rực lên.
Tiên Tử Gõ Mõ: [Thằng bé này nhát gan thật, dọa có một câu mà ngã lăn ra đất rồi.]
Chiến Giáp 007: [Thể lực yếu, tinh thần yếu, không rèn luyện thì sau này làm ăn được gì. Streamer tát cho nó một cái cho tỉnh đi!]
Người Dọn Rác Không Gian: [Hồi trước tôi đi thám hiểm hành tinh bỏ hoang, cũng có đứa đồng đội y hệt cậu nhóc này. Cứ khóc lóc ầm ĩ làm lộ vị trí, bực cả mình.]