Cố Cảnh Từ không đáp.
Cô tập trung quan sát màn hình livestream.
Số lượng người xem đang tăng vọt, các bình luận chạy nhanh đến mức hoa cả mắt.
Thái Thượng Kiếm Tôn: [Chướng khí! Streamer cẩn thận, sương mù này có độc. Hít nhiều sẽ bị ảo giác, tổn thương phế quản đấy.]
Quỷ Y Dược Vương: [Đây là thi khí tích tụ lâu năm dưới hầm mộ. Xác chết bên trong chắc chắn đã hấp thụ đủ âm khí để biến dị rồi. Thằng nhóc phía sau cô hít vài hơi nữa là lăn ra ngất bây giờ.]
Tiểu Sư Muội Thất Sơn: [Căng thẳng quá! Không biết cương thi thời này đánh đấm ra sao. Streamer cố lên!]
Cố Cảnh Từ híp mắt lại.
Cô kéo cổ áo khoác của Cố Cảnh Trạch, lôi cậu ta lùi lại ba bước, đứng nấp sau một thân cây thông lớn.
“Đứng yên ở đây. Thấy cái gì chạy ra cũng không được la hét, không được chạy lung tung.” Cố Cảnh Từ căn dặn.
Cố Cảnh Trạch ôm chặt cán cuốc, gật đầu liên tục.
Tay cậu ta run lên bần bật, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm hai thái dương.
Cậu ta mở to mắt nhìn chằm chằm vào tảng đá lớn phía trước.
Từ trong hang sâu, một âm thanh sột soạt lướt qua lớp lá khô vọng ra ngoài.
Dương Tam co rúm người, bay lùi lại nép sát vào một bụi cây gai gai, giọng nấc lên: “Đại tiên, nó ra đấy!”
Lớp sương mù xám đục đột ngột cuộn lên.
Một bóng người cao lớn bước ra khỏi khe nứt của vách đá.
Đó là một con Cương thi lông xám.
Nó mặc bộ quần áo dài bằng vải thô màu chàm đã mục nát, dính đầy bùn đất đen sì.
Cơ thể nó cao hơn người bình thường một cái đầu, tay chân gầy guộc nhưng bọc một lớp da khô quắt, xám xịt.
Đáng sợ nhất là trên bề mặt da thịt nó mọc ra vô số những sợi lông xám cứng cáp như rễ cây.
Mười ngón tay đen nhánh, móng vuốt dài ngoẵng uốn cong cong.
Khuôn mặt nó nhăn nheo, hai hốc mắt sâu hoắm rỗng tuếch, miệng há rộng lộ ra hai chiếc răng nanh dài ố vàng.
Cố Cảnh Từ đứng im quan sát.
Khán giả trong phòng livestream thi nhau hét lên qua khung chat.
Bé Thỏ Thích Ăn Cà Rốt: [Ôi mẹ ơi! Gớm ghiếc quá! Chạy đi streamer ơi!]
Độc Tôn Kiếm Khách: [Cương thi mọc lông xám là cấp bậc thấp, nhưng thể chất cực kỳ cứng rắn, đao kiếm chém không đứt. Streamer đánh tay không thì hơi thiệt thòi đấy.]
Thương Nhân Hư Không: [Kệ xác nó, đấm tới bến đi! Đánh thắng tôi donate 5000 VGP ngay!]
Cương thi lông xám bước ra khỏi hang.
Nó xoay đầu sang trái, rồi sang phải, chiếc mũi gãy nát hếch lên khịt khịt đánh hơi trong không khí.
Dương khí yếu ớt và sự hoảng loạn tột độ của Cố Cảnh Trạch phát ra mùi vị vô cùng hấp dẫn đối với nó.