Sống mũi Khương Uyển cay xè.
Cô nhớ lại kiếp trước, người đàn ông này cũng từng vì mình mà mang đầy vết thương, cuối cùng bỏ mạng trong biển lửa.
Đời này, cô tự nhủ tuyệt đối không để anh phải chịu thiệt thòi thêm nữa.
Về đến khu tập thể thanh niên trí thức, Hoắc Tranh đặt Khương Lâm xuống chiếc giường tre đã được Đinh Hải Nguyệt và Tô Nhạn dọn dẹp sạch sẽ từ đêm qua.
Anh gật đầu chào hai người kia rồi xoay lưng bước ra cửa, đi thẳng về gian nhà của thợ đóng tàu.
Khương Uyển dọn dẹp qua loa, đút cho Khương Lâm một ít nước ấm rồi để thằng bé ngủ tiếp.
Bụng cô réo lên từng hồi.
Cô nhìn sang gian bếp, lửa vẫn còn đốm than hồng, nhưng trong túi hành lý chỉ còn lại chút gạo tẻ.
Cô quyết định xách một chiếc rổ tre nhỏ, đi dọc theo con đường cát dẫn ra bãi đá mồ cốt sát mép biển.
Thủy triều đang rút, để lộ ra những rạn đá đen nhám phủ đầy rêu xanh.
Bám chặt trên bề mặt đá là những mảng hàu sữa tự nhiên.
Người dân làng chài thường chỉ ăn cá tôm, ít ai chịu khó ngồi đập vỏ hàu vì tốn thời gian mà ruột lại nhỏ.
Khương Uyển thì khác.
Cô tìm một hòn đá dẹt, ngồi xổm xuống cạnh rạn đá lớn, cẩn thận dùng cạnh đá đập vỡ lớp vỏ cứng sắc nhọn.
Ruột hàu sữa trắng ngần, căng mọng lộ ra.
Cô khéo léo gảy phần thịt hàu thả vào rổ.
Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn.
Đầu ngón tay cô bị mép vỏ hàu cứa trúng vài đường nhỏ, nhưng cô không bận tâm.
Cứ hì hục gần hai tiếng đồng hồ, Khương Uyển gom được nửa rổ hàu sữa đầy ắp.
Trở về phòng, cô rửa sạch cát bám trên hàu.
Cô lấy chai dầu ăn, hũ muối và túi ớt bột mang từ thành phố ra đặt lên bệ bếp.
Chảo gang nóng lên, Khương Uyển bỏ một muỗng dầu ăn vào.
Dầu sôi bốc khói, cô thả tỏi băm vào phi thơm, sau đó đổ hết rổ hàu sữa vào xào nhanh tay.
Hàu sữa ngậm nhiệt tiết ra nước ngọt thanh, cô rắc thêm muối, một chút đường và một thìa ớt bột đỏ au.
Mùi hàu biển xào cay ngọt bốc lên thơm nức mũi, đánh thức mọi giác quan.
Cô múc hàu ra một chiếc đĩa sứ lớn, xới ba bát cơm trắng nóng hổi nấu từ số gạo tẻ ít ỏi còn lại, đặt lên chiếc mâm gỗ nhỏ.
Khương Uyển bưng mâm cơm bước ra khỏi phòng, đi thẳng sang gian nhà tập thể của nhóm thợ đóng tàu.
Hoắc Tranh và Lục Tiêu vừa rửa mặt mũi tay chân ngoài giếng xong, đang ngồi lau tóc bằng khăn mặt thô.
Nhìn thấy Khương Uyển bưng mâm cơm bước vào, Lục Tiêu lập tức mở to mắt, nuốt nước bọt ừng ực.
“Tôi xào chút hàu sữa. Anh Lục Tiêu, Hoắc Tranh, hai người ăn cùng tôi một bữa cơm nhé. Cảm ơn chuyện đêm qua.” Khương Uyển đặt mâm cơm lên cái bàn gỗ kê giữa phòng.