Đến nội dung chính

Chương 9: Điểm công đầu tiên (1)

admin 511 Chữ Cài Đặt

Lục Tiêu không khách sáo, lập tức kéo ghế ngồi xuống.

Anh ta cầm đũa gắp một miếng hàu sữa lớn đưa vào miệng.

Vị béo ngậy của hàu hòa quyện cùng chút cay nồng của ớt bột và vị mặn ngọt đậm đà lan tỏa nơi đầu lưỡi.

“Ngon quá! Khương Uyển, cô tay nghề đỉnh thật đấy! Hàu bám đá ngoài kia ngày nào tôi cũng thấy, mà có biết làm món này đâu.” Lục Tiêu khen ngợi liên tục, lùa cơm trắng vào miệng không ngừng.

Hoắc Tranh ngồi xuống đối diện Khương Uyển.

Anh bưng bát cơm lên, gắp hàu xào ăn từng miếng lớn.

Anh không nói lời nào khen ngợi, nhưng động tác ăn rất nhanh, và liên tục xới thêm cơm.

Nhoáng một cái, anh đã ăn sạch ba bát cơm đầy.

Đặt bát xuống bàn, Hoắc Tranh ngước mắt nhìn Khương Uyển.

Ánh mắt anh chạm phải vết xước nhỏ rớm máu trên ngón tay trỏ của cô.

Anh nhíu mày, giọng điệu lại trở về vẻ cộc cằn.
“Lần sau đừng có tự ý ra bãi đá đó một mình. Vỏ hàu sắc như dao, trượt chân ngã xuống đá mồ cốt thì tự lo liệu lấy thân. Muốn ăn thì bảo, tôi đi đập mang về.”

Khương Uyển nghe lời mắng, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cô gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Sáng hôm sau, tiếng kẻng báo thức của Đại đội Hải Nhai vang vọng khắp khu vực bến tàu.

Khương Uyển sắp xếp cho Khương Lâm ngồi chơi những vỏ ốc nhặt ngoài sân cùng Tô Nhạn.

Sau khi dặn dò cháu trai ngoan ngoãn, cô vuốt lại vạt áo, đi thẳng lên văn phòng đại đội.

Văn phòng đại đội là một căn nhà gạch lợp ngói nằm sát nhà văn hóa thôn.

Đinh Hải Sơn, đại đội trưởng của Hải Nhai, một người đàn ông trung niên da sạm đen vì nắng gió, đang ngồi đối chiếu danh sách phân công lao động trên bàn làm việc.

Khương Uyển bước vào, cất tiếng chào rõ ràng.
Đinh Hải Sơn ngẩng đầu lên, nhìn đánh giá cô gái thanh niên trí thức từ thành phố mới xuống ngày hôm qua.

Ông đã nghe báo cáo về việc cô dắt theo một đứa trẻ nhỏ.

Nông thôn không nuôi người rảnh rỗi, nhưng ông cũng không thể phân công cô làm những công việc vác đá, khuân gỗ quá sức.

“Đồng chí Khương.” Đinh Hải Sơn đặt cây bút máy xuống bàn: “Tôi thấy hoàn cảnh của cô có con nhỏ cần chăm sóc. Công việc đồng áng hay khiêng vác ở xưởng đóng tàu không hợp với cô. Cô gia nhập tổ đan lưới đánh cá và gỡ hàu tại bến tàu đi. Tổ này gồm các thím trong thôn, công việc linh hoạt thời gian, làm đủ định mức thì tính sáu điểm công một ngày. Cô thấy sao?”

Khương Uyển lập tức gật đầu đồng ý.

Sáu điểm công tuy không nhiều so với mức mười điểm của thanh niên trai tráng, nhưng đủ để đổi lương thực cơ bản sống qua ngày: “Cảm ơn đại đội trưởng, tôi làm được.”