Phà vừa cập bến, một tiếng chấn động truyền từ mũi tàu chạy dọc xuống boong.
Khương Uyển ôm Khương Lâm đứng dậy, chật vật xách chiếc túi hành lý bước về phía cầu ván bắc tạm xuống bờ.
Chân cô vừa chạm mặt gỗ ẩm ướt, một cơn choáng váng ập đến khiến cô loạng choạng suýt ngã.
Khương Lâm thút thít bám chặt lấy vạt áo cô.
Hoắc Tranh đang cuộn nốt vòng dây neo cuối cùng vào cọc gỗ.
Anh ngẩng đầu lên dặn dò Lục Tiêu đứng bên cạnh vài câu về việc kiểm tra mạn phà.
Ánh mắt anh vô tình quét qua đám đông hành khách lưa thưa đang bước xuống.
Tầm nhìn của anh lập tức khựng lại.
Cô gái mặc áo khoác mỏng, vóc dáng gầy gò, khuôn mặt trắng bệch vì say sóng đang chật vật xốc lại chiếc túi vải bạt trượt trên vai.
Bên cạnh cô còn có một đứa trẻ nhỏ xíu bám vạt áo bước thấp bước cao.
Hoắc Tranh nhíu chặt mày.
Anh buông cuộn dây thừng xuống ván gỗ, bước những sải chân dài sầm sập đi thẳng về phía cầu tàu, gạt qua mấy giỏ cá của ngư dân ngáng đường.
Khương Uyển vừa đặt chân lên mặt đất vững chãi, chưa kịp thở phào thì một cái bóng đen lớn đã đổ ập xuống trước mặt, che khuất chút ánh sáng hoàng hôn yếu ớt.
“Khương Uyển.” Giọng nói trầm khàn, mang theo sự cộc cằn quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu cô.
Cô ngẩng mặt.
Hoắc Tranh đứng cách cô chưa tới nửa bước.
Gương mặt góc cạnh nghiêm nghị, đôi lông mày rậm cau lại thành một đường thẳng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô, rồi trượt xuống đứa trẻ đang run rẩy bám sát chân cô.
“Cô làm cái trò gì ở đây vậy?” Hoắc Tranh mở miệng, giọng nói mang theo sự bực dọc không thèm che giấu: “Bản thân còn lo chưa xong, thời tiết sóng to gió lớn thế này lại dắt theo một đứa trẻ con chạy ra đảo? Cô chê mạng mình dài quá hay đầu óc bị úng nước biển rồi?”
Lời mắng chửi thô lỗ vang lên rõ ràng.
Xung quanh vài ngư dân quay đầu lại nhìn, tò mò chỉ trỏ.
Khương Uyển không đáp trả ngay.
Cô đứng đó, ngước nhìn gương mặt trẻ trung, khỏe mạnh không hề có vết sẹo bỏng chằng chịt của anh.
Lồng ngực cô xót xa, sống mũi cay xè.
“Tôi xuống nông thôn cắm đội.” Khương Uyển nuốt nghẹn, hít một hơi sâu cố giữ giọng điệu bình thường: “Tôi đã đăng ký xin về Đại đội Hải Nhai. Từ nay tôi sống ở đây.”
Hoắc Tranh sững người trong tích tắc.
Anh nhìn bộ quần áo ướt nhẹp hơi sương, đôi môi tái nhợt của Khương Uyển, rồi lại nhìn đứa trẻ đang mếu máo vì sợ người lạ lớn tiếng.
Môi anh mấp máy.
Anh không mắng thêm lời nào, đưa tay kéo thẳng chiếc túi hành lý nặng khỏi vai cô.