Đến nội dung chính

Chương 41

admin 548 Chữ Cài Đặt

Lục Nghiễn Quân bước đến sát bên cạnh Thẩm Úc Dao, bóng dáng to lớn của anh hoàn toàn che khuất cô khỏi tầm mắt của Tống Minh. Cánh tay với những đường gân xanh nổi rõ vươn ra, bàn tay thô ráp hữu lực nắm lấy eo Thẩm Úc Dao, hơi dùng sức nhấc bổng cô lên khỏi ghế.

Anh rũ mắt nhìn Tống Minh, yết hầu khẽ trượt, thanh âm trầm khàn vang lên chậm rãi nhưng mang theo sức nặng ngàn cân: “Vợ tôi không rảnh uống trà cùng người ngoài.”

Không đợi Tống Minh kịp phản ứng, Lục Nghiễn Quân xoay người, bàn tay to lớn trượt xuống nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Úc Dao, kéo thẳng cô bước ra khỏi cửa hông hội trường.

Gió bấc rít gào quất vào mặt mang theo hơi lạnh buốt xương. Bóng tối bên ngoài hội trường vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt soi rọi chiếc xe ríp quân sự đang đỗ dưới gốc cây bàng rụng trọi lá.
Thẩm Úc Dao bị anh kéo đi, đôi chân mang giày da nhỏ nhắn bước vội vã trên nền đất cứng, giọng nói mềm mại pha chút tủi thân vang lên trong gió: “Anh đi chậm một chút, em theo không kịp… Thủ trưởng Lục, cổ tay em đau.”

Nghe đến tiếng kêu đau, bước chân của Lục Nghiễn Quân khựng lại. Anh hất mạnh cửa xe ríp, trực tiếp ôm ngang vòng eo nhỏ của cô, nhấc bổng người nhét vào dãy ghế sau mờ tối. Ngay giây tiếp theo, thân hình vạm vỡ của anh cũng lấn vào, cánh cửa xe đóng sập lại, nhốt kín toàn bộ không gian chật hẹp.

Mùi dầu máy nhàn nhạt hòa cùng hương xà phòng diệt khuẩn nam tính lập tức bủa vây lấy Thẩm Úc Dao. Cô chưa kịp ngồi vững, một đôi tay rắn như kìm sắt đã giữ chặt lấy gáy cô, ép cô ngửa cổ ra sau. Hơi thở nóng rực ập xuống, đôi môi thô ráp của Lục Nghiễn Quân hung hăng chặn đứng mọi âm thanh chuẩn bị phát ra từ miệng cô.
Anh hôn cực kỳ sâu, đầu lưỡi cường thế cạy mở khớp hàm, càn quét mọi ngóc ngách, mang theo sự ghen tuông điên cuồng và dục vọng chiếm hữu không che giấu. Bàn tay anh trượt dọc theo đường cong mềm mại trên lưng cô, ấn chặt cô dính sát vào lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của mình.

“Ưm…” Thẩm Úc Dao nhíu mày, đưa tay đẩy nhẹ vào vòm ngực cứng ngắc của anh nhưng hoàn toàn vô ích. Cô rũ hàng mi dài, một giọt nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt ướt át, khẽ kêu lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.

Cảm nhận được sự rung rẩy của người trong lòng, động tác của Lục Nghiễn Quân lập tức khựng lại. Anh chậm rãi lùi ra, môi mỏng vẫn cọ sát trên chóp mũi cô.

Trong bóng tối, đôi mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập phả lên má cô nóng rực. Ngón cái thô ráp ma sát nhẹ nhàng lên khóe môi đang sưng tấy của cô, giọng nói khàn đi vì nhẫn nhịn: “Lúc nãy… tại sao lại cười với cậu ta?”