Thẩm Úc Dao chớp đôi mắt long lanh ngập nước, chu môi lên phản bác, hai tay nhỏ bé thuận thế vòng qua chiếc cổ săn chắc của anh, mềm nhũn dán chặt người vào lồng ngực anh làm nũng: “Em nào có cười với anh ta, em là đang khách sáo thôi mà. Thủ trưởng Lục, anh hung dữ với em, anh làm đau tay em rồi này.”
Cô cố tình chìa cổ tay trắng nõn ra trước mặt anh. Dưới ánh sáng mờ ảo lọt qua kính xe, một vết đỏ chót in hằn trên làn da nhẵn nhụi. Cơ bắp trên cánh tay Lục Nghiễn Quân lập tức cứng đờ, sự tức giận ban nãy nháy mắt bị đánh tan không còn một mảnh. Anh cúi đầu, cẩn thận đặt một nụ hôn khẽ khàng lên vết đỏ trên cổ tay cô, lồng ngực truyền ra một tiếng thở dài thườn thượt.
“Đừng có trưng ra cái vẻ mặt câu hồn người khác ở bên ngoài.” Bàn tay to lớn của anh kéo vạt áo khoác dạ cẩn thận bao bọc lấy cơ thể cô, ôm trọn cô vào trong ngực, cằm gác lên đỉnh đầu cô.
Sáng sớm ba ngày sau, kỳ thi đại học toàn quốc chính thức diễn ra.
Bầu trời xám xịt phủ một lớp sương giá dày đặc, cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông phương Bắc khiến dòng người tụ tập trước cổng trường Trung học số 1 phải co ro rúm ró. Những thí sinh tay xách nách mang đồ dùng học tập, mặc những chiếc áo bông cũ kỹ vá chằng vá đụp, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh nhưng ánh mắt lại rực lên ngọn lửa khao khát đổi đời. Các phụ huynh đứng vòng ngoài xoa tay dậm chân, tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn ồn ào.
Đột nhiên, tiếng động cơ ô tô gầm rú xé toạc màn sương mù từ phía ngã tư vọng lại.
Đám đông đang chen lấn bỗng khựng lại, dạt dạt ra hai bên nhường một khoảng trống lớn. Một chiếc xe quân sự màu xanh thẫm uy dũng tiến đến, thân xe sáng bóng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, biển số đỏ rực chói mắt mang ký hiệu của Bộ Tư lệnh tác chiến dã chiến khu lập tức đập thẳng vào mắt mọi người.
Ở cái thời đại mà có được một chiếc xe đạp Phượng Hoàng đã là gia đình có điều kiện, việc một chiếc xe quân sự cấp cao xuất hiện tại trường thi chẳng khác nào một quả bom ném xuống mặt hồ phẳng lặng.
“Trời đất ơi, xe của đại thủ trưởng nào đến thị sát vậy?”
“Nhìn biển số kia kìa, chắc chắn là lãnh đạo cấp cao trong quân khu!”
Hàng trăm ánh mắt tò mò, kính sợ đồng loạt đổ dồn về phía chiếc xe vừa đỗ xịch trước cổng. Tiếng động cơ tắt ngấm. Cửa xe ghế lái mở ra, một đôi bốt quân dụng bằng da đen bóng dẫm xuống nền đất đóng băng.