Đến nội dung chính

Chương 40

admin 530 Chữ Cài Đặt

“Vợ của đoàn trưởng Lục càng nhìn càng thấy giống tiên nữ giáng trần, chả trách bình thường Diêm Vương Lục cứ giấu nhẹm ở nhà không cho ai ngắm.” Một người phụ nữ trung niên ngồi phía sau kéo tay người bên cạnh, hạ giọng thì thầm.

Người kia gật gù, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ nhìn chằm chằm vào mái tóc đen nhánh buông xõa trên bờ vai gầy của Thẩm Úc Dao: “Nhìn làn da kia kìa, bóp một cái chắc ra nước mất. Đổi lại là tôi, tôi cũng giấu.”

Trên sân khấu, vở kịch ca ngợi tình quân dân vừa kết thúc. Một nam diễn viên mặc áo sơ mi trắng đóng thùng, vóc dáng thư sinh, khuôn mặt chải chuốt cẩn thận bước xuống bậc thang để giao lưu với khán giả.

Tống Minh vừa đi dọc lối đi, ánh mắt bỗng khựng lại khi lướt qua hàng ghế thứ ba. Bước chân anh ta bất giác rẽ hướng, đi thẳng về phía Thẩm Úc Dao.
“Đồng chí, tiết mục vừa rồi cô xem có vừa ý không?” Tống Minh mỉm cười tự tin, hơi cúi người xuống. Anh ta cố tình hạ giọng trầm ấm, đôi mắt dính chặt vào nụ cười ngọt ngào và lúm đồng tiền ẩn hiện bên khóe môi cô.

Thẩm Úc Dao khẽ chớp mắt, lễ phép gật đầu đáp lại một câu khách sáo: “Rất hay, mọi người vất vả rồi.”

Chỉ một nụ cười xã giao nhen nhóm lên trên khuôn mặt kiều diễm ấy cũng đủ khiến Tống Minh ngẩn ngơ. Anh ta tiến lên nửa bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, giọng nói lộ rõ vẻ vồ vập: “Tôi tên là Tống Minh, diễn viên chính của đoàn. Không biết đồng chí tên gì? Lát nữa kết thúc, tôi có thể mời đồng chí ra căng tin uống chén trà…”

Lời còn chưa dứt, nhiệt độ xung quanh hàng ghế đột ngột giảm mạnh tựa như có một tảng băng khổng lồ vừa ném xuống.
Tiếng bước chân vững chãi mang theo nhịp điệu bức người nện xuống mặt sàn xi măng. Đám đông chiến sĩ đang ồn ào phía sau bỗng chốc im bặt, tự động tách ra làm hai hàng, nhường đường cho một bóng người cao lớn đang sải bước đi tới.

Lục Nghiễn Quân mặc quân phục màu xanh sẫm được ủi phẳng phiu không một nếp gấp, thắt lưng da bản to nịt chặt vòng eo săn chắc, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Khuôn mặt góc cạnh sắc bén của anh chìm trong bóng tối, đôi mắt đen kịt tựa như đầm lầy chết chóc ghim chặt vào vị trí Tống Minh đang đứng.

Khí thế áp bách mang theo mùi máu tanh của một kẻ quanh năm lăn lộn trên chiến trường tỏa ra cuồn cuộn, khiến những người đứng gần bất giác nín thở, lui lại phía sau.

Tống Minh cảm nhận được sống lưng ớn lạnh, vội vàng quay đầu lại. Nụ cười trên môi anh ta cứng đờ khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo mang tính răn đe cực hạn của người đàn ông mặc quân phục.