Đến nội dung chính

Chương 7

admin 474 Chữ Cài Đặt

Đúng lúc ấy, từ phía xa bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Trần Cường hớt hải chạy về, mặt mày tái mét, vừa chạy vừa thở hồng hộc.

“Không… không xong rồi! Mọi người mau ra chuồng heo giúp một tay!”

Cả sân lập tức quay sang nhìn cậu ta.

Trần Cường chống hai tay lên đầu gối, thở mấy hơi mới nói tiếp:

“Bạch Thu Thủy… Bạch Thu Thủy cô ấy bị điên rồi! Cô ấy lao thẳng vào chuồng heo, ôm chặt lấy cổ con heo nái già không chịu buông! Còn lăn qua lăn lại trong đống phân heo nữa! Cả người dính đầy phân rồi! Cả đại đội đang xúm lại xem kìa!”

Lời vừa dứt, cả khu nhà thanh niên trí thức im phăng phắc.

Mấy nam thanh niên đang bưng chậu nước đứng sững tại chỗ. Mấy cô gái đang phơi quần áo cũng quên cả động tác trên tay.

Tất cả đồng loạt nhìn Trần Cường như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi.
Bạch Thu Thủy?

Đóa hoa thanh khiết, yếu đuối nhất khu thanh niên trí thức?

Người ngày thường nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, đi đứng cẩn thận, gặp con kiến còn sợ mình vô tình giẫm chết?

Cô ta vừa lao vào chuồng heo?

Đã thế còn ôm chặt một con heo nái già rồi lăn lộn trong đống phân?

“Trần Cường, cậu… cậu chưa tỉnh ngủ à?” Một nữ thanh niên trí thức tên Vương Lệ lắp bắp hỏi, vẻ mặt đầy hoài nghi.

“Hay là lúc làm ngoài đồng bị say nắng rồi?”

Cô ấy nhìn Trần Cường từ đầu đến chân, vẫn không sao tin nổi.

“Thu Thủy vừa nãy còn đứng đây khóc lóc nói chuyện với Lâm Oánh cơ mà. Sao tự nhiên lại chạy ra chuồng heo làm cái chuyện… kinh khủng đó?”

Mấy người xung quanh ngay lập tức xì xào.

Lâm Oánh đứng giữa đám đông, hai tay vẫn ôm chặt bưu kiện.

Cô nhướng mày, khóe môi chậm rãi cong lên.
Xem ra, món khai vị này cũng không tệ.

Bạch Thu Thủy, Hứa Gia Minh…

Những gì các người nợ nguyên chủ, cô cũng không vội.

Cứ từ từ mà đòi. Từng món một, từng chút một.

Còn Đại đội Hồng Cương này…

Từ hôm nay trở đi, luật chơi phải thay đổi rồi.

Trần Cường gấp đến mức dậm chân bành bạch xuống đất, mồ hôi hột túa ra đầy trên trán:

“Tôi lừa các người làm cái quái gì! Chính mắt tôi bám theo cô ấy ra tận nơi! Cô ấy chạy như ma đuổi, sức lực lớn đến mức tôi kéo lại cũng không nổi. Vừa lao vào chuồng là ôm chầm lấy con heo nái rồi lăn lộn, lăn lộn như thể thân thiết lắm vậy! Cả đại đội đang xúm đen xúm đỏ ngoài kia xem trò cười rồi, các người mau ra mà kéo cô ấy về!”