Đến nội dung chính

Chương 6

admin 483 Chữ Cài Đặt

Vừa nghe đến hai chữ “bưu kiện”, hai mắt Lâm Oánh ngay lập tức sáng lên.

Theo ký ức của nguyên chủ, bưu kiện tháng này gia đình gửi xuống đặc biệt phong phú. Ngoài những nhu yếu phẩm thường ngày, cha mẹ cô còn nhờ người quen kiếm được ba hộp thịt heo hầm đóng hộp, nửa cân kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, một gói đường đỏ và hai mét vải hoa.

Đây là những năm 70, trong thời buổi mà thịt còn là thứ xa xỉ. Với nhiều gia đình nông dân, cả năm may ra mới được ăn một bữa thịt vào dịp Tết. Thịt hộp lại càng hiếm, gần như một món báu vật. Mở nắp ra, chỉ cần cắn một miếng là lớp mỡ béo ngậy tan ngay trong miệng, thơm đến mức khiến người ta chỉ nghĩ thôi cũng thấy thèm.

Lâm Oánh vươn vai, chống tay ngồi dậy khỏi chiếc giường đất cứng ngắc.

Cơ thể này hơi gầy, phần lớn là vì nguyên chủ thường xuyên nhịn ăn, có một chút đồ ngon cũng nhường hết cho nam chính. Nhưng nền tảng sức khỏe vẫn khá tốt, chỉ cần ăn uống tử tế một thời gian là có thể nhanh chóng hồi phục.
Đã đến đây rồi thì cô chẳng định sống khổ sở như nguyên chủ nữa.

Việc đầu tiên phải làm chính là lấp đầy cái bụng đã.

“Bắt đầu bằng một bữa thịt hầm thật ngon!”

Nghĩ đến đó, tâm trạng Lâm Oánh ngay lập tức tốt lên. Cô phủi nhẹ bụi trên quần áo, chỉnh lại vạt áo rồi sải bước ra sân.

Ánh nắng ban mai của vùng trung du trải xuống khoảng sân đất nện, mang theo hơi ấm và sức sống rộn ràng của một ngày mới.

Lúc Lâm Oánh bước tới cổng, ông chú bưu tá đã lấy từ chiếc túi vải bạt màu xanh quân đội ra một bọc hàng lớn, nặng trĩu.

Mấy thanh niên trí thức còn chưa ra đồng đều không nhịn được mà liếc sang. Có người nuốt nước bọt, có người âm thầm nhìn chằm chằm vào bọc hàng, ánh mắt không giấu nổi vẻ hâm mộ lẫn ghen tị.

Ai cũng biết nhà họ Lâm ở thành phố là gia đình công nhân có điều kiện. Mỗi lần gửi bưu kiện cho Lâm Oánh, bên trong gần như chẳng bao giờ thiếu đồ ngon.
“Ký nhận vào đây.”

Ông chú bưu tá đưa tờ giấy cùng cây bút máy cũ sang.

Lâm Oánh nhận lấy, cúi đầu ký tên.

Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, từng nét đều gọn gàng dứt khoát, hoàn toàn khác với kiểu chữ mềm mại, có phần yếu ớt của nguyên chủ trước kia.

Ký xong, cô ôm bọc hàng vào lòng. Xuyên qua lớp giấy gói, cô vẫn có thể cảm nhận rõ những hộp sắt cứng cộm bên trong.

Thịt hộp!

Chỉ nghĩ đến thôi, khóe miệng cô đã muốn cong lên.