Hơn nữa còn tát mạnh đến mức khóe miệng rỉ máu!
Bạch Thu Thủy bị chính cái tát của mình đánh cho đầu óc choáng váng, hai tai lùng bùng. Cô ta vừa kinh hãi vừa hoảng loạn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của mình.
Nhưng điều đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau.
Theo tác động của đoạn cốt truyện vừa bị sửa đổi, logic hành vi của Bạch Thu Thủy ngay lập tức bị bẻ cong một cách thô bạo. Trong đầu cô ta lúc này chỉ còn một ý nghĩ mãnh liệt, thôi thúc đến mức không thể cưỡng lại.
Cô ta phải chui đầu vào chuồng heo!
“Á! Không! Tôi không muốn!”
Bạch Thu Thủy hét lên thảm thiết, cố sức kìm lại đôi chân đang muốn lao đi. Nhưng dù cô ta có chống cự thế nào, cơ thể vẫn hoàn toàn không nghe theo lý trí.
Trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bạch Thu Thủy đột nhiên xoay người rồi cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi khu nhà tập thể.
Cô ta chạy thẳng về phía chuồng heo của đại đội ở cuối làng.
Tốc độ nhanh đến mức gần như phát điên. Vừa chạy cô ta vừa khóc lóc kêu gào, nhưng đôi chân lại chẳng hề có ý định dừng lại.
“Thu Thủy! Cậu bị làm sao vậy? Chạy đi đâu thế?”
Trần Cường hoảng hốt ném chiếc chậu nhôm xuống đất rồi vội vàng đuổi theo. Những người khác cũng tò mò chạy theo, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trong phòng, Lâm Oánh vẫn ngồi yên trên giường đất, nhàn nhã vắt chéo chân. Khóe môi cô nhếch lên, ý cười không sao che giấu nổi.
[Đinh! Cảm xúc uất ức, hoảng loạn và nhục nhã của Bạch Thu Thủy đã đạt mức đỉnh điểm. Năng lượng hệ thống +80. Năng lượng hiện tại: 90/100.]
Tiếng thông báo của hệ thống nghe sao mà êm tai đến thế.
Lâm Oánh đưa tay xoa cằm, âm thầm đánh giá sức mạnh của nó.
Quả nhiên là một món bảo bối vô giá.
Chỉ với mười chữ, cô chẳng cần tốn một giọt mồ hôi, cũng chẳng cần tranh cãi ầm ĩ, đã có thể khiến kẻ thù tự rước lấy nhục nhã.
Ở cái thời đại mà danh tiếng và thể diện đôi khi còn quan trọng hơn cả mạng sống, chuyện Bạch Thu Thủy tự tát vào mặt mình rồi chạy đến chui đầu vào chuồng heo chắc chắn sẽ trở thành trò cười lớn nhất Đại đội Hồng Cương trong suốt một tháng tới.
Hình tượng đóa sen trắng thanh cao, yếu đuối coi như nát bét từ hôm nay.
“Lâm Oánh! Có bưu kiện của cô từ thành phố gửi xuống này! Mau ra điểm danh nhận đồ đi!”
Giọng ồm ồm của ông chú bưu tá vọng vào từ ngoài cổng khu nhà thanh niên trí thức, kéo Lâm Oánh ra khỏi dòng suy nghĩ.