“Đứa nào dám lười biếng, tối nay tôi cắt sạch khẩu phần ăn!”
Sự uy nghiêm của người nắm trong tay sổ chấm công khiến cả hai run rẩy.
Hứa Gia Minh cắn răng, cúi xuống nhặt chiếc xẻng bằng bàn tay trái. Mỗi lần xúc một xẻng phân nặng trịch, lực phản hồi lại truyền sang bàn tay phải đang bị thương, khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Bạch Thu Thủy thì phải xách chiếc rổ tre to đùng ra bờ ao vớt bèo.
Bèo tây ngậm đầy nước, nặng trĩu. Cô ta xách chưa được bao xa đã phải kéo lê từng bước. Đến nơi, cô lại phải cầm con dao phay cùn băm bèo.
Lòng bàn tay vốn mỏng manh nhanh chóng phồng rộp thành những bọng nước, rồi vỡ ra, rát buốt đến mức chỉ muốn khóc.
Trong kho lương thực mát mẻ, Lâm Oánh đang nhặt ngô thì tiếng [Đinh!] quen thuộc liên tục vang lên trong đầu.
[Phát hiện cảm xúc oán hận, đau đớn thể xác và tuyệt vọng tinh thần tột độ từ mục tiêu Hứa Gia Minh và Bạch Thu Thủy.]
[Năng lượng thu thập: +50.]
[Cảnh báo: Thanh năng lượng hiện tại đang ở mức tối đa 100/100. Năng lượng dư thừa đã bị tràn. Đề nghị ký chủ nhanh chóng tìm cơ hội tiêu thụ!]
Lâm Oánh khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Tràn cả năng lượng rồi?
Xem ra cái địa ngục chuồng heo này đang phát huy tác dụng rất tốt.
Hai người kia càng khổ sở, cô càng nhàn nhã.
“Keng… keng… keng…”
Tiếng kẻng báo hiệu kết thúc giờ làm buổi chiều vang lên.
Lâm Oánh vươn vai, đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Kế toán kho lương thực bước tới kiểm tra thúng ngô của cô, nhìn một lượt rồi gật đầu hài lòng, ghi trọn bảy điểm công tác vào sổ.
Lâm Oánh thong thả xách chiếc nón lá trở về khu nhà tập thể.
Bầu trời cuối chiều nhuộm đỏ những đám mây, gió núi thổi qua mang theo chút mát mẻ dễ chịu.
Tâm trạng cô lúc này vô cùng tốt.
Đã đến lúc tự thưởng cho mình một bữa tối thật ngon.
Về đến phòng, Lâm Oánh mở ổ khóa đồng, lấy từ trong rương gỗ ra một nắm mì vắt làm từ bột mì thô cùng phần mỡ heo hầm còn sót lại trong hộp thiếc.
Trên đường về, cô còn dùng hai viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ đổi được ba quả trứng gà và một nắm nấm hương rừng phơi khô từ một cậu bé con nhà nông trong làng.
Ở thời đại này, kẹo sữa là thứ đồ ngọt xa xỉ. Đứa bé vừa nhìn thấy kẹo đã mừng đến mức mắt sáng rực, vội vàng nhét trứng và nấm vào tay cô rồi ôm mấy viên kẹo chạy biến.