Cô ta cũng chẳng buồn giữ hình tượng đóa sen trắng nữa, lồm cồm bò dậy, ném cho hắn một ánh mắt đầy tức tối.
Hứa Gia Minh nhìn bàn tay phải bị thương, rồi lại nhìn dãy chuồng heo bẩn thỉu trước mặt. Cảm giác tuyệt vọng nhanh chóng bao phủ lấy hắn.
Hắn đường đường là một nam thanh niên trí thức có học vấn, trước kia vẫn luôn cho rằng mình có tương lai, có tiền đồ. Sao có thể chết gục ở cái nơi dơ bẩn này?
Ánh mắt Hứa Gia Minh chợt dừng trên người Bạch Thu Thủy, lóe lên sự ích kỷ không hề che giấu.
“Tay tôi bị thương là vì cô xúi giục! Cô phải chịu trách nhiệm!”
Hắn hất cằm ra lệnh:
“Cô dọn hết đi. Tôi ngồi đây trông chừng. Nhanh lên, ra bờ ao băm bèo nấu cám cho heo ăn. Nhìn chúng nó kêu chưa kìa!”
Giọng điệu hách dịch chẳng khác nào đang sai khiến người hầu.
Bạch Thu Thủy nghe mà trợn tròn mắt.
Cô ta đã mệt rã rời, bụng đói meo, vậy mà tên này còn muốn cô ta làm luôn phần việc của hắn?
“Tôi không phải người hầu của anh! Điểm công của ai người nấy làm, anh không chịu làm thì tự nhịn đói đi. Đừng hòng bắt tôi làm thay!”
Cô ta ném phịch chiếc xẻng gỗ xuống đất, khoanh tay đứng nhìn.
“Éc… éc… éc!!!”
Đúng lúc hai người còn đang cãi nhau, đàn heo trong chuồng vì đói bụng đã bắt đầu náo loạn.
Chúng liên tục húc mõm vào cánh cửa gỗ mục, khiến tiếng động vang lên chát chúa. Đặc biệt là con heo nái già hôm qua vừa được Bạch Thu Thủy “ôm ấp”. Nó húc mạnh nhất, hai mắt ti hí trừng trừng nhìn hai kẻ đang đứng ngoài chuồng.
“Làm cái trò gì thế hả?”
Một tiếng quát lớn vang lên từ phía cổng khu chăn nuôi.
Kế toán đại đội chắp tay sau lưng, khuôn mặt gầy gò sa sầm, hầm hầm bước vào. Theo sau ông là hai nam xã viên lực lưỡng.
Thấy kế toán xuất hiện, Hứa Gia Minh và Bạch Thu Thủy lập tức im bặt, sắc mặt cùng lúc tái đi.
Kế toán nhìn chiếc xẻng bị ném chỏng chơ dưới đất, lại nhìn đàn heo đang kêu gào vì đói, cơn giận lập tức bốc lên.
Ông chỉ thẳng vào hai người:
“Tôi phân công các người đến đây dọn chuồng, nấu cám, chứ không phải đến đây để cãi nhau! Heo của đại đội là tài sản chung, chúng nó mà sụt đi một lạng thịt nào, tôi lôi đầu cả hai ra chịu trách nhiệm!”
Ông quay sang Hứa Gia Minh:
“Tay đau thì dùng tay trái! Dùng cùi chỏ mà xúc phân!”
Rồi lại chỉ sang Bạch Thu Thủy:
“Còn cô, ra bờ ao vớt bèo, băm ra nấu cám ngay!”
Kế toán nghiêm giọng cảnh cáo: