Đến nội dung chính

Chương 43

admin 492 Chữ Cài Đặt

Bên cạnh hắn, Bạch Thu Thủy cũng chẳng khá hơn.

Cô ta xắn cao ống quần, kéo tay áo lên, tay cầm chiếc xẻng gỗ đã tơi tả, đứng giữa vũng bùn lầy trộn lẫn phân heo. Mùi hôi thối bám chặt lấy quần áo, tóc tai, khiến cô ta có cảm giác mình đang bị nhốt trong một cái hố xí công cộng.

“Anh Gia Minh… anh đừng nôn nữa. Kế toán bảo chúng ta phải dọn sạch ba dãy chuồng này trước khi trời tối, nếu không sẽ bị trừ điểm công…”

Bạch Thu Thủy rơm rớm nước mắt, giọng nghẹn ngào.

Vừa nghe thấy giọng cô ta, cơn phẫn nộ trong lòng Hứa Gia Minh lập tức bùng lên.

Hắn lảo đảo bước tới, dùng bàn tay trái còn lành lặn túm chặt cổ áo sơ mi hoa nhí của cô ta. Hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi trên trán.

“Cô còn dám mở miệng nói chuyện với tôi à? Đều tại cô! Đồ tiện nhân độc ác! Cô bảo xin cho tôi một công việc nhẹ trong kho lương thực, tại sao cuối cùng lại nói thành chuồng heo? Cô cố tình hại tôi, muốn kéo tôi xuống bùn cùng cô đúng không?”
Nước bọt bắn tung tóe lên mặt Bạch Thu Thủy theo từng lời hắn gào lên.

Bị túm cổ áo đến nghẹt thở, khuôn mặt vốn đã sưng vù vì cú ngã đêm qua của Bạch Thu Thủy càng đỏ bừng. Cô ta uất ức đến phát điên.

Cô ta thề với trời đất rằng mình thật sự muốn xin cho Hứa Gia Minh vào kho lương thực để cướp công việc của Lâm Oánh. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao lúc ấy cái miệng của mình lại phản chủ, tự nhiên nói ra những lời điên rồ như vậy.

“Em không có! Em thề là em không cố ý! Lúc đó không hiểu sao đầu óc em cứ mụ mị, miệng tự nhiên nói ra những lời đó! Anh Gia Minh, anh phải tin em! Em làm sao nỡ hại anh được?”

Bạch Thu Thủy vừa khóc vừa cố gỡ tay hắn ra.

“Cút đi! Đừng có gọi tên tôi bằng cái miệng thối hoắc của cô!”

Hứa Gia Minh thô bạo đẩy cô ta ra.

Bạch Thu Thủy mất đà, ngã ngửa xuống đất, mông đập thẳng vào một đống phân heo nhão nhoét.
Nước mắt lập tức trào ra như mưa.

Sự tủi nhục và oán hận dồn lên đến cực điểm. Từ nhỏ đến lớn, dù không phải tiểu thư con nhà giàu, cô ta cũng chưa từng phải chịu cảnh nhục nhã, bẩn thỉu đến mức này.

Tất cả đều tại Lâm Oánh!

Từ ngày Lâm Oánh thay đổi thái độ, hết chuyện xui xẻo này đến chuyện khác liên tiếp ập xuống đầu cô ta.

“Anh mắng em thì có ích gì?”

Bạch Thu Thủy quệt nước mắt, gắt lên:

“Bây giờ tay anh bị thương rồi, anh có giỏi thì tự đi mà dọn chuồng heo đi!”